Long An: Thánh Kinh Căn Bản Năm 2019 Có Số Lượng Học Viên Đông Nhất Từ Trước Đến Nay

2771

HTTLVN.ORG – Với 154 học viên tham gia lớp Thánh Kinh Căn Bản khóa V năm 2 do Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Tân An từ ngày 08/7 đến 20/7/2019, đây là năm học có số lượng học viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của tỉnh.

Lễ khai giảng diễn ra lúc 19 giờ ngày 07/7/2019 sau lời cầu nguyện của Mục sư Ngô Văn Kiếm – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An

Ban hát khóa sinh lớp Thánh Kinh Căn Bản 2019 tỉnh Long An

Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên TLH giảng Lời Chúa trên nền tảng Kinh Thánh Gia-cơ 4:1-3, khích lệ khóa sinh xác định mong muốn, ao ước đạt được sau khóa học Thánh Kinh Căn Bản chính là sự khao khát Lời Chúa, đạt kết quả với phương cách nỗ lực phấn đấu lành mạnh, và luôn cầu nguyện để ao ước của mình phải lẽ theo Lời Chúa.

Thánh Kinh Căn Bản diễn ra với các môn học:

  • Lẽ Mầu Nhiệm của Sự Cứu Rỗi – Mục sư Trần Thanh Dũng
  • Nếp Sống Cơ Đốc Nhân – Mục sư Ngô Văn Kiếm
  • Cuộc đời Chúa Cứu Thế – Mục sư Nguyễn Đình Tín
  • Lược sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Mục sư Trần Công Thành
  • Phương Pháp Học Kinh Thánh – Mục sư Trương Thanh Thiên Ân

Học viên thảo luận trong giờ học

Học viên lớn tuổi nhất của lớp Thánh Kinh Căn Bản 2019 tỉnh Long An

Thời tiết mùa hè có oi bức và môi trường khóa học khá đông, dầu vậy các khóa sinh đều cố gắng để hoàn thành việc học Lời Chúa. Ban tổ chức cũng tạo sân chơi Cơ Đốc cho các khóa sinh qua các phần thi sáng tạo trong chương trình “tạp kỉ cuối tuần”, chương trình đốt lửa trại vào đêm cuối trước khi bế giảng.

Nguyện Chúa đồng công cùng khóa học trong 2 tuần.

TTV. MSNC NGÔ HỒNG QUÂN
Hình Ảnh: Việt Tân (HTTL Cần Giuộc)

Bài trướcNhững Câu Chuyện Cũ: Một Gia Đình Được Phước
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự TP. Cần Thơ Tháng 7/2019