Long An: Ra Mắt Chi Hội Đức Hòa Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm  

2844

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 29/01/2021, chương trình Lễ Ra mắt Chi Hội Tin Lành Đức Hòa và Bổ nhiệm Mục sư Trần Hữu Phúc An làm Quản nhiệm Hội Thánh được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tham dự buổi lễ gồm có Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I HTTLVN; Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Long An; Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm; Ban Đại diện tỉnh Long An; cùng đông đảo tôi con Chúa từ các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh. Đại diện các cấp chính quyền tỉnh Long An, huyện Đức Hòa và xã Đức Hòa Thượng cũng đến dự và chúc mừng.

Mục sư Nguyễn Đăng Khoa – Ủy viên Ban Đại diện hướng dẫn chương trình

Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm cầu nguyện khai lễ

Được nghe tiểu sử thành lập Chi Hội Đức Hòa, Hội Thánh cùng hòa lòng tạ ơn Chúa về sự đồng công, dẫn dắt và đáp lời cầu xin của nhiều quý tôi con Chúa cũng như sự nỗ lực của nhiều tấm lòng góp phần từ tinh thần cho đến vật chất.

Các ban hát lễ của Hội Thánh Đức Hòa tôn vinh Chúa những bài hát với nội dung tạ ơn Chúa về sự đáp lời của Ngài trên Hội Thánh và trông mong Chúa thêm ơn, thêm sức để Hội Thánh tiếp tục bước đi theo Chúa và hầu việc Ngài cách mạnh mẽ.

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng Lời Chúa nương trên phần Kinh Thánh I Ti-mô-thê 1: 6-14, nhắc nhở Mục sư tân Quản nhiệm Hội Thánh Đức Hòa “phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài”, cần biết rõ Đấng mình tin và Tin Lành là đạo thật, để làm trọn chức vụ Chúa giao phó.

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng Lời Chúa

Nghi thức ra mắt Chi Hội do Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên Tổng Liên Hội thực hiện. Sau đó, Mục sư cũng cử hành nghi thức Bổ nhiệm Mục sư Trần Hữu Phúc An làm Quản nhiệm Hội Thánh. Sau khi trao ban giáo vụ lệnh và Kinh Thánh, Mục sư Trần Thanh Dũng cầu nguyện đặc biệt cho tân Quản nhiệm Hội Thánh Đức Hòa trong chức vụ mới Chúa giao.

Cầu nguyện cho tân Quản nhiệm và Hội Thánh Đức Hòa

Mục sư Trần Hữu Phúc An bày tỏ tâm chí với lời tuyên hứa với Chúa, với Hội Thánh: “Hết lòng trung thành với chức vụ Chúa giao và hiệp cùng Hội Thánh gây dựng công việc Chúa càng ngày phát triển, vinh hiển danh Đức Chúa Trời”.

Chương trình kết thúc lúc 11g30 sau lời chúc phước của Mục sư Phan Vĩnh Cự.

 

TTV.  MS Ngô Hồng Quân

 

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐỨC HÒA

Quá trình hình thành và phát triển HT. Đức Hòa như hiện có hôm nay bắt đầu từ ước mơ, sự cầu nguyện và hỗ trợ hết mình của một nhóm tín hữu đang làm việc tại Đức Hòa, Long An. Họ mong muốn tại đây có một Hội Thánh để phát triển Đạo Chúa trong khu vực Đức Hòa. Tạ ơn Chúa, Chúa đã nghe thấy tấm lòng của nhóm tín hữu này và Chúa đã cảm động lòng của Mục sư Nguyễn Văn Quý, quản nhiệm HT. Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp. HCM và Ông Nguyễn Văn Phương – chấp sự HT, để đứng ra đảm nhận công việc này trong năm 2009.

Cậy ơn Chúa, Mục sư Nguyễn Văn Quý và ông Nguyễn Văn Phương đã quyết tâm để có được điểm nhóm tại khu vực Đức Hòa trong thời gian sớm nhất. Bởi sự mở đường của Chúa và hỗ trợ hết mình của Mục sư Nguyễn Văn Quý, ông Nguyễn Văn Phương đã mua được mảnh đất với diện tích là 1.717 m2 và tiến hành cất nhà vào năm 2010. Đây là bước đầu tiên chuẩn bị cho việc thành lập Hội Thánh về sau.

Trong thời gian sinh sống tại Đức Hòa, ông Nguyễn Văn Phương được Mục sư Lê Văn Tính, Quản nhiệm HT Bình Trị Đông – Q. Bình Tân, Tp. HCM mời phụ giúp cho một điểm nhóm của Hội Thánh cách đó không xa. Theo lịch sử của Hội Thánh Bình Trị Đông (Tp. HCM), vào năm 1937, Truyền đạo Nguyễn Ngọc Chiếu cùng với Hội Thánh Tin Lành Bình Trị Đông thực hiện việc truyền đạo Tin Lành đến vùng Đức Hòa. Tại đây, Hội Thánh đã được thiết lập với một số tín hữu địa phương và có được một ngôi nhà nguyện. Trải qua thời cuộc của đất nước trong giai đoạn chiến tranh, tín hữu tản lạc khắp nơi, nhà nguyện bị đóng cửa.

Năm 2005, Mục sư Lê Văn Tính bắt đầu việc tái lập Hội Thánh Đức Hòa; cử các Chấp sự đến thăm viếng, hướng dẫn học Kinh Thánh, cầu nguyện tại nhà các tín hữu. Việc nhóm lại diễn ra tại nhà bà Nguyễn Thị Hạnh, một căn nhà nhỏ chưa đầy 20m2 tại địa chỉ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Trước nhu cầu cần có một địa điểm rộng rãi, thuận lợi cho việc nhóm lại và có những điều kiện thuận lợi để phát triển công việc Chúa về sau, theo sự chỉ đạo của Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường và Thường trực Tổng Liên Hội, Hội Thánh dời địa điểm sinh hoạt từ nhà bà Nguyễn Thị Hạnh sang nhà ông Nguyễn Văn Phương tại địa chỉ 709 ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để làm nơi nhóm lại chính thức của Hội Thánh. Buổi nhóm đầu tiên của HT tại địa điểm mới vào Chúa nhật 13/5/2012 trong niềm hân hoan vui mừng vì Chúa cho có được địa điểm nhóm lại khang trang, rộng rãi. Tôi con Chúa tiếp tục cầu nguyện để HT sớm nhận được giấy phép từ chính quyền địa phương trong việc nhóm lại tại địa điểm mới nầy. Niềm vui tiếp tục nhân lên khi Ủy Ban Nhân Dân xã Đức Hòa Thượng cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt đạo Tin Lành cho Hội Nhánh Đức Hòa tại Giấy chứng nhận số 578/GCN-UBND ký ngày 3/7/2012 đồng ý cho Mục sư Lê Văn Tính, Quản nhiệm Hội Thánh Bình Trị Đông phụ trách tại địa điểm sinh hoạt mới chuyển đến này.

Từ khi chuyển đến cơ sở mới, Mục sư Lê Văn Tính cùng với HT Bình Trị Đông đã hết lòng chăm lo công việc Chúa tại đây. Con cái Chúa tại HT Bình Trị Đông đã dốc sức, dốc lòng, dâng hiến rộng rãi để gây dựng và phát triển công việc Chúa. HT nhóm lại vui vẻ vào mỗi chiều Chúa nhật, số tín hữu từng bước gia tăng, công tác truyền giảng Tin Lành được đẩy mạnh trong các dịp lễ trọng của HT.

Nhìn thấy nhu cầu phát triển của HT Đức Hòa cần tiến lên chi hội trong tương lai, Tổng Liên Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) đã ra quyết định Hội Nhánh Tin Lành Đức Hòa trực thuộc Chi Hội Tin Lành Hậu Nghĩa tại công văn số 1211/2015/TLH-CN ký ngày 2/11/2015. Sau quyết này, TĐ Phạm Khắc Lĩnh, Quản nhiệm HT. Hậu Nghĩa tiến hành đăng ký sinh hoạt với chính quyền tỉnh Long An theo tình hình mới của Hội Thánh. Ngày 11/12/2015, UBND tỉnh Long An ra quyết định chấp thuận việc chia tách tổ chức tôn giáo trực thuộc. Hội Thánh có tên gọi mới là Hội Nhánh Tin Lành Đức Hòa Thượng.

Từ tháng 07/2016, Mục sư NC Trần Hữu Phúc An được bổ nhiệm làm Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Tin Lành Hậu Nghĩa, Đặc trách Hội Nhánh Đức Hòa Thượng.

Kể từ ngày được bổ nhiệm, Mục sư NC Trần Hữu Phúc An đã hiệp với Ban Chấp sự nỗ lực hết mình để ổn định và phát triển công việc Chúa. Cảm ơn Chúa, tín hữu mỗi lúc mỗi tăng, HT nhóm lại vui vẻ, phòng nhóm chính được mở rộng. Các phòng nhóm ban ngành, tư thất và Khu vệ sinh cũng được xây mới để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của HT. Hội thánh cũng rất vui mừng khi Mục sư NC Trần Hữu Phúc An cũng được Ban Trị sự Tổng Liên Hội quyết định tấn phong Mục sư thực thụ ngày 8/7/2020 tại nhà thờ Tin Lành Sa Đéc, Đồng Tháp sau 4 năm hầu việc Chúa với Hội Thánh.

Trong thời gian này, Hội Thánh đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Chiếu theo Hiến chương và Quy chế của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Ban Trị sự Tổng Liên hội đã công nhận Hội Nhánh Đức Hòa Thượng là Chi Hội tự dưỡng trực thuộc HTTL Việt Nam (miền Nam) tại văn bản số 1704/2017/TLH-CN ký ngày 20/4/2017.

Cảm ơn Chúa, sau thời gian cầu nguyện và chờ đợi, ngày 31/7/2020, UBND tỉnh Long An ra quyết định số 4537/UBND-VHXH chấp thuận đề nghị của Tổng Liên Hội, HTTL Việt Nam (miền Nam) về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc. Hội Thánh một lần nữa trở lại với tên gọi ban đầu: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Đức Hòa (thay cho tên gọi cũ là Đức Hòa Thượng).

Khi nhìn lại một chặng đường xây dựng và phát triển HT Đức Hòa, dù không dài nhưng đó là những quãng thời gian chứng kiến bao điều phước hạnh mà Chúa đã làm cho Hội Thánh thông qua những cá nhân, tổ chức, tập thể dù trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Để có được Hội Thánh ngày hôm nay, công khó của quý tôi con Chúa với thời gian, công sức, tài chính, sự khó nhọc đã gieo ra vì công việc Chúa bây giờ được kết quả dâng vinh hiển cho Chúa.

Đồng thanh với tác giả Thi thiên 126:3 mà nói rằng: “Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui mừng.”  A-men

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Ông Đào Lắm
Bài tiếp theoThư gửi cha: Nguồn phước thật