Long An: Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập HTTL Hậu Nghĩa

3106

HTTLVN.ORG – Chương trình Lễ Cảm tạ Chúa, kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Hậu Nghĩa được tổ chức vào lúc 09 giờ ngày 08/08/2018 tại nhà thờ Tin Lành Hậu Nghĩa.

Hiện diện có:

– Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, diễn giả chương trình;

– Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên Mục vụ Tổng Liên Hội;

– Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An.

– Tôi con Chúa các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh tham dự.

– Đại diện chính quyền cũng đến dự, có lẵng hoa tặng và lời chúc mừng với Hội Thánh.

Mục sư Ngô Văn Kiếm – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An cầu nguyện khai mạc chương trình lễ. Sau đó, Mục sư Nhiệm chức Phạm Khắc Lĩnh – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Hậu Nghĩa hoan nghênh và chào mừng. Hội chúng và các ban hát lần lượt tôn vinh ngợi khen Chúa. Tạ ơn Chúa năm mươi năm qua kể từ ngày thành lập Hội Thánh, biết bao thăng trầm đã xảy đến nhưng Chúa luôn hiện diện, đi cùng, giữ gìn và giúp đỡ tôi con Chúa vượt qua những khó khăn để Hội Thánh từng bước phát triển và nhân hạt giống Tin Lành cứu rỗi, có thêm nhiều người được cứu.

Mục sư Thái Phước Trường nương trên Lời Chúa trong Thi Thiên 78:1-8 để giảng dạy với đề tài “Việc Lạ Lùng Chúa Đã Làm”. Mục sư Hội trưởng nhắc nhớ ơn phước diệu kỳ và dư dật của Chúa trên Hội Thánh Ngài. “Công việc Chúa đã làm rồi, chúng ta đã nghe biết và cần thuật lại đúng cho thế hệ sau” – Mục sư diễn giả nhấn mạnh.

Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên TLH, thay mặt Giáo Hội có lời chúc mừng nhân ngày Lễ Kỷ niệm. Hội Thánh Tin Lành Hậu Nghĩa đã có những món quà tri ân quý tôi con Chúa đã góp phần xây dựng Hội Thánh trong 50 năm qua.

Chương trình Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Hậu Nghĩa kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Thái Phước Trường.

Quang cảnh chương trình

Mục sư Ngô Văn Kiếm cầu nguyện khai lễ

Ban hát lễ HTTL Hậu Nghĩa tôn vinh Chúa

Mục sư Thái Phước Trường rao giảng Lời Chúa

MSNC Phạm Khắc Lĩnh- Quản nhiệm Hội Thánh hoan nghênh và chào mừng

Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên TLH cầu nguyện cảm tạ ChúaChúa

Mục sư Thái Phước Trường chúc phước

Bài trướcBế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Năm 2018 Tỉnh Đăk Nông
Bài tiếp theoCà Mau: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm – Chấp sự  Quý 3/2018