Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Năm 2018 Tỉnh Đăk Nông

2691

HTTLVN.ORG – Trải qua ba đợt học với tổng cộng 1554 học viên tham gia, vào lúc 9 giờ 30 ngày 11/8/2018, tại nhà thờ Tin Lành Bu-Đách Bu-Koh, huyện Tuy Đức đã diễn ra Lễ Bế giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản 2018 tỉnh Đăk Nông.

MS Hầu Văn Lầu hướng dẫn chương trình. MS Y Djrên giảng Lời Chúa với chủ đề NGHE VÀ LÀM THEO LỜI CHÚA, dựa trên nền tảng Kinh Thánh Gia-cơ 1:22.

MS Phạm Văn Tính tổng kết chương trình học. Đây là năm thứ 11 tỉnh Đăk Nông tổ chức Thánh Kinh Căn Bản, với tên gọi Khóa III, năm thứ 3, có 1554 học viên tham gia, trong đó có 281 học viên tốt nghiệp.

Thánh Kinh Căn Bản năm 2018 tỉnh Đăk Nông gồm 3 đợt học:

– Đợt 1: từ ngày 09-21/7/2018, tại CHTL Bu Đăk với 724 học viên;

– Đợt 2: từ ngày 23/7 – 04/8/2018, tại CHTL Bu Đăk với 475 học viên;

– Đợt 3: từ ngày 30/7 – 11/8/2018, tại CHTL Bu-Đách Bu-Koh với 355 học viên.

Các tôi tớ Chúa phụ trách các môn học là:

            – MS Y Djrên:                 Lãnh Đạo Và Tổ Chức Hội Thánh

            – MS Điểu Phi:               Tăng Trưởng Tâm Linh

            – MS Y Nđang:               Đền Tạm

            – MS Phạm Văn Tính:     Sự Mặc Khải Của Đức Chúa Trời

            – MS MS Hầu Văn Lầu:   Cuộc Đời Chúa Cứu Thế

Cám ơn Chúa, trải qua 5 tuần lễ, Chúa đã cho 3 đợt học Thánh Kinh Căn Bản được diễn ra cách bình an, vui vẻ. Trong cả khóa học, có hàng trăm học viên hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa, trong đó có 12 học viên mong ước được thi tuyển vào Viện TKTH vào niên khóa tới.

 

TTV. MS Phạm Văn Tính

Nhà thờ Bu-Đách Bu-Koh

MS Điểu Phi – Trưởng BĐD – cầu nguyện khai lễ

MS Y Djrên – Uỷ viên TLH giảng Lời Chúa

Ban hát khóa sinh tôn vinh Chúa

MS Phạm Văn Tính tổng kết lớp học

Cầu nguyện cho các khóa sinh hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa

Các khóa sinh nhận Giấy Chứng nhận

Bài trướcLâm Đồng: Khóa Học Bồi Dưỡng Phu Nhân Đầy Tớ Chúa
Bài tiếp theoLong An: Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập HTTL Hậu Nghĩa