Long An: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Long Trạch

2431

HTTLVN.ORG – Lễ Bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Khánh Tường làm Quản nhiệm HTTL Chi Hội Long Trạch, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An diễn ra vào sáng ngày 27/04/2021. Trước khi về Quản nhiệm Hội Thánh Long Trạch, Mục sư Nguyễn Khánh Tường hầu việc Chúa với vai trò Trưởng Khối Thanh niên, thuộc Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội.

Nhà thờ Tin Lành Long Trạch, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Tham dự chương trình có các Mục sư trong Ban Trị sự Tổng Liên Hội: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký; Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ; Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên Mục vụ tỉnh Long An; Mục sư Phạm Trọng Huy, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội. Bên cạnh đó còn có Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch HĐGP; các Mục sư trong Ban Đại diện cùng tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh. Đại diện chính quyền huyện Cần Đước, xã Long Trạch cũng đến dự và chúc mừng.

Chủ đề “Chức Vụ Chúa Giao” dựa trên nền tảng Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc giảng trao trách nhiệm, nhắc nhở và khích lệ tôi con Chúa về chức vụ Chúa giao cho người Đức Chúa Trời xét là xứng đáng; Chúa giao chức vụ là để giảng Tin Lành, để làm việc cách đẹp lòng Ngài.

Mục sư Trần Thanh Dũng tiến hành nghi thức bổ nhiệm: Trao giáo vụ lệnh và ấn tín, sau đó mời MS Nguyễn Văn Ngọc, và MS Phạm Trọng Huy hiệp với Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cầu nguyện đặc biệt cho Tân Quản nhiệm.

Mục sư Tân Quản nhiệm Nguyễn Khánh Tường bày tỏ tâm chí, nguyện trung thành với Chúa, vâng phục lãnh đạo Giáo hội, hết lòng rao giảng Tin Lành, chuyên tâm đẹp lòng Chúa và Hội Thánh; cùng tôi tớ Chúa trong tỉnh phát triển Hội Thánh chung; nguyện ước gây dựng, chăm sóc con cái Chúa tận tình; nguyện ước là công dân gương mẫu trong xã hội và gia đình.

Ban Chấp sự Hội Thánh hoan nghênh Tân Quản nhiệm

Buổi lễ đã được diễn ra cách long trọng, và kết thúc sau lời chúc phước của MS Mã Phúc Hiệp.

Hội Thánh Long Trạch thành lập năm 38 của thế kỷ trước, đến nay được 83 năm. Hội Thánh từ một Hội Nhánh trở nên Chi Hội chính thức năm 1943. Các thế hệ quản nhiệm, kiêm nhiệm, và cộng tác như sau: 

  1. Tđ Nguyễn Hữu Tâm (1939-1940)
  2. Tđ Nguyễn Văn Xuyến (1941-1943)
  3. MS Đặng Văn Diệp (1943-1948)
  4. MS Đặng Văn Lục (1949-1952)
  5. MS Châu Văn Cương (1952-1954)
  6. MS Phan Văn Phùng (1954-1957)
  7. MS Nguyễn Hữu Vinh (1957-1959)
  8. MS Nguyễn Văn Đê (1959-1963)
  9. MS Nguyễn Hữu Tiền (1963-1971)
  10. Tđ Đỗ Minh Hồng (1971-1972)
  11. Tđ Nguyễn Thiện Trung (1972-1973)
  12. Tđ Nhâm Hán Nam (1973-1974)
  13. Tđ Nguyễn Đức Cựu (1974-1975)
  14. Tđ Vũ Đình Khuê (1976-1981)
  15. Tđ Võ Văn Mơi (1982-1983)
  16. MS Nguyễn Văn Khoa Tràng (1983-1988)
  17. MS Đặng Dồi Dào (1989-2002)
  18. MS Đoàn Thành Thật (2004-2007)
  19. MS Phạm Văn Thanh (2008-2016)
  20. MS Nguyễn Đức Vĩnh An (2016-2021).

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

MS Trần Công Thành, Ủy viên Ban Đại diện hướng dẫn chương trình

MS Phạm Trọng Huy, Ủy viên Tổng Liên Hội, Chuyên trách Ủy ban Thanh Thiếu Nhi cầu nguyện khai lễ

Quang cảnh chương trình với khoảng 230 người tham dự

Ban hát HTTL Long Trạch ngợi khen Chúa

MS Nguyễn Văn Ngọc giảng trao trách nhiệm

MS Trần Thanh Dũng trao Giáo vụ lệnh và ấn tín cho Tân Quản nhiệm

Hội Thánh tặng quà tri ân các vị tiền nhiệm

Ban hát giáo phẩm tôn vinh Chúa

Tân Quản nhiệm bày tỏ tâm chí

MS Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm chúc phước

 

TTV. MS Lê Duy Linh

Bài trướcBiết Được Mình Là Ai – 28/4/2021
Bài tiếp theoĐắk Lắk: Đại Hội Thành Lập Chi Hội Tin Lành Buôn Ea Khit và Hội Nhánh Buôn Akŏ Êmông (Cư Kuin)