Lễ Trao Giải Cuộc Thi Sáng Tác Truyện Ngắn

1040

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 17/06/2017, tại cơ sở 2 Tổng Liên Hội, Phòng Truyền Thông TLH đã tổ chức Lễ Trao giải Cuộc thi Sáng tác Truyện ngắn Cơ Đốc năm 2017.

Hiện diện có:

– Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II HTTLVN (MN);

– Mục sư Phạm Trọng Huy – Ủy viên Tổng Liên Hội;

– Mục sư Phan Quang Trung – Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi;

– Đại diện các Ủy ban của Tổng Liên Hội;

– Cùng các tác giả dự thi.

Hướng dẫn chương trình: Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Thiên Phước. Trong lời tâm tình cùng các tác giả dự thi truyện ngắn, Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã nương trên Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 4:10 để khích lệ sự góp phần của các tác giả trong lĩnh vực văn học Cơ Đốc. Mỗi người cần phải biết sử dụng những ân tứ – ta lâng Chúa ban cho để phục Ngài có kết quả.

Mục sư Phan Quang Trung, thay mặt Ban Giám khảo nhận xét và công bố kết quả cuộc thi.

GIẢI NHẤT:

  • Truyện ngắn: ANH ƠI VỀ ĐI                                                Tác giả Jude

GIẢI NHÌ:

  • Truyện ngắn: GÓA PHỤ KHÔNG CÔ ĐƠN                          Tác giả Nhã Ca
  • Truyện ngắn: TÌNH YÊU CỦA SA                     Tác giả Mai Dương Dương                                                                                                                                                           

GIẢI BA:

  • Truyện ngắn: TRỞ VỀ VỚI YÊU THƯƠNG                    Tác giả Huệ Đoàn
  • Truyện ngắn: CƠ HỘI MONG MANH                       Tác giả Hoàn Nguyện
  • Truyện ngắn: NẾU KHÔNG CÓ THƯỢNG ĐẾ         Tác giả Cánh Én Nhỏ

KHUYẾN KHÍCH:

  • Truyện ngắn: TỪ NHỊ KHÚC ĐẾN THẬP TỰ GIÁ           Tác giả Hải Đăng
  • Truyện ngắn: MÙA THU CHUYỂN TIẾP                        Tác giả Quỳ Thiên
  • Truyện ngắn: NẾU NGÀY MAI TÔI CHẾT                   Tác giả Thiên Quốc
  • Truyện ngắn: ĐỔI MỚI                                               Tác giả Hồng Thắm
  • Truyện ngắn: ĐIỀU KỊP NHẬN RA                                    Tác giả Lưu Ly

Đây là lần đầu tiên, Phòng Truyền thông TLH tổ chức cuộc thi truyện ngắn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, các tôi con Chúa khắp nơi đã hưởng ứng nhiệt tình và đã có một số tác phẩm có chất lượng tốt. Dầu vậy còn nhiều điều cần phải khắc phục để những cuộc thi sau được tốt hơn. Ban Tổ chức mong muốn sẽ được kết nối lâu dài với các tác giả, đồng thời có thêm nhiều cơ hội để cùng trao đổi, nâng cao chuyên môn, phục vụ công việc nhà Chúa ngày càng tốt hơn.

Mục sư Trưởng Ban Giám khảo đã mời Mục sư Nguyễn Hữu Bình và các thành viên Ban Giám khảo trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải.

Chương trình kết thúc vào lúc 11 giờ, sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Phạm Trọng Huy.

Ban Biên tập

Hình ảnh ghi nhận được:

Bài trướcUBPN: Bồi Linh Thông Công Nữ Truyền Đạo 6/2017
Bài tiếp theoTrại hè thiếu niên Tin Lành khu vực thành phố Cần Thơ năm 2017