Lễ Tấn Phong Mục sư Tại Phúc Âm, Bình Thuận.

1234

HTTLVN.ORG – Ngày 23/10/2012 lúc 9 giờ 00 tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Phúc Âm tỉnh Bình Thuận. Hội đồng thẩm vấn và tấn phong Mục sư khu vực II đã tổ chức Lễ Tấn phong Mục sư cho 6 Mục sư nhiệm chức cầu phong:

 

1. MsNc Nguyễn Văn Dũng, Quản nhiệm Chi Hội Phúc Âm – Bình Thuận.

2. MsNc Nguyễn Công Nhựt, Quản nhiệm Chi Hội Phú Quý – Bình Thuận.

3. MsNc Lưu Niêm, Quản nhiệm Chi Hội La Gi – Bình Thuận.

4. MsNc Phan Tài, Quản nhiệm Chi Hội Phan Rí – Bình Thuận.

5. MsNc Lê Cao Trọng Đạo, Quản nhiệm Chi Hội Tân Hiệp – Đồng Nai.

6. MsNc Đặng Thiên Phúc, Quản nhiệm Chi Hội Mộc Hóa – Long An.

 

Hiện diện buổi lễ có Mục sư Ngô Văn Bửu, phó Hội trưởng II, Mục sư Phan Quang Thiệu, Chủ tịch HĐTV&TPMS khu vực II làm Chủ lễ, Quý Mục sư trong HĐTV&TPMS khu vực II, Quý Mục sư Ủy viên Mục vụ & Ban Đại diện các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Long An cùng quý tôi con Chúa và gia đình của 6 vị cầu phong.

 

Quang cảnh bên trong và ngoài nhà thờ.

 

 Các Mục sư tham dự chương trình lễ.

 

 

Về phía chính quyền có lãnh đạo các cấp thuộc 3 tỉnh có MsNc cầu phong tham dự, tặng hoa và lời phát biểu chúc mừng.

 

Đại diện chính quyền chúc mừng

 

 

Mục sư Bùi Trung Ngươn, Ủy viên HĐTV&TPMS hướng dẫn chương trình, MS Trần Thế Thiên Phước, Ủy viên TLH cầu nguyện khai lễ. Xen lẫn giữa những tiết mục của chương trình là những bài Thánh ca do Ban Hát lễ các Hội Thánh Phúc Âm, La Gi, Phan Rí và các Mục sư, Truyền đạo tôn vinh Chúa.

 

Các ban hát lễ

 

 

Mục sư Nguyễn Phú Ngọc dùng Lời Chúa nhắc nhở các Tân Mục sư phải biết giữ mình, giữ bầy, cùng giữ tình bạn với Chúa và với nhau. Mục sư Lê Văn Thiện, phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo phẩm cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Mục sư Phan Quang Thiệu cử hành Nghi thức Tấn phong Mục sư. Mục sư Lưu Tự An đọc Biên bản của HĐTV&TPMS. Sau khi 6 Mục sư nhiệm chức cầu phong có lời tuyên hứa, Mục sư Phó Hội trưởng II và các Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện. Mục sư Điểu Huynh trao tay hữu thông công, Mục sư Lưu Tự An trao tặng Kinh Thánh và Mục sư Lê Khắc Hóa trao giấy Chứng Nhận Mục sư cho các Tân Mục sư.

 

Nghi thức tấn phong Mục sư

 

 

Mục sư Nguyễn Văn Dũng, đại diện cho 6 Tân Mục sư có lời tri ân và bày tỏ tâm chí.

 


Các tân Mục sư bày tỏ tâm chí

 

 

Mục sư Trương Văn Ngành cùng các Ban Đại diện 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Long An và Ban Chấp sự các Hội Thánh Phúc Âm, La Gi, Phú Quý, Phan Rí, Tân Hiệp, Mộc Hóa có lời chúc mừng và quà tặng.

 

Buổi lễ Tấn phong Mục sư được kết thúc bởi lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Phạm Thanh Loan, Trưởng BĐD tỉnh Long An và Mục sư Phó Hội trưởng II cầu nguyện chúc phước. Mọi người ra về vui vẻ vì Hội Thánh Chúa có thêm 6 vị Mục sư thực thụ nữa để cùng chung lo công việc nhà Chúa.

 

 MS Phó Hội trưởng II chúc phước

 

 

TTV. Tđ Phan Chu

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Phụ Tá Quản Nhiệm HT Phúc Âm II.
Bài tiếp theoBài thứ 290: Chúa Thương Yêu Bạn