Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Chi Hội Sài Gòn

5639

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 22/3/2018 tại nhà thờ Tin Lành Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư (HĐTV & TPMS) khu vực II đã tổ chức Lễ Tấn phong Mục sư cho 07 Mục sư Nhiệm chức cầu phong Mục sư gồm:

  1. MSNC Nguyễn Hoàng Tiến Dũng – Quản nhiệm Chi Hội Suối Nghệ – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  2. MSNC Điểu Hiêng – Quản nhiệm Chi Hội Bù Đăng – tỉnh Bình Phước
  3. MSNC Lâm Thuận Hưng – Quản nhiệm Chi Hội Lạc Long Quân – TP. Hồ Chí Minh
  4. MSNC Dương Quang Nhân – Quản nhiệm Chi Hội Tân Xuân – TP. Hồ Chí Minh
  5. MSNC Võ Minh Sơn – Quản nhiệm Chi Hội Bến Dược – TP. Hồ Chí Minh
  6. MSNC Đinh Thuận – Quản nhiệm Chi Hội Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận
  7. MSNC Huỳnh Thành Tín – Thư ký Văn phòng Viện Thánh Kinh Thần Học Việt Nam

Hiện diện trong buổi lễ có Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I HTTLVN; Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II; Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký TLH – Chủ tịch HĐTV & TPMS khu vực II; Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH; các Mục sư Ủy viên trong HĐTV & TPMS Khu vực II, các vị Ủy viên TLH, các Mục sư trong Hội Đồng Giáo phẩm; Ban Đại diện Tin Lành TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận cùng với gần 700 tôi con Chúa tham dự

Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng II trao sứ điệp tấn phong Mục sư với chủ đề: Thánh Chức Chúa Ban – Theo Kinh Thánh nền tảng Ê-phê-sô 4:17 “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư”. MSNC Hứa Diệu Huy – Quản nhiệm Chi Hội Nguyễn Thái Bình cầu nguyện đáp ứng.

Mục sư Phan Quang Thiệu – Chủ tịch HĐTV & TPMS KV II cử hành nghi thức Tấn phong Mục sư. Sau khi các Mục sư cầu phong đọc lời tuyên hứa, Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II cùng với Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện cho các Mục sư Nhiệm chức cầu phong.

Đại diện Tổng Liên Hội, Hội đồng Giáo phẩm, Ban Đại diện các tỉnh thành và Hội Thánh có lời chúc mừng và tặng quà cho các Tân Mục sư sau khi Mục sư Huỳnh Thành Tín, đại diện các Tân Mục sư có lời bày tỏ tâm chí với Giáo hội và Hội Thánh.

Mục sư Cilmup Ha Kar – Ủy viên HĐTV & TPMS KV II cầu nguyện tạ ơn Chúa, buổi lễ kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Phan Quang Thiệu.

CTV. Triều Hải


Mục sư Phạm Trọng Huy – Ủy viên HĐTV TPMS KV II hướng dẫn chương trình


Quang cảnh chương trình


Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I giảng Lời Chúa


Ban hát Chi Hội Bù đăng


Ban hát Hội thánh Phan Thiết & Suối Nghệ


Mục sư Phan Quang Thiệu thực hiện nghi thức Tấn phong Mục sư


Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II và Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện


Đại diễn TLH, HĐGP, Ban Đại diện, Hội Thánh… chúc mừng các Tân Mục sư

Bài trướcLễ Ra Mắt Các Điểm Nhóm Tại Tỉnh Quảng Trị
Bài tiếp theoHuấn Luyện Trại Hè Cho Người Hướng Dẫn Thiếu Niên Tại Đăk Lăk