Huấn Luyện Trại Hè Cho Người Hướng Dẫn Thiếu Niên Tại Đăk Lăk

3897

HTTLVN.ORG – Từ ngày 21-22/03/2018, Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Đại diện tỉnh Đăk Lăk tổ chức chương trình huấn luyện trại hè năm 2018 tại nhà thờ Tin Lành Alê A. Có 420 người tham dự, trong đó có 367 người hướng dẫn thiếu niên đến từ các Chi Hội, Điểm Nhóm trong toàn tỉnh. Khối thiếu niên mới tách ra từ khối thiếu nhi từ mấy năm gần đây nên số người hướng dẫn thiếu niên còn thiếu so với nhu cầu Hội Thánh trong tỉnh.

MSNC Đỗ Đăng Khoa, MSNC Nguyễn Khánh Tường trực tiếp hướng dẫn các bài học, giải đáp những thắc mắc liên quan trong công tác thiếu niên cùng các nhân sự cộng tác đã hướng dẫn các trò chơi sinh hoạt nhóm và tập những bài hát mới.

Với chủ đề trại hè 2018: Cùng Lớn Lên, câu gốc: “Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:13).

Tạ ơn Chúa, qua các chương trình huấn luyện này giúp ích cho các Hội Thánh để tổ chức các chương trình trại hè, là dịp tốt để giúp các em học Kinh Thánh để “cùng lớn lên” giữa xã hội với nhiều thách thức cám dỗ. Đồng thời kết hợp với giờ sinh hoạt nhóm, tạo cơ hội gắn kết tình thân trong Chúa của các em thiếu niên.

Chương trình diễn ra với nhiều phước hạnh Chúa ban và kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 22/3/2018.

CTV. NTĐ H’Riăm Ktla


Quang cảnh diễn ra chương trình


Giờ thảo luận theo chuyên đề

Bài trướcLễ Tấn Phong Mục Sư Tại Chi Hội Sài Gòn
Bài tiếp theoNền Tảng Của Đức Tin – 24/3/2018