Lễ Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Chi Hội Kiên Lương – Kiên Giang

2161

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 02/11/2017 Chi Hội Kiên Lương đã vui mừng tổ chức chương trình Lễ Cảm tạ Chúa nhân dịp 5 năm thành lập Hội Thánh. Diễn giả của buổi lễ là Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Mục sư Nguyễn Văn Ơn, QNHT Rạch Giá cũng là Quản nhiệm tiền nhiệm của HT Kiên Lương cầu nguyện khai lễ. Mục sư Nhiệm chức Trần Văn Võ, QNHT Kiên Lương có lời chào mừng và giới thiệu các đại biểu tham dự buổi lễ. Sau đó các ban hát lễ dâng lời chúc tôn Chúa qua các bài Thánh ca.

Cảm tạ Chúa vì Hội Thánh tuy chỉ mới được thành lập 5 năm nhưng đây lại là bông trái gặt hái được từ bàn chân của đoàn truyền đạo lưu hành giảng Tin Lành từ năm 1970. Qua những biến cố lịch sử, những khó khăn thử thách, Chúa sử dụng những con người trong từng giai đoạn khác nhau để giữ gìn hạt giống đạo, chăm sóc và gây dựng để phát triển đến ngày nay.

Dựa trên Kinh thánh Thi Thiên 40:1-5, Mục sư Hội trưởng đã giảng luận Lời Chúa với đề tài “Bài Hát Mới”, để khích lệ Hội Thánh liên tục kinh nghiệm những ơn phước mới trong Chúa để ngợi khen Ngài. Chúa sẽ đặt nơi môi miệng của những kẻ kính sợ Ngài những lời ngợi khen, những bài hát mới để liên tục tôn cao danh Thánh của Ngài. Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng Ban Đại diện dâng cầu nguyện cảm tạ Chúa về sứ điệp vừa nhận.

Các Chi Hội trong tỉnh vui mừng cảm tạ Chúa với Hội Thánh qua lời chúc mừng và các quà tặng. Hội Thánh cũng tặng những phần quà ý nghĩa để tri ân tiền nhân và những người có công khó trong việc gây dựng Hội Thánh. Buổi lễ kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Lược Sử Hội Thánh Tin Lành Kiên Lương

Từ năm 1970-1972, đoàn truyền đạo lưu hành đã giảng Tin Lành cho đồng bào ở Kiên Lương. Đến năm 1972, có khoảng 30 tín hữu nhóm lại hằng tuần tại nhà của ông Nguyễn Huỳnh Kim (Năm Kim). Nhận thấy nhu cầu trong công việc nhà Chúa, nên địa hạt đã cử Truyền đạo sinh Phạm Hồng Văn đến để lo công việc tại đây. Sau năm 1975, các tín hữu bị tản lạc, số tín hữu còn lại không nhiều.

Những năm 1975-1992, ông Năm Kim dùng nhà riêng của mình để nhóm họp các tín hữu, đồng thời cũng liên hệ với nhiều tôi tớ của Chúa trong tỉnh làm được nhiều công tác ích lợi không những cho các con cái Chúa mà cả những người chưa biết đến Tin Lành như: đào giếng nước, phát gạo…với khẩu hiệu “Tin Lành, Nói Lành, Làm Lành”.

Đến năm 1992, ông Năm Kim về nước Chúa, kể từ đó các tín hữu không còn tiếp tục nhóm lại nữa.

Năm 1996, Mục sư Nguyễn Văn Ơn đến chủ tọa tại Hội Thánh Rạch Giá, ông đã đến khu vực Hòn Đất – Kiên Lương để gây dựng công việc nhà Chúa.

Năm 2006, gia đình ông Hồ Văn Minh tin nhận Chúa, Mục sư Nguyễn Văn Ơn đã đến Kiên Lương gây dựng công việc nhà Chúa, công việc nhà Chúa phát triển mạnh qua công tác y tế xã hội.

Trải qua hơn 05 năm khó khăn, vất vả trong việc gây dựng Hội Thánh. Năm 2011, Mục sư Nguyễn Văn Ơn đã gửi đơn xin Tổng Liên Hội cho phép thành lập Hội Thánh Kiên Lương.

Đến ngày 06/09/2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang có văn bản chính thức cho phép thành lập Hội Thánh Tin Lành Kiên Lương.

Ngày 02/11/2012, Hội Thánh long trọng tổ chức lễ công bố thành lập Hội Thánh Tin Lành Kiên Lương.

Ngày 08/11/2012, Tổng Liên Hội bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Văn Ơn giữ chức vụ Kiêm Quản Nhiệm và Truyền đạo Trần Văn Võ giữ chức vụ phụ tá để gây dựng Hội Thánh.

Ngày 16/10/2015, Tổng Liên Hội bổ nhiệm MsNc Trần Văn Võ giữ chức vụ quản nhiệm để gây dựng Hội Thánh cho đến hôm nay.

Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì nhờ Ngài mà Hội Thánh được tăng trưởng như hôm nay và sẽ còn tiếp tục lớn mạnh hơn nữa trong sự ban cho của Ngài. A-men!

TTV. Mục sư Huỳnh Phi Toàn


Quang cảnh buổi lễ


Mục sư Nguyễn Văn Ơn cầu nguyện khai lễ


Ban hát Hội Thánh Kiên Lương


Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa


Tri ân các quản nhiệm


Các Hội Thánh trong tỉnh chúc mừng


Mục sư Lê Hoàng Long cầu nguyện tất lễ

Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa, Kỷ Niệm 45 Năm Thành Lập Hội Thánh Đồng Phú 
Bài tiếp theoLời Khích Lệ của Người Lãnh Đạo – 6/11/2017