Lễ Ra Mắt Chi Hội Thạnh Phú – Tỉnh Bến Tre

1191

HTTLVN.ORG – Sau nhiều năm cầu nguyện và chờ đợi, vào lúc 9g00 ngày 22/6/2017, Chi Hội Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre chính thức ra mắt trong niềm hân hoan của con dân Chúa tại đây. Cùng chung niềm vui mừng, có hơn 200 giáo phẩm, tín hữu trong và ngoài tỉnh đến tham dự.

 

Mục sư Trần Thế Thiên Phước – UV TLH giảng dạy Lời Chúa qua chủ đề “Hội Thánh Vững Mạnh” (Rô-ma 1:8-15). Mục sư Trần Thanh Dũng – UV TLH, Mục vụ tỉnh Bến Tre, cử hành nghi thức công bố thành lập Chi Hội Thạnh Phú và bàn giao trách nhiệm coi sóc Hội Thánh cho MSNC Phạm Tấn. Mục sư Phạm Trọng Huy – UV TLH cầu nguyện đặc biệt cho Quản nhiệm, Ban Chấp sự và con dân Chúa tại đây.

 

Thạnh Phú là huyện ven biển, thuộc vùng sâu của tỉnh Bến Tre. Điểm Nhóm Tin Lành Thạnh Phú được thành lập năm 2008, dưới sự điều hành trực tiếp của Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre. Bằng sự nỗ lực cầu nguyện, tinh thần sốt sắng, trung tín truyền giảng Tin Lành, số lượng tín hữu và đời sống thuộc linh của Hội Thánh tăng trưởng rất tốt.

 

Xin Chúa ban ơn trên chức vụ của tôi con Chúa tại Thạnh Phú để phát triển công việc Chúa tại đây, làm sáng danh Chúa trong mọi lãnh vực của đời sống.

 

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH CHI HỘI THẠNH PHÚ

Thạnh Phú là một huyện ven biển của tỉnh Bến Tre. Hạt giống Tin lành đã được gieo ra tại đất Thạnh Phú trước ngày hòa bình thống nhất. Tuy nhiên vì tình hình chiến tranh đi lại khó khăn, không có điều kiện chăm sóc nên số tín hữu mới tin không giữ được đức tin.

 

Sau ngày đất nước thống nhất, một vài gia đình tín hữu ở Mỏ Cày có đất ruộng ở Thạnh Phú đã đến đây làm ăn. Sau thời gian dài sinh sống tại Thạnh Phú, các con cháu lập gia đình và định cư tại đây. Ngoài ra, ông Đặng Tấn Đạt là thuộc viên của Hội Thánh Mỏ Cày có thân nhân ở An Thuận (Thạnh Phú) đã làm chứng và có nhiều người trong dòng tộc ông tin nhận Chúa. Từ những tín hữu mới nầy, Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Mỏ Cày khi ấy đã đến Thạnh Phú để gây dựng chăm sóc với ước mong sẽ thành lập Điểm Nhóm tại Thạnh Phú.

 

Trong khi đó, tại chợ Bến Vinh, xã An Thạnh vào năm 1997, chị Nguyễn Thị Phải và Nguyễn Thị Tiến lên thành phố đi tìm kế sinh nhai, đã gặp Chúa và tin nhận Chúa ở Chi Hội Tô Hiến Thành (TP.HCM). Năm 2000 các chị đã đem Tin Lành về quê hương mình ở Xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú. Nhờ ơn Chúa, có nhiều người tin Chúa qua sự nhiệt thành làm chứng của các chị. Lúc ấy, vì các chị là tín hữu của Hội Thánh Tô Hiến Thành, nên MS Phan Quang Trung, quản nhiệm HT Tô Hiến Thành đã cùng các Chấp sự và một số nhân sự của HT đã trực tiếp xuống chăm sóc, hướng dẫn lời Chúa để những tín hữu mới được vững niềm tin. Công việc nầy xuyên suốt từ năm 2000 đến 2005. Trong thời gian nầy các tín hữu gặp nhiều khó khăn trong sự thờ phượng, phải dời tổ học Kinh Thánh đến nhiều nhà tín hữu khác nhau.

 

Năm 2005, MS Phan Quang Trung đứng ra xin phép Chính quyền cho thành lập Điểm Nhóm chính thức, chính quyền xã An Thạnh cho phép các tín hữu được tổ chức nhóm thờ phượng tại nhà của ông Lê Văn Ẩn. Bà Đào Thị Phấn được cữ làm trưởng Điểm Nhóm An Thạnh. Số tín hữu lúc nầy ước được 20 tín hữu nhóm lại thường xuyên. Thời gian sau đó MS Phan Quang Trung bàn giao Điểm Nhóm lại cho Chi Hội Mỏ Cày quản lý chăm sóc số tín hữu trên. Vì điều kiện khó khăn, Chi Hội Mỏ Cày đã gián đoạn trong việc gây dựng chăm sóc, nên MS Phan Quang Trung nhờ MS Trần Văn Hiền thay ông chăm sóc Điểm Nhóm từ năm 2006 đến 2008. MS Trần Văn Hiền cùng các nhân sự dày công lặn lội xuống tận những vùng sâu của Thạnh Phú để dìu dắt từng tín hữu.

 

Năm 1990 một tín hữu thuộc Chi Hội Mỏ Cày, sau là thuộc viên của Hội Thánh Bến Tre, là anh Nguyễn Văn Phi tìm đến làm ăn ở Thị trấn Thạnh Phú. Sau nhiều năm chịu thử thách, Chúa đã ban phước cho công việc làm ăn của anh thành đạt. Anh mua được miếng đất cất một ngôi nhà khang trang, và mua thêm một miếng đất gần nhà cất thêm một căn nhà nữa để kinh doanh, nhưng chưa biết mua bán chi, nên cho mướn, nhưng không ai buôn bán thuận lợi cả. Một người anh khi đến thăm được anh hỏi ý xem nên bán buôn cái gì. Sau một hồi người nầy nói: “Nhà nầy để làm nhà thờ thì tốt nhất.” Câu nói đó gợi lên trong anh một cách mạnh mẽ về khải tượng mà anh đã ấp ũ gần 20 năm trước.

 

Đầu năm 2008 Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre đã thấy được sự phát triển không ngừng của HT tại Thạnh Phú, tuy nhiên, các nhóm còn hoạt động riêng rẽ. MS Phạm Trọng Huy, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre lúc bấy giờ thấy cần thiết phải hiệp nhất các nhánh lại để Thạnh Phú có một Hội Thánh mạnh về thuộc linh lẫn thuộc thể. Anh Nguyễn Văn Phi đã bằng lòng cho Hội Thánh mượn nhà của mình để làm điểm nhóm.

 

MS Phạm Trọng Huy trình đơn từ lên Tổng Liên Hội và chính quyền Huyện Thạnh Phú để xin thành lập điểm nhóm trực thuộc Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Bến Tre. Đơn xin thành lập được sự đồng ý của các cấp thẩm quyền. Ngày 31/10/2008 Điểm nhóm Thạnh Phú chính thức được thành lập và sinh hoạt dưới sự điều hành của Ban Đại diện Tin Lành tỉnh. Số tín đồ của Điểm Nhóm sinh hoạt thờ phượng thường xuyên khoảng 60 người. Họ sinh sống rãi rác trên 17 xã và một thị trấn của huyện Thạnh Phú.

 

Với cơ cấu này, năm 2008 – 2010, MS Phạm Trọng Huy, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm coi sóc Điểm Nhóm. Từ năm 2010-2014 MS Đoàn Hô-Na-I coi sóc. Từ năm 2014, MS Trương Thanh Thiên Ân chịu trách nhiệm coi sóc. Sau Khi MS Nguyễn Long Huấn về làm quản nhiệm HT Mỏ Cày tháng 9/2015 thì Ban Đại diện cử ông coi sóc ĐN Thạnh Phú. Đến tháng 8/2016 Truyền đạo Phạm Tấn được Tổng Liên Hội phân bổ về phụ tá Quản nhiệm HT Mỏ Cày, đặc trách Điểm Nhóm Thạnh Phú cho đến nay.

 

 

TTV. MS Trương Thanh Thiên Ân

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Ngôi nhà của một tín hữu cho mượn để làm Điểm nhóm Thạnh Phú trong nhiều năm qua

 

MSNC Huỳnh Công Danh hướng dẫn chương trình

 

MS Trương Thanh Thiên Ân cầu nguyện khai lễ

 

Quí tôi con Chúa và khách mời tham dự lễ ra mắt

 

Ban hát Chi Hội Thạnh Phú tôn vinh Chúa

 

Mục sư Trần Thế Thiên Phước giảng Lời Chúa

 

Quí Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa

 

Mục sư Trần Thanh Dũng công bố thành lập Chi Hội Thạnh Phú

 

Đại diện các cấp Chính quyền có quà chúc mừng

 

Mục sư Tăng Văn Hi cầu nguyện chúc phước

Bài trướcNgày 22/6/2017: Thiếu Một Tấm Lòng cho Chúa
Bài tiếp theoNgày 23/6/2017: Nhận Biết Công Tác Chúa Giao