Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Thanh Quýt.

908

HTTLVN.ORG – Lúc 9 giờ ngày 11/6/2012, tại nhà nhóm tạm của HTTL Thanh Quýt đã diễn ra Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

 

Về dự có:

– Ms Phan Ân, UV Mục vụ TLH, chủ lễ;

– Ms Nguyễn Xuân Sanh, UV Mục vụ TLH;

– Ms Võ Đình Đán, Trưởng ban, và các Ms – Tđ trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam;

– Ms Mã Phúc Hiệp, Trưởng ban, và các Ms trong Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng;

– Ms Mã Phúc Tín, nguyên UV TLH, diễn giả của chương trình, và các tôi con Chúa tại HT trong khu vực (trong đó có nhiều người con của HTTL Thanh Quýt từ xa cũng về tham dự).

 

1

Khoảng 330 tôi con Chúa về dự Lễ

 

2

Ban Hát lễ HTTL Thanh Quýt

 

 

Mục sư Mã Phúc Tín đã dùng lời Chúa trong I Sử Ký 22:6-13 để nhắc lại ơn phước Đức Chúa Trời dành cho HT Ngài. Nhìn lại quá trình lịch sử của HTTL Thanh Quýt, từ khi thành lập cho đến khi tái lập, trải qua nhiều biến cố của thời cuộc, Chúa vẫn yêu thương Hội Thánh Ngài. Mục sư diễn giả kêu gọi tinh thần hiệp một, hy sinh, dâng hiến rời rộng và tin chắc rằng, trong sự tiếp trợ của Chúa, HTTL Thanh Quýt sẽ sớm hoàn thành công tác xây dựng nhà thờ mới khang trang, đẹp đẽ, vinh hiển danh Chúa.

 

3

Mục sư Mã Phúc Tín, giảng Lời Chúa

 

 

Ms Phan Ân, chủ lễ, đã mời Ms Võ Đình Đán, Trưởng ban và các Ms trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam, Ms Mã Phúc Hiệp, Ms Mã Phúc Tín, Tđ Hà Ngọc Khai, Ban Xây dựng HTTL Thanh Quýt cùng hiệp với Ms Nguyễn Xuân Sanh, UV TLH, trong lời cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi tể trị, dẫn dắt công tác xây dựng trong ơn lành của Ngài.

 

3

Ban Xây dựng của HT Thanh Quýt

 

4

Mục sư Phan Ân, cử hành nghi thức Lễ Khởi công

 

5

 Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, cầu nguyện cho công tác xây dựng

 

 

Trong lời cảm tạ, Tđ Hà Ngọc Khai, Quản nhiệm HTTL Thanh Quýt, đã bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Giáo hội, Chính quyền đã giúp cho HTTL Thanh Quýt có những sự đổi thay như hôm nay. Ông cũng nhắc đến tấm lòng của những người con HTTL Thanh Quýt xa quê, họ đã hết lòng cầu nguyện, dâng hiến rời rộng để cùng chung sức với anh chị em HT nhà xây dựng nhà Chúa.

 

6

 Truyền đạo Hà Ngọc Khai, Quản nhiệm Hội Thánh

 

 

Khi chúng tôi viết bản tin này thì một tin vui đến với HTTL Thanh Quýt, ngay sau Lễ Khởi công, một chị em (chị Nguyễn Thị T.) là một người con xa quê đang sống và làm việc tại Tp. HCM đã dâng cho HT một đôi bông tai trị giá 1 chỉ vàng, thật là một tấm lòng yêu Chúa, yêu HT lớn lao.

 


Lược sử Hội Thánh Tin Lành Thanh Quýt:

 

Tin Lành đã đến vùng đất Thanh Quýt từ rất sớm, sau khi HTTL Đà Nẵng được thành lập năm 1911. Thì chỉ vài năm sau, năm 1915, tại vùng đất Thanh Quýt, Điện Bàn đã có những tín hữu đầu tiên. Năm 1920, HTTL Thanh Quýt được thành lập. Sau ba năm nỗ lực trong ơn Chúa, ngôi nhà thờ đầu tiên và cũng là duy nhất của HTTL Thanh Quýt được xây dựng, hiện HTTL Thanh Quýt vẫn thừa hưởng được những gì cha ông để lại sau bao năm chiến tranh.

 

Do thời cuộc, HT dời vào Vĩnh Điện, thành lập HTTL Vĩnh Điện (đến nay tuy nhà thờ không còn nhưng con dân Chúa tại Hội Nhánh Vĩnh Điện còn khá đông). Ngày 12 tháng 7 năm 1970, HTTL lại di dời ra Đà Nẵng thành lập HTTL Trung Lập.

 

7

Nhà thờ cũ

 

Đến năm 1995, những người con Chúa tại Thanh Quýt bắt đầu nhóm lại với vài ba gia đình. Ngày 13/12/2006, sau nhiều năm, HTTL Thanh Quýt đã được tái lập, thật là một điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời ban cho những người con trung tín của Ngài. Ms Quản nhiệm đầu tiên của HTTL Thanh Quýt (HT thành lập đầu tiên trong tỉnh Quảng Nam) cũng là Hội trưởng đầu tiên của HTTL VN, Ms Hoàng Trọng Thừa.

 

8

Nhà thờ trong những ngày tái lập

 

Do cơ sở nhà Chúa không còn nguyên vẹn nên HT phải nhóm lại trong tư thất cũ, sau này lại mở rộng thêm phía trước hiên để đủ chỗ cho con dân Chúa có nơi thờ phượng Ngài. Hiện nay, với số lượng nhóm lại thường xuyên từ 100-140  người, thì cơ sở hiện tại không còn đáp ứng được nữa, chính vì thế, trông cậy ơn Chúa, HTTL Thanh Quýt xây dựng một Đền thờ mới cho Ngài.

 

9

Nhà thờ hiện tại

 

Ngôi nhà thờ tương lai sẽ có diện tích khoảng 389m2 (ngang 10m, dài 17m với 3 tầng) tổng kinh phí lên đến 2,5 tỷ. Hội Thánh đã vận động con dân Chúa tiết kiệm góp phần được gần 500 triệu đồng, một số tiền không nhỏ nếu chúng ta biết đa số tín hữu của HTTL Thanh Quýt đều là nông dân, một số là công nhân tại khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.

 

10

Mô hình nhà thờ

 

HTTL Thanh Quýt vẫn cần sự cầu nguyện, hỗ trợ của những người con yêu Chúa, và nhất là từ những người con quê hương Thanh Quýt ra đi nơi xa, lòng luôn hướng về Hội Thánh nhà. Ước mong một ngày không xa, chúng ta lại cùng dâng lên lời cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong Lễ Cung hiến đền thờ cho Chúa. 

 

                                                                       

TTV. Vũ Hướng Dương

 

Bài trướcBài thứ 161: Vinh Quang
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà NGUYỄN THỊ KIẾT.