Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Nguyện Điện Phước.

674

HTTLVN.ORG – Chiều Chúa nhật 15/4/2012 vừa qua, Hội Thánh Phong Thử tiến hành Lễ đặt viên đá xây dựng nhà nguyện Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

 

Về dự lễ có Ms Phan Ân – Ủy viên TLH, chủ lễ. Tđ Bùi Hùng, Quản nhiệm Hội Thánh (HT) Phong Thử, hướng dẫn chương trình; và khoảng 50 con dân Chúa tại Điểm Nhóm Điện Phước.

 

1

2

Quang cảnh buổi lễ

 

Hội Nhánh Điện Phước, nguyên là một Chi phái của HT Phong Thử được Tổng Liên hội công nhận vào năm 2009. Tại đây, Tin Lành đã được biết đến từ những năm 1920, đến năm 1925, khi HT Phong Thử được thành lập thì con dân Chúa tại Điện Phước đều tập trung về nhà thờ Phong Thử.

 

1

4

Mục sư Phan Ân thực hiện nghi thức lễ và cầu nguyện cho việc xây dựng

 

Do điều kiện của thời cuộc, nên có một thời gian các tín hữu tại Điện Phước phải di tản đi khắp nơi. Sau năm 1975, họ trở về quê hương sinh sống, gây dựng lại Hội Thánh, ngày mỗi ngày càng có thêm nhiều người nghe và tin vào sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu.

 

Chi phái Điện Phước vẫn duy trì các buổi nhóm vào chiều thứ tư hằng tuần, sau khi được trở thành Hội Nhánh, với khoảng 110 tín hữu. Việc xây dựng nhà nguyện là một nhu cầu cấp thiết để con dân Chúa có thể nhóm lại, thờ phượng Chúa, học hỏi lời Ngài. Trong thời gian qua, Hội Nhánh Điện Phước đã hết lòng cầu nguyện, nỗ lực dâng hiến để đến hôm nay đã mua được đất và tiến hành xây dựng nhà nguyện với diện tích trên 200m2 với tổng kinh phí dự trù là 400 triệu đồng.

 

Đây cũng là một ơn phước lớn lao vô cùng mà Đức Chúa Trời đã ban cho con dân Ngài tại Hội Nhánh Điện Phước – là những người luôn bền bỉ trong sự trông cậy vào ơn yêu thương của Ngài.

 

Ước ao Hội Nhánh Điện Phước sớm hoàn thành nhà nguyện để được thuận lợi trong sự thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài, nhất là đem Tin Lành cứu rỗi của Chúa đến cho đồng bào thân thương của mình.

                                                                                              

TTV. Vũ Hướng Dương

(tin và ảnh của Tđ Bùi Hùng, QN HTTL Phong Thử) 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Khu Vực Thành Phố Cần Thơ.
Bài tiếp theoBài thứ 118: Đảm Bảo Của Chúa