Bài thứ 118: Đảm Bảo Của Chúa

628

 

Tất cả những người Cha Ta ban cho Ta đều đến với Ta; ai đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu.

Giăng 6:37

 

 

 

        Lời tuyên bố này của Chúa Giê-xu có quan hệ đến giáo lý về tuyển chọn của Chúa, đó là một số người được Đức Chúa Trời chọn và đưa đến cho Chúa Giê-xu.  Nhưng ta để ý thì thấy câu này có hai phần: thứ nhất, những người được Chúa chọn và chính họ phải đến với Chúa Giê-xu, nghĩa là phải có quyết tâm của riêng mình chứ không phải hễ Chúa chọn là xong.

 

        Những người được Chúa thương, mở đường cho trở về, phải hưởng ứng, đó là điều chính yếu.  Đây nói về giá trị của đức tin.

 

        Ân sủng của Chúa sẵn cứu vớt mọi người, và lòng thương của Chúa dẫn đưa một số người nhận thức về địa vị tăm tối và tràn ngập tội ác của mình, nhưng những người ấy phải giơ bàn tay đức tin lên nắm lấy ân sủng, ân huệ của Chúa, thì mới được cứu.  Ân sủng không tự động cứu vớt ai cả.  Chính vì vậy mà khi người ta bảo rằng người tin Chúa thường dụ dỗ và mê hoặc người khác để cho họ cũng phải tin Chúa là sai.  Chính mỗi người cần nhận định và quyết định tin Chúa, không ai có thể ép buộc hay làm áp lực được.  Những người đã tin Chúa thật lòng đều cảm nhận về ân huệ của Chúa và quyết tâm của mình.

 

        Người được Đức Chúa Trời thương, kêu gọi, phải bằng lòng đến tin nhận Chúa Giê-xu, vì phải qua Chúa Giê-xu mới được cứu.  Được Chúa chọn, biết ân huệ của Chúa, cảm nhận Chúa là nguồn sống v.v. nhưng nếu chưa tin nhận Chúa Giê-xu thì vẫn chưa được cưú và vẫn còn sống trong cõi tăm tối của tội ác.  Đây là thực sự.  Vì nhiều người tự nhận tin Chúa, nhưng thực ra chỉ thuộc về một nhóm người gọi là Tin Lành chứ chưa tin nhận Chúa Giê-xu và mời Chúa làm chủ hoàn toàn cuộc đời mình.  Đó chính là căn bản của đức tin.  Không có loại đức tin này, mọi người đều ngang bằng nhau trong đời, nghĩa là chờ đợi bị phán xét tội và trừng phạt.

 

        Bạn thân mến, hãy đến tin nhận Chúa Giê-xu, vì đây là phương cách duy nhất để bạn được hưởng sự tha thứ tội, bước từ tối sang sáng và thay đổi hẳn cuộc đời.

 

        Chúa Giê-xu hứa rằng: Ai đến cùng Ngài sẽ không bị bỏ ra ngoài.  Lời hứa này hằng triệu người trên đời đã kinh nghiệm.  Chúa không bao giờ bỏ những ai từng tin nhận Ngài.  Bạn hãy hết lòng tin Chúa và nhận lấy phước hạnh Chúa dành cho bạn.

 

Bài trướcLễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Nguyện Điện Phước.
Bài tiếp theoHuấn Luyện Giáo Viên Thánh Kinh Hè 2012 Cho Các HT Tỉnh Kiên Giang-Cà Mau.