Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Kông Brech- Tỉnh Gia Lai.

1139

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 03 tháng 3 năm 2012 đã diễn ra Lễ Cung hiến nhà thờ Tin Lành Kông Brech- tỉnh Gia Lai, chương trình đã đem lại nhiều khích lệ và phước hạnh cho tôi con Chúa tại đây.

 

Ms Hội trưởng Thái Phước Trường đã đến giảng Lời Chúa và thay cho Hội đồng Quản trị tài sản của Hội Thánh tiếp nhận tờ cung hiến.

 

Chi hội Tin Lành Kông Brech là một Hội Thánh thuộc dân tộc Bahnar trên địa bàn tỉnh Gia Lai (ngoại trừ một Hội Nhánh là dân tộc Jrai).  Hội Thánh được thành lập 1962, do cố Mục sư Grưp làm Quản nhiệm với số tín đồ khoảng vài chục người. Lúc bấy giờ Ms Grưp cất một cái nhà nguyện tại Pơlei Hơbiă, để làm nơi thờ phượng Chúa.

 

Đến năm 1969 Hội thánh cất một nhà thờ đặt tên Hội Thánh Kông Brech (được gọi theo tên ấp Pơlei Kông Brech), lúc này tín đồ trên dưới 100 người. Hội Thánh duy trì sinh hoạt tại nhà thờ này đến năm 1978.

 

Sau năm 1978 Hội Thánh không còn nhà thờ để sinh hoạt giống như các Hội Thánh khác trên vùng Tây nguyên lúc bây giờ, nên Hội thánh sinh hoạt theo từng làng, mượn nhà riêng của tín đồ làm nơi thờ phượng Chúa.

 

Khi được chính thức tái công nhận thành lập Chi Hội vào ngày 14 tháng 6 năm 2005, số tín đồ đã tăng lên 2717 người, dưới sự dẫn dắt của Mục sư Uy. Năm 2007 MsNc Uyên được bổ nhiệm làm quản nhiệm Chi Hội và hòan thiện các thủ tục để được cấp giấy phép xây dựng. Ngày 27 tháng 10 năm 2009 Chi Hội khởi công xây dựng Ngôi Nhà Thờ có chiều dài 40×16,5m; mặt gió cao 14m; mái lợp tole; và nền tráng xi-măng. Tổng diện tích 705,8m2,diện tích đã xây dựng 626,5m2,diện tích sử dụng 594m2. Kinh phí đã xây dựng lên đến 1.552.014.000 vnđ.

 

Ngoại trừ 72.800.000 vnđ hỗ trợ từ các Chi Hội bạn và một số ân nhân khác, các con cái Chúa trong Chi Hội Kông Brech đã tự dâng hiến 1.479.214.000 vnđ để xây dựng nhà thờ như hiện có. Hội Thánh thật cảm ơn Chúa vì Ngài đã làm việc thật đặc biệt, vì hầu như là dựa vào nhân lực và tài lực của Hội Thánh,đây quả là điều kỳ diệu mà Ngài đã làm.

 

Không những Chúa cho Hội Thánh dâng hiến tốt, nhưng Ngài cũng đã ban ơn để HT phát triển về số lượng cũng như cơ sở. Hiện nay số tín đồ trong Chi Hội là 4061 người, gấp 40 lần so với 40 năm về trước. Chúng tôi chỉ biết cúi cả lòng để dâng sự cảm tạ và vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Amen!

 

Những hình ảnh được ghi nhận:

 

1

Quang cảnh bên trong nhà thờ

 

2

Quang cảnh bên ngoài nhà thờ

 

3

Ca đoàn tôn vinh Chúa

 

4

Nghi thức cung hiến

 

5

Ảnh lưu niệm với quả phụ Ms Grưp

 

Ms. Phạm Sính

Bài trướcHội Thánh Nhánh Phước Thắng (BRVT) Hoàn Tất Xây Dựng Cơ Sở.
Bài tiếp theoHọp Mặt Các Ban Đại Diện Tin Lành Của 4 Tỉnh Tây Nguyên.