Lễ Cảm Tạ Chúa Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm HTTL Thạnh Lộc – Kiên Giang

806

          HTTLVN.ORG – Vào lúc 09:00 sáng ngày Thứ bảy 13/11/2010 tại nhà thờ Thạnh Lộc (Kinh Ranh) Giồng Riềng – Kiên Giang đã long trọng tổ chức Lễ cảm tạ Chúa và bổ nhiệm Truyền đạo Phan Đức Thùy làm Quản nhiệm Hội Thánh.

 

tl

HTTL Chi Hội Thạnh Lộc

 

          Chủ lễ, Mục sư Lê Hoàng Phúc UV.TLH – mục vụ tỉnh Kiên Giang. Diễn giả, Mục sư Nguyễn Văn Ơn – trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang.

 

          Đến dự còn có các mục sư, truyền đạo đại diện các Hội Thánh lân cận và con cái Chúa, số người khoảng 600 người. Về chính quyền có đại diện Ban Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kiên Giang, huyện Giồng Riềng và xã Thạnh Lộc.

tl

Hình ảnh trong buổi Lễ Bổ nhiệm

 

          Được biết HT Thạnh Lộc – Kiên Giang được thành lập ngày 31/12/2008. Số tín hữu trước đây nhóm tại HT Ô Môn (cách Thạnh Lộc 25km). Từ ngày thành lập đến nay HT Thạnh Lộc chưa có Quản nhiệm, Ban Trị sự Hội Thánh tạm thời điều hành và Mục sư Nguyễn Văn Nhánh kiêm Quản nhiệm. Số tín hữu hiện nay là 215 người, nhóm lại thường xuyên từ 120 đến 140 người.

 

          Nhà thờ trước đây mái và vách được làm bằng lá, không có tư thất. Chúa đã cảm động tôi con Chúa tại HT Tân Phú – TP.HCM trước ngày Lễ cảm tạ, bổ nhiệm đã dâng trên 80 triệu đồng cất tư thất và phòng thiếu nhi, điều đó đã giúp cho HT thêm tiện nghi trong sinh hoạt. Đây cũng là công trình hợp tác của HT Tân Phú – TP.HCM với Hội Thánh Thạnh Lộc nhằm “kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam”. Ngoài ra còn có gia đình một con cái Chúa tại Hội Thánh Bình Tân – thuộc HT Tân Phú dâng trên 80 triệu để lợp tole, đóng vách và xây gạch mặt tiền nhà thờ đồng thời tráng xi măng sân sạch đẹp, mỹ quan.

 

          Khuôn viên đất nhà thờ đang có là một mẫu (10.000m2), số tiền mua đất hiện còn thiếu là 100 triệu đồng, hầu hết con cái Chúa ở vùng sâu vùng xa nên rất nghèo.

 

          Xin Hội Thánh Chúa khắp nơi nhớ đến HT Thạnh Lộc – Kiên Giang thêm lời cầu nguyện để Chúa tiếp trợ và trả xong phần nợ còn đang thiếu. Cảm tạ Chúa.

 

NT.TP

Bài trướcThông Tin Cứu Trợ Khẩn Cấp Sau Cơn Lũ Lụt
Bài tiếp theoKhóa Bồi Dưỡng Linh Vụ Cho Chấp Sự Trong Tỉnh Kiên Giang