Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập HTTL Bình Thới (1971-2021)

1411

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 14/8/2022 Hội Thánh Tin Lành Bình Thới long trọng tổ chức Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập HTTL Bình Thới (1971-2021). Do TP HCM bị ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Covid 19, nên buổi lễ được dời đến ngày hôm nay.

Về dự có Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên TLH – Diễn giả chương trình, MSTS Ngô Tấn Lợi – Nguyên Quản nhiệm; Quý Mục sư và gia đình của các tiền nhiệm, cùng khoảng 180 tôi con Chúa về dự. Chủ đề buổi lễ: PHỤC SỰ CHÚA.

Nương theo Lời Chúa trong Giô-suê 24:15b “Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức-Giê-hô-va”, MS diễn giả nhắc nhở về tấm gương hầu việc Chúa của Giô-suê thể hiện bởi lòng tin cậy Chúa hoàn toàn, và ông cũng hướng cả gia đình mình: 1. Không phục vụ các thần bên kia sông mà tiếp tục phục vụ Chúa. 2. Sự quyết định của gia đình là được phục vụ Chúa chẳng phải riêng cá nhân Giô-suê mà có cả nhà mình.

Các ban hát góp phần tôn vinh Chúa: HT Bình Thới – “Thêm lời tạ ơn”; Điểm nhóm Vĩnh Lộc – TC 678 “Lời tạ ơn”; Ban Phụ nữ – TC 676 “Bài ca cảm tạ”:  Ban Thanh Thiếu niên – TC 681 “Công việc của Đức Chúa Trời”; Ban Trung niên – “Chúa ban không kể xiết”; Ban Tráng niên – “Lên đường đi”; Ban hát Mục sư, TĐPT và Chấp sự – “Bài hát sai đi”

Đại diện BTS TLH, Ban Đại diện Tin Lành TP HCM đã có lẵng hoa chúc mừng.

Hội Thánh nhớ ơn tiền nhân và các Ban Chấp sự qua các thời kỳ đã có những phần quà chúc mừng tri ân, đồng thời gửi quà lưu niệm đến các Hội Thánh do HT Bình Thới thành lập.

MS Trí sự Ngô Tấn Lợi tâm tình: giai đoạn hầu việc Chúa của ông là lúc thời kỳ kinh tế khó khăn, nhà thờ bị xuống cấp dột nước khi có mưa. Tuy nhiên, tấm lòng của con dân Chúa không thiếu, ông nhớ nhất mỗi tuần, băng ghế nhà thờ lúc nào cũng được lau chùi sạch sẽ bởi một bà tín hữu thường xuyên đến làm công việc nầy…!

Buổi lễ cảm tạ khép lại sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Thế Hiển với sự thỏa lòng của toàn thể tôi con Chúa.

Cô Đỗ Thị Thanh Phương chia sẻ sứ điệp Phúc Âm cho thân hữu

Lúc 19h15 ngày 14/8/2022, HT tổ chức chương trình truyền giảng với chủ đề Ân Điển Diệu Kỳ

Có 52/56 thân hữu bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa

CTV Minh Cảnh THT

 

LƯỢC SỬ HTTL BÌNH THỚI (1971-2021)

GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH (1971-1973):

Khởi nguồn thành lập HTTL Bình Thới là những buổi nhóm cầu nguyện tuần hoàn trong vòng các gia đình tín hữu tại khu vực này. Được sự thúc giục của Thánh Linh Chúa, ông bà Mục sư Nguyễn Văn Long đã kêu gọi cầu nguyện và vận động một số con cái Chúa Thành lập Hội Thánh Bình Thới.

Do số tín hữu nhóm lại chỉ có một vài gia đình và nhờ Hội Truyền giáo giúp cho 500.000 đồng ban đầu làm căn bản, ông bà Mục sư Nguyễn Văn Long và các tín hữu thời kỳ đầu đã tích cực vận động quyên góp tiền để mua đất cất nhà thờ.

Vào ngày 6/12/1971, Hội Thánh đã mua được căn nhà phố tại số 549 cư xá Bình Thới làm nhà thờ cho đến ngày nay. Số tiền mua nhà giảng Bình Thới (theo tên gọi lúc bấy giờ) là 1.430.000 đồng.

Lúc này, số tín hữu nhóm lại tại Hội Thánh được hơn 50 người, ban Thanh niên, Thiếu niên cũng bắt đầu hình thành từ đây, Tư hóa lâm thời lúc đó là ông Đặng Hữu Nghĩa và Thư ký là ông Nguyễn Văn Còn.

Ban Thanh Thiếu niên và Thiếu nhi được tổ chức từ năm 1972.

GIAI ĐOẠN MỞ RỘNG VÀ THÀNH LẬP CÁC HỘI NHÁNH (1973 – 1975):

Vào tháng 04/1973, sau khi hoàn tất xây cất mặt gió của nhà thờ có cây thập tự bên trên, Mục Sư Nguyễn Văn Long do tình hình sức khỏe, xin được nghỉ để dưỡng bệnh. Vào ngày 24/06/1973, Địa hạt bổ nhiệm Truyền Đạo Đinh Thiên Tứ về làm Chủ tọa HTTL Bình Thới.

Vào năm 1974, Hội Thánh đã mở thêm 2 Hội Nhánh, là Hội Thánh Tin Lành Tân Thới Hòa thuộc quận Tân Phú và Hội Thánh Tin Lành Phú Thọ Hòa thuộc quận Tân Bình ngày nay.

GIAI ĐOẠN CỦNG CỐ VÀ TIẾN LÊN TỰ TRỊ (1975 – 1990):

Đến tháng 06/1975, Truyền đạo Đinh Thiên Tứ được thuyên chuyển về HTTL Xóm Củi – Tuy Lý Vương, và Chúa đã sai phái ông bà Mục sư Lê Đình Ân tiếp tục chăn dắt bầy chiên của Ngài tại Bình Thới.

Giai đoạn này, tình hình kinh tế chung rất khó khăn, số tín hữu nhóm lại chỉ còn khoảng 20 người. Cơ sở vật chất nhà Chúa lúc bấy giờ xuống cấp rất nhiều. Tuy khó khăn là thế, nhưng Chúa vẫn từng bước thêm sức và ban phước để ông bà tiếp tục công tác dẫn dắt con dân Chúa cách mạnh mẽ.

Tạ ơn Chúa sau một năm ông bà Mục sư Lê Đình Ân về Hội Thánh, số tín hữu đã tăng lên với con số là 131 người. Đến năm 1989, được 380 người, Hội Thánh chuyển lên tự trị.

Năm 1980, Ban Phụ nữ được thành lập, còn gọi là ban Phụ nữ Liên hiệp Bình Thới – Lữ Gia – Phú Thọ Hòa, do Bà Mục sư Lê Đình Ân hướng dẫn. Quý bà nhóm luân phiên mỗi tuần 1 Hội Thánh vào chiều thứ Sáu, tuy ít ỏi và là nữ giới, nhưng các bà luôn trung tín trong công tác thăm viếng, tham dự đầy đủ các buổi bồi linh, hiệp nguyện.

Ban Thanh niên sinh hoạt vào tối thứ Bảy, và vẫn giữ giờ nhóm đến ngày hôm nay. Đặc biệt, Thanh niên Bình Thới thời đó hát ngợi khen Chúa rất mạnh mẽ và được ơn. Ban cũng có cơ hội được dự phần hát ngợi khen Chúa trong Chương trình Truyền giảng Giáng sinh tại HTTL Sài Gòn và rất được khích lệ. Vào các dịp lễ Giáng sinh, Hội Thánh còn gắn loa phóng thanh trên mặt gió nhà thờ để phát thanh bài hát và bài giảng ra bên ngoài để truyền giảng Tin Lành.

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN BAN NGÀNH VÀ XÂY MỚI NHÀ THỜ (1990 – 2015):

Ngày 15/12/1990, Ông bà Mục sư Lê Đình Ân được mời về chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Trương Minh Giảng và Ông bà Truyền đạo Ngô Tấn Lợi tiếp quản công tác chăn bầy tại Bình Thới.

Ngày 10/01/1999, do tình hình thuận lợi, BTS Hội Thánh biểu quyết xây mới nhà Chúa. Công trình có thiết kế một trệt, một lửng, hai lầu. Công cuộc xây cất được tiến hành sau lễ Đặt viên đá xây dựng nhà thờ mới vào ngày 14/03/1999.

Khi đang xây cất được một phần tư công trình thì hết tiền. Thật cảm tạ Chúa vì khi Chúa đóng một cánh cửa thì Ngài lại mở một cánh cửa mới cho Hội Thánh, để con dân Chúa thấy được chương trình kì diệu và sự thương xót lớn lao của Ngài. Chúa đã sai phái gia đình ông Trưởng lão Lee Sung Sang và Mục sư Chang Jonah người Hàn quốc hỗ trợ trọn phần còn lại của công trình.

Trong thời gian xây cất, Chúa đã dự bị cho Hội Thánh nhóm lại tại lầu một nhà của anh chị Đỗ Khắc Lộc (con ông Đỗ Khắc Thiêm là Tư hoá trước đây).

Ngày 02/12/2000, Hội Thánh tiến hành lễ Cung hiến nhà Chúa trong sự vui mừng của toàn thể con dân Chúa.

Ngày 05/02-2002, MSNC Ngô Tấn Lợi, Quản nhiệm Hội Thánh được tấn phong Mục sư. Hội Thánh được tăng trưởng nhiều thêm, nhiều người trở lại với Chúa và giờ cầu nguyện buổi sáng cũng được duy trì trở lại vào 5:30 – 6:15 mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần; thì giờ cầu nguyện tuần hoàn vào mỗi tối Thứ Tư; đặc biệt lớp học Kinh Thánh hằng tuần mỗi thứ Ba được mở từ năm 2007 cho đến ngày nay.

Năm 2010, Hội Thánh tiếp đón thầy Truyền đạo Nguyễn Hữu Tài (tốt nghiệp khóa 2 VTKTH) làm phụ tá cho Mục sư Quản nhiệm.

Trong giai đoạn này, các ban ngành được thành lập và đứng vững đến ngày nay: Ban Trung Tráng – 1991; Ban hát dẫn Thờ phượng – 2003; Ban Thanh Tráng – 2004.

Như vậy, dù là Hội Thánh nhỏ nhưng đáp ứng đầy đủ các ban ngành cho mọi lứa tuổi từ Thiếu nhi đến Trung Tráng niên. 

Vào năm 2013, một số tín hữu ở khu vực Vĩnh Lộc B là các Thanh Thiếu niên đã tin nhận Chúa vào dịp Giáng sinh năm 2012, đã nhận Thánh lễ Báp-têm tại Hội Thánh Bình Thới do cô Nguyễn Phước Thảo, tín hữu của Hội Thánh, hướng dẫn và cưu mang, lấy nhà mình làm nơi để các em nhóm họp sinh hoạt thờ phượng hằng tuần. Trong thời gian này, có Chấp sự Trịnh Minh Tuấn cùng sinh hoạt với các em. Có thể nói đây là khởi điểm cho việc hình thành điểm học Kinh Thánh Vĩnh Lộc B, là tiền thân của Điểm Nhóm Vĩnh Lộc sau này.

Tháng 6/2014, vì lý do sức khỏe, được sự chấp thuận của Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Mục sư Quản nhiệm Ngô Tấn Lợi xin được nghỉ hưu, trong khi Hội Thánh chờ Quản nhiệm mới, ông vẫn tiếp tục gắn bó với Hội Thánh, trọn vẹn chặng đường 25 năm với nhà Chúa tại Bình Thới. Ông có công khó xây dựng cơ sở nhà Chúa từ trệt lên 1 lửng 2 lầu.

GIAI ĐOẠN “3M” HIỆP MỘT – MẠNH MẼ – MỞ MANG (2015 đến nay):

Ngày 01/04/2015, được Chúa sai phái, Giáo hội bổ nhiệm và chính quyền công nhận, Thầy cô Truyền đạo Trần Huỳnh Quốc Việt về chăn giữ, coi sóc Hội Thánh, lễ bổ nhiệm được long trọng tổ chức vào 22/04/2015 trong sự vui mừng của con dân Chúa.

Sau một năm, vào tháng 04/2016, Hội Thánh bắt đầu tổ chức nhóm hai lễ sáng và tối. Con dân Chúa được chia làm 5 khu vực theo vị trí địa lý để thuận tiện trong việc thăm viếng chăm sóc và nhóm cầu nguyện tuần hoàn mỗi tối thứ Tư, trong đó Điểm học Kinh Thánh Thanh niên Vĩnh Lộc B là khu vực 5.

Trong khoảng thời gian này, vào ngày 16/08/2016, Điểm Nhóm Vĩnh Lộc đã được Tổng Liên Hội công nhận, đây là điều rất đỗi vui mừng cho Hội Thánh Chúa. Tiếp đến, vào tháng 05/2017, Điểm Nhóm được Chính quyền địa phương công nhận. Khi nghĩ đến và xâu chuỗi lại quá trình gây dựng điểm nhóm tại khu vực Vĩnh Lộc B, thấy được bức tranh lớn mà Chúa sắp đặt, tôi con Chúa đồng thanh tạ ơn Ngài vì công việc lớn lạ và diệu kỳ của Ngài.

Tháng 03/2017, cô Kim Hoàng cảm động về công việc Chúa tại Vĩnh Lộc nên đã cho Hội Thánh mượn căn nhà 4×20 mét gần đó trong 2 năm, Hội Thánh tiến hành sửa chữa và kiến tạo công năng phù hợp để làm cơ sở sinh hoạt tôn giáo cho Điểm Nhóm Vĩnh Lộc. Hội Thánh cử Chấp sự Quách Thị Thanh làm Đặc trách Điểm Nhóm, con dân Chúa tại Hội Thánh và Điểm Nhóm bắt đầu hiệp lòng cầu nguyện và lạc quyên tài chánh mua đất cho Điểm Nhóm và mở rộng nhà Chúa tại Bình Thới. Cảm tạ Chúa đã cho thế hệ hôm nay chứng kiến việc Chúa làm khi đứa con thứ ba là Hội Nhánh Vĩnh Lộc được thành hình sau hơn 40 năm, kể từ khi thành lập Hội Thánh Phú Thọ Hòa và Hội Thánh Tân Thới Hòa năm 1974.

Cũng trong năm này, Hội Thánh đẩy mạnh công tác truyền giáo trong 4 khu vực hiện có, qua các buổi Truyền giảng nhân dịp giáng sinh tại từng khu vực, chương trình rất được sự khích lệ. Hội Thánh cũng chăm sóc và dạy đạo cho nhóm 6 tín hữu là bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Bình Tân.

Năm 2018, năm của sự cầu nguyện và ngợi khen, Chúa làm phép lạ chữa lành cho Bà MSQN sau phẫu thuật bị mất giọng nói; Hội Thánh nộp đơn xin xây dựng nâng thêm 1 tầng và được chính quyền ủng hộ, các con cái Chúa góp tài chính và công sức để công trình hoàn thành; Hội Nhánh Vĩnh Lộc có Ban Thanh Niên sinh hoạt vào tối thứ Tư và lần đầu tiên có 23 tín hữu nhận Thánh lễ Báp-têm; tiếp cận và tổ chức lớp học Kinh Thánh cho 5 Bệnh nhân chạy thận, trong đó có 4 người đã nhận Thánh lễ Báp-têm và có thêm 4 người nữa bằng lòng tiếp nhận Chúa, nhóm tín hữu này về sau được chuyển cho HT Phú Bình gần đó chăm sóc.

Năm 2019, gia đình chú Nguyên dâng nhà làm điểm học Kinh Thánh tại Bà Điểm, cơ hội để Hội Thánh mở thêm điểm nhóm đang được mở ra, Hội Thánh cử Chấp sự Huỳnh Nguyễn Hoàng Phương phụ trách lớp học, gồm 4 người vào mỗi trưa thứ Sáu. 

Cũng trong năm 2019, khi thời hạn cho mượn nhà cho Điểm Nhóm Vĩnh Lộc đã hết, Chúa đáp lời cầu xin của tôi con Chúa tại Hội Thánh Bình Thới, qua buổi gặp gỡ với Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự, ân nhân đã cảm động và nhượng lại cơ sở sinh hoạt hiện tại của Điểm Nhóm Vĩnh Lộc với giá tượng trưng 1 tỷ đồng, chỉ bằng 1 phần 4 giá thị trường bấy giờ. 

Vào tháng 06/2019, Hội Thánh được chấp thuận nâng thêm tầng cơ sở 549 Bình Thới, số tài chính cần phải lạc quyên thêm 1 tỷ 200 triệu đồng sau khi đã cân đối số tiền đã tích lũy hiện có. Con dân Chúa tiết kiệm và lạc quyên bằng hình thức nuôi heo đất, Ban Thanh Tráng là ban đi đầu, một số cho mượn tiền nhàn rỗi, đặc biệt có 1 ân nhân ở xa khi nghe Mục sư trình bày đã cho Hội Thánh mượn số tiền 500 triệu đồng để mua đất cho điểm nhóm. 

Cảm tạ Chúa trong năm 2019 Chúa cho Hội Thánh đủ tài chánh nâng thêm 1 tầng kiên cố đủ chỗ cho tư thất Quản nhiệm và các ban ngành cũng có nơi sinh hoạt, lắp kính mặt dựng, xây mới lại cổng nhà thờ rộng rãi và chính thức sở hữu cơ sở Điểm nhóm Vĩnh Lộc, nay là Hội Nhánh bước thêm một bước trong quá trình tiến lên Chi Hội. Trong công tác truyền giáo, Mục sư Quản nhiệm cũng phát động cá nhân chứng đạo 1 kèm 1, hướng đến lễ cảm tạ 50 năm thành lập Hội Thánh, kết quả có hơn 70 người tin nhận Chúa trong năm 2021.

Năm 2020, Hội Thánh tiếp đón Truyền đạo Phạm Phước Ân về làm phụ tá Quản nhiệm, Đặc Trách Hội Nhánh Vĩnh Lộc, Hội Nhánh có thêm điều kiện nữa để tiến lên Chi Hội. 

Đặc biệt trong năm này Mục sư Nhiệm chức Quản nhiệm được tấn phong Mục sư thực thụ trong sự vui mừng của toàn thể con dân Chúa. Năm này, do tình hình dịch bệnh nên mọi công tác, kế hoạch đều bị chững lại, tuy nhiên công tác làm việc lành của Hội Thánh vẫn được thực hiện.

Hướng đến tương lai

Trong định hướng phát triển Hội Thánh, Mục sư Quản nhiệm cùng Ban Chấp sự tiếp tục thực hiện 3 mục tiêu cụ thể, gọi tắt là 3M: Hiệp một – Mạnh mẽ – Mở mang.

Hội Thánh sẽ nỗ lực yêu thương, quan tâm nhau, để tăng cường sự hiệp một; nỗ lực cầu nguyện, học Lời Chúa, trang bị các kỹ năng để trở nên mạnh mẽ; cùng làm việc lành qua cá nhân chứng đạo gầy dựng điểm học Kinh Thánh Bà Điểm và tìm thêm nhiều điểm nữa để mở mang.

Một lần nữa, toàn thể tôi con Chúa tại HTTL Chi hội Bình Thới dâng lời tạ ơn Chúa, là Đấng Thành tín, trong suốt chặng đường 50 năm qua, Ngài luôn đồng đi, gìn giữ và ban phước cho Hội thánh Ngài. Amen!

 Quản nhiệm & Ban Chấp sự
Hội Thánh Tin Lành Bình Thới

Bài trướcTrọn Đời Nhớ Ơn Chúa – 15/8/2022
Bài tiếp theoBình Dương: Huấn Luyện Truyền Giáo Năm 2022