Lễ Cảm Tạ Chúa 20 năm Thành Lập Ban Trung Niên HTTL Đông Phú Hậu Giang

665

    HTTLVN.ORG – Vào ngày thứ tư 10/8/2011 tại nhà thờ TL Đông Phú tỉnh Hậu Giang, Ban Trung niên Hội Thánh Đông Phú cậy ơn Chúa thực hiện chương trình bồi linh thông công nhân ngày kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển đầy năng quyền của Chúa.

 

    Hiện diện có Mục Sư (Ms) Lê Hoàng Phúc – UVMV/BTS/TLH là diễn giả cho chương trình. Ms Lê Văn Tường – Quản nhiệm HT và trên 200 tôi con Chúa, cùng trung niên của 4 HT trong tỉnh HG gồm –  Đông Phú, Phụng Hiệp, Long Mỹ, Vị Thanh.

 

    Chương trình thờ phượng Chúa ngày Bồi linh: Buổi sáng gồm chương trình 1 & 2 từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30. Buổi chiều: Chương trình 3 từ 13 giờ 30 –   15 giờ 30

 

    Ms Lê Hoàng Phúc ban sứ điệp bồi linh vô cùng bổ ích cho HT, giục giả lòng yêu mến Chúa, sống hầu việc Chúa mạnh mẽ hơn qua 3 chương trình.

 

    Mục sư diễn giả kêu gọi mọi người hãy nhìn lại những việc Chúa làm quá lớn lao cho Giáo hội qua sự kiện 100 năm Tin Lành truyền đến VN. Hai mươi năm qua Ban Trung niên Đông Phú đã nhận ra ơn Chúa ban cho mình không kể xiết. Vậy tất cả mỗi người hãy hòa lòng Tri Ân Chúa và Báo Ân Ngài bằng cách hiệp nhất cầu nguyện xin nguồn năng lực từ Chúa, sốt sắng dự phần vào việc gây dựng và mở mang HT của Chúa. Tiếp tục sống xứng hiệp là tín đồ Tin Lành, vâng phục Chúa thực hiện sứ mạng chinh phục nhiều linh hồn tội nhân trở lại ăn năn đầu phục Chúa.

 

    Sau lời Cầu nguyện chúc phước của Ms Lê Hoàng Phúc, lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày tôi con Chúa chia tay nhau trong tinh thần vui vẻ và thỏa lòng về những gì Chúa ban cho toàn thể HT qua chương trình cảm tạ bồi linh thông công.

 

    Nhân đây, cũng thông tin thêm về việc di dời nhà thờ Đông Phú đến địa điểm mới cách nhà thờ hiện tại khoảng 2Km.

 

    Qua thông tin ghi nhận, chính quyên địa phương bước đầu đã đến thương lượng giá bồi hoàn 100% kiến trúc theo thời giá vào ngày thứ bảy 06/8/2011 (bồi hoàn 7 tỉ 100 triệu & 15.000m2 đất). Do tình hình biến động giá cả tác động đến nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng, nên trị giá bồi hoàn nêu trên chưa phù hợp. Vì vậy, chính quyền địa phương đang tiếp tục điều chỉnh như yêu cầu của đại diện HT theo biểu giá mới nhất, và sẽ sớm đi đến sự đồng thuận giữa 2 bên trong một ngày gần đây.

 

    Kính xin tôi con Chúa chung lòng cầu nguyện cho chúng tôi, hầu Chúa thành toàn những ước nguyện cho con dân Chúa tại HT Đông Phú qua đó danh Chúa được vinh hiển.

 Amen!

 

    Hình ảnh được ghi nhận tại lễ cảm tạ bồi linh:

 

2

HT chung lòng CN & chúc tụng tôn cao danh Chúa

 

8

Ms Lê Hoàng Phúc cầu nguyện và giảng lời Chúa

 

3

Trao quà lưu niệm

 

10

Chụp hình lưu niệm ngày Bồi linh thông công

 

5

Ban hát Trung niên của các Hội Thánh “Vị Thanh, Phụng Hiệp, Đông Phú, Long Mỹ” tôn vinh Chúa

 

 

Huỳnh Văn Thạch

TTV – Cần Thơ

 

Bài trướcBài 232: Bình An
Bài tiếp theoBài 233: Nơi Nương Náu