Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Tại Hội Thánh Mỹ Luông – Tỉnh An Giang

794

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 11/04/2014, tại nhà thờ Tin Lành Mỹ Luông – tỉnh An Giang đã diễn ra chương trình Lễ Bổ nhiệm Truyền đạo Nguyễn Văn Dư làm Quản nhiệm HTTL Mỹ Luông.

 

Hiện diện trong chương trình có: 

– MS Lê Văn Như Kỷ – UV TLH, Mục vụ tỉnh An Giang;

– MS Cao Văn Hoàng – Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh An Giang;

– Cùng các Mục sư, MSNC, Truyền đạo trong và ngoài tỉnh như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và hơn 100 tín hữu từ các Hội Thánh.

 

Đại diện các cấp chính quyền địa phương cũng đã tham dự và chúc mừng Hội Thánh.

 

 

Sau khi Hội Thánh tôn ngợi Chúa TC 663 bày tỏ lòng biết ơn Chúa, MS Cao Văn Hoàng cầu nguyện khai lễ cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ban phước cho chương trình. Ban hát HT Long Xuyên tôn vinh Chúa TC 716 “Vâng Theo Chúa” thể hiện đời sống vâng phục Chúa, trong những ngày còn trên đất. MS Lê Văn Như Kỷ đã giảng Lời Chúa nhắc nhở tinh thần hầu việc Chúa của Tân Quản nhiệm và tôi con Chúa trong buổi lễ, với đề tài “Chăn Bầy của Đức Chúa Trời".

 

MS Lê Văn Như Kỷ đã cử hành Nghi thức Bổ nhiệm và cầu nguyện cho chức vụ mới của Truyền đạo Nguyễn Văn Dư, cầu xin Chúa thêm ơn, ở cùng để tôi tớ Chúa có thể hoàn thành tốt việc Chúa giao, chăm sóc bầy chiên của Ngài.

 

Sau nghi thức bổ nhiệm, các đầy tớ Chúa có mặt chúc mừng Tân Quản nhiệm bài Thánh ca 868 “Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi” với lòng quyết tâm đi bất cứ nơi nào Chúa gọi ngõ hầu báo đáp tình yêu Chúa.

 

 

Ban hát Hội Thánh Mỹ Luông bày tỏ lòng biết ơn Chúa với những gì Chúa ban qua bài TC 675 “Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa”. Ông Phan Minh Tâm – Thư ký Hội Thánh Mỹ Luông – có lời hoan nghinh và tiếp nhận Tân Quản nhiệm. ông cùng Ban Chấp Sự và toàn thể Hội Thánh hứa nguyện sẽ sát cánh, hiệp một với Tân Quản nhiệm để xây dựng Hội Thánh Chúa tại đây.

 

 

Trong lời bày tỏ tâm chí, Truyền đạo Nguyễn Văn Dư đã có lời tri ân đến lãnh đạo Giáo Hội cùng tôi con Chúa đã có tấm lòng yêu thương giúp đỡ, cộng tác với ông trong thời gian qua. Ông hứa nguyện sẽ sống đúng theo Lời Chúa dạy, nỗ lực hết mình chăm sóc bầy chiên mà Chúa giao cho, đồng thời xin quí tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện cho ông trong chức vụ mới.

 

 

Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Nguyễn Lâm Hương, các tôi con Chúa trở về trong tinh thần vui mừng sau khi dự tiệc thông công với Hội Thánh.

 

 

 

TTV. MSNC Lê Tấn Cam

 

 

 

Bài trướcTruyền Giảng Phục Sinh Tại Hội Thánh Phước Bình – Quảng Nam
Bài tiếp theoThông Công – Bồi Linh Ban Nữ Giới Tin Lành Tỉnh Đăk Lăk