Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Long Phước – Tỉnh Đồng Nai

1726

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 12/4/2016 tại nhà thờ Tin Lành Long Phước đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm cho hai đầy tớ Chúa:

– Truyền đạo Đỗ Hồng Minh – Quản nhiệm Chi Hội Long Phước;

– Truyền đạo Nguyễn Văn Thắng – Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Túc Trưng, Đặc trách Điểm Nhóm Thanh Sơn.

 

Chương trình Lễ Bổ nhiệm diễn ra trong bầu không khí hân hoan, phấn khởi vì công việc Chúa tại Chi Hội Long Phước, Chi Hội Túc Trưng và Điểm Nhóm Thanh Sơn có những bước tiến mới. Gần 300 người tham dự chương trình, trong đó có:

– Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đồng Nai, Chủ lễ;

– Mục sư Nhu Siol – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai;

– Cùng quý tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh Đồng Nai;

– Đại diện chính quyền huyện Long Thành, xã Long Phước, ấp Phước Hòa.

 

Mục sư Vũ Văn Quyên hướng dẫn chương trình, các ban hát góp phần ca ngợi Chúa, Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên Tổng Liên Hội trao sứ điệp bổ nhiệm với chủ đề: “Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời” trên nền tảng Kinh Thánh I Phi-e-rơ 5:1-4, câu gốc: “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em…” (I Phi-e-rơ 5:2a).

Trong phần nghi thức bổ nhiệm, Mục sư Nguyễn Tờn đọc quyết định bổ nhiệm, trao Giáo Vụ lệnh cho hai đầy tớ Chúa. Truyền đạo Nguyễn Văn Thắng thay mặt các đầy tớ Chúa được bổ nhiệm bày tỏ tâm chí.

 

Đại diện Hội Thánh bày tỏ sự hoan nghinh hai đầy tớ Chúa và cam kết cộng tác cùng chung lo công việc Chúa. Bày tỏ niềm vui, Tổng Liên Hội, Ban Đại diện, các cấp chính quyền cùng các đại diện đã có quà chúc mừng các đầy tớ Chúa.

 

Chương trình Lễ Bổ nhiệm kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nhu Siol – Trưởng Ban Đại Diện.

 

TTV. Tường Quang

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Nhà thờ Tin Lành Long Phước

 

Quang cảnh bên trong

 

Quang cảnh bên ngoài

 

Mục sư Vũ Văn Quyên hướng dẫn chương trình

 

Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên Tổng Liên Hội giảng Lời Chúa

 

Ban hát Chi Hội Long Phước

 

Ban hát Điểm Nhóm Thanh Sơn

 

Trao giáo vụ lệnh cho Truyền đạo Đỗ Hồng Minh

 

Trao giáo vụ lệnh cho Truyền đạo Nguyễn Văn Thắng

 

Cầu nguyện cho các Truyền đạo được bổ nhiệm

 

Các đầy tớ Chúa bày tỏ tâm chí

 

Đại diện Hội Thánh hoan nghinh đầy tớ Chúa

 

Ban hát Mục sư – Truyền đạo

 

Mục sư Nhu Siol – Trưởng Ban Đại Diện chúc phước

 

Bài trướcUB.TNN – Đôi Điều Nhìn Lại Từ Hội Thảo Hướng Nghiệp Cơ Đốc
Bài tiếp theoHuấn Luyện Mục Vụ Truyền Giáo Tại Đồng Tháp