Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Đắc Glei, Tỉnh Kon Tum

2111

HTTLVN.ORG – Ngày 25/07/2020, Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Kon Tum đã hiệp cùng Mục sư Phạm Hồng Liêm, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Kon Tum, cùng với con cái Chúa tại Chi Hội Đắc Glei long trọng tổ chức Lễ Bổ nhiệm Truyền Đạo R’Mah Y Ham, Quản nhiệm Chi Hội Đắc Glei tại nhà nguyện của Chi Hội. Có hơn 300 tín đồ tại Chi Hội Đắc Glei, cùng nhiều tôi con Chúa của các Hội Thánh trong tỉnh Kon Tum đã tham dự buổi lễ.

Ban hát Thanh Thiếu niên Chi Hội Đắc Glei tôn vinh Chúa.

Trong nghi thức Bổ nhiệm, Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Tổng Liên Hội đã nương trên lời Chúa trong Ê-sai 6:1-8 để trao sứ điệp “Người Hầu Việc Chúa” cho Truyền Đạo R’Mah Y Ham, cùng các tôi tớ Chúa trong các Hội Thánh với nội dung:

   1) Người hầu việc Chúa phải nhận biết Chúa là Đấng tể trị Hội Thánh Ngài cũng như tể trị thế gian để tin cậy Chúa mà hầu việc Ngài.

   2) Người hầu việc Chúa phải luôn khiêm nhường. Cảnh báo người hầu việc Chúa về tội kiêu ngạo sẽ làm thất bại chức vụ và cả người hầu việc Chúa.

  3) Người hầu việc Chúa phải luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi đâu khi Chúa sai phái. 

  Mục sư Dương Quang Hòa trao giáo vụ lệnh và con dấu của Chi Hội, cùng cầu nguyện và hoan nghênh Truyền Đạo R’Mah Y Ham đã được bổ nhiệm làm Quản nhiệm Chi Hội Đắc Glei.

Ông bà Truyền đạo R’Mah Y

Chi Hội Đắc Glei, tại thị trấn Đắc Glei, huyện Đắc Glei, tỉnh Kon Tum được thành lập từ năm 2005 đến nay không có quản nhiệm. Mục sư Phạm Hồng Liêm kiêm Quản nhiệm lại ở rất xa (cách 150km), nên dù đã nỗ lực hết lòng nhưng công việc chăm sóc, gây dựng Hội Thánh gặp rất nhiều khó khăn.

Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho buổi lễ diễn ra thật long trọng và đầy phước hạnh cho Truyền đạo R’Mah Y Ham, cho tất cả tín đồ tại Chi Hội Đắc Glei, cùng tôi con Chúa trong các Hội Thánh.

TTV. MS Lê Phương Thành

Bài trướcLễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Tân Hòa Đông, Quận 6, TP. HCM
Bài tiếp theoKhi Sự Kiêu Ngạo Là Động Lực – 28/7/2020