Lễ Bàn Giao Nhà Đại Đoàn Kết Tại Phường Trường Xuân, Thành Phố Tam Kỳ.

668

    HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30 ngày 12/10/2011 tại khối phố 3, phường Trường Xuân, Tp Tam Kỳ UB MTTQVN phường Trường Xuân và Đại diện UB YT-XH Tin lành tỉnh Quảng Nam, HTTL Trường Xuân đã tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà Đại đoàn kết cho cô Nguyễn Thị Diễm (33 tuổi).

 

    Về phía HTTLVN (MN) có ông Phạm Đình Châu, UV Ban Chấp hành Hội từ thiện TP Tam Kỳ, thành viên Ban YT-XH Tin lành tỉnh Quảng Nam; ông Phạm Đình Diệp, ông Nguyễn Thành Long, ông Nguyễn Thanh Thu là các thành viên Ban Quản lý xây nhà kỷ niệm 100 năm TL đến VN của HTTL Trường Xuân. Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Văn Hưng, UV Thường vụ Đảng ủy phường Trường Xuân (TX); ông Phạm Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND Phường TX; ông Ngô Đức Thanh, Chủ tịch UB MTTQVN Phường TX, ông Dương Văn Lưu, Bí thư Chi bộ 3; bà Nguyễn Thị Cúc, Khối phố trưởng khối phố 3 và đại diện các ban ngành tại địa phương.

 

    Ngôi nhà của cô Nguyễn Thị Diễm được chính thức khởi công vào ngày 18/07/2011 và hoàn thành vào ngày 03/10/2011 với tổng diện tích là 38,5m2 gồm có 1 phần hiên trước, 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và 1 phòng bếp. Tổng kinh phí xây dựng là 42 triệu đồng, trong đó Ban YT-XH Hội thánh Tin Lành Việt Nam (MN) đóng góp 20 triệu đồng và 35m2 gạch lót nền, quỹ “Vì người nghèo” của UB MTTQ VN Phường TX đóng góp 5 triệu đồng, phần còn lại là của bà con tộc họ, láng giềng góp phần. Được biết hoàn cảnh kinh tế gia đình cô Nguyễn Thị Diễm hiện rất khó khăn, con gái cô Diễm mới 10 tuổi nhưng bị dị tật bẩm sinh, đi đứng không vững, nói năng không rõ ràng; bản thân cô cũng bị bệnh nên chỉ lao động nhẹ, mẹ già đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, tất cả cho phí gia đình đều trông cậy vào người cha trên 70 tuổi làm nghề thợ mộc.

 

    Trong dịp Kỷ niệm 100 Tin lành đến Việt Nam, UB Y tế – Xã hội TLH HTTL VN (MN) đã hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng 100 ngôi nhà để giúp đỡ cho những gia đình tín hữu TL và đồng bào trong diện khó khăn. Ngoài ngôi nhà của cô Nguyễn Thị Diễm, đa số các ngôi nhà khác đang quá trình hình thành và chuẩn bị bàn giao trong thời gian sắp tới. Công tác Y tế – Xã hội là một trong những công tác quan trọng của HTTL VN (MN) trong những năm qua. Chúng ta hy vọng công tác này ngày càng được mở rộng và có thêm bàn tay giúp sức của những người con Chúa biết quan tâm đến đồng bào, anh em mình…

 

    Những hình ảnh được ghi nhận:

 

1

Quang cảnh

 

2

Đại diện chính quyền phát biểu

 

3

Đại diện HTTL Trường Xuân phát biểu

 

4

Cô Nguyễn Thị Diễm tỏ lời cảm ơn

 

7

Giao nhà

 

5

Chụp hình lưu niệm

 

6

Cô Nguyễn Thị Diễm và con gái

 

 

Vũ Hướng Dương

TTV. Quảng Nam

Bài trướcChương Trình Bồi Linh – Thông Công Thanh Thiếu Niên 2 Tỉnh Cà Mau & Bạc Liêu.
Bài tiếp theoBài 295: Đưa Người Đến Với Chúa Giê-xu