Lâm Đồng: Ra Mắt Chi Hội Tin Lành Đạ Pe – Phúc Thọ

1763

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 15/06/2020, tại thôn Đạ Pe, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ Ra mắt Chi Hội Tin Lành Đạ Pe – Phúc Thọ. Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Ủy viên Mục vụ tỉnh Lâm Đồng làm Chủ lễ. Tham dự chương trình còn có các Mục sư trong Ban Đại diện tỉnh cùng hơn 230 người về tham dự trong buổi lễ để chúc mừng Chi Hội của Chúa tại vùng đất Đạ Pe.

MSNC Nguyễn Thanh Phong, Quản nhiệm Hội Thánh thay cho toàn thể con dân Ngài tại vùng đất đồi núi có lời chào thăm đến các tôi con Chúa và đại diện chính quyền cấp xã và thôn đã đến dự và chúc mừng cho Hội Thánh trải qua 29 năm, hôm nay mới chính thức được công nhận.

Ban hát tôn vinh Chúa

Mục sư Bùi Phụng – Trưởng BĐD tỉnh nương trên phân đoạn Kinh Thánh II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12 với sứ điệp “Hội Thánh Kiểu Mẫu”, nhắc nhở con dân Chúa phải luôn biết ơn Chúa và sống trong trách nhiệm của một người, một Hội Thánh gương mẫu cho người ngoài nhìn vào để tôn vinh và làm sáng danh Ngài.

Mục sư Kon Sa Ha Hăck đọc các quyết định về việc công nhận Chi Hội

Mục sư Bùi Phụng cầu nguyện cho tân Ban Trị sự

LƯỢC SỬ CHI HỘI ĐẠ PE – PHÚC THỌ (1992 – 2020)

Hội Thánh Đạ Pe – Phúc Thọ do Chi Hội Liên Nghĩa thành lập từ năm 1992.

  1. Giai đoạn hình thành 

Trong chương trình và ý định của tốt lành của Đức Chúa TRời vào đầu năm 1992, có một số hộ gia đình sắc tộc Thái đã di cư từ Thuận Châu, Sơn La vào miền đất Phúc Thọ, Lâm Hà để lập nghiệp. Nơi vùng đất xa lạ này, bà con phải vật lộn với cuộc sống để mưu sinh trong những ngày đầu không ít khó khăn và thách thức. Nhưng tạ ơn Chúa, về đời sống tâm linh, hạt giống đạo Chúa cũng được gieo ra tại vùng đất mới này qua sự làm chứng của ông bà cụ Cà Văn Ngói ở Hội Thánh Thái Sơn, Đa Me và được sự hướng dẫn của Mục sư Bùi Phụng họ đã cầu nguyện tin nhận Chúa.

2. Giai đoạn trưởng thành

Ban đầu cuộc sống vật chất và tinh thần của anh em tại đây còn nhiều khó khăn, nhưng rồi từng hồi từng lúc Chúa vẫn bảo tồn và chăm sóc họ qua sự cầu nguyện giúp đỡ của con dân Chúa ở khắp mọi nơi, chia sẻ vật chất cũng như tinh thần giúp họ từng bước vượt qua những chặn đường khó khăn.

Vào năm 1992, lúc đầu tin nhận Chúa anh em sắc tộc tại đây với đức tin đơn sơ, trung tín hàng tuần nhóm lại, có anh Lường Văn Đại đọc Kinh Thánh cho mọi người nghe. Trong thời điểm này Chúa đã dùng tôi tớ Chúa là Mục sư Bùi Phụng và Ban Trị sự Hội Thánh Liên Nghĩa thường xuyên thăm viếng, cầu nguyện, động viên và khích lệ để từng bước vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống vật chất cũng như tinh thần.

Năm 1997, được sự cho phép của Mục sư Bùi Phụng – Quản nhiệm cùng Ban Chấp sự Hội Thánh Liên Nghĩa, cử Thầy cô Nguyễn Thanh Phong đến lo chăm sóc đời sống tâm linh con dân Chúa tại đây. Qua từng bước khó khăn, Chúa là Đấng quan phòng, bảo vệ, gìn giữ tôi con Chúa như con ngươi của mắt Ngài. Hội Thánh duy trì sự nhóm lại thờ phượng Chúa tại nhà riêng của tín hữu trong Hội Thánh.

Đến năm 2000, qua sự giới thiệu của Mục sư Bùi Phụng và Ban Trị sự, Ban Truyền giáo Hội Thánh Tin Lành Gia Định đến thăm viếng và giúp đỡ Hội Thánh Chúa trong nhiều lãnh vực để từng bước kiện toàn và tự đứng trên chân của mình.  

Từ ngày 10/12/2005 đến nay, được sự chấp thuận và cho phép của chính quyền địa phương xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Hội Thánh đã nhóm lại tại nhà riêng của Thầy cô Nguyễn Thanh Phong. Trong thời điểm này Chúa cho thêm một số hộ người đồng bào K’Ho Cill tại địa phương cùng hiệp lại để thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh.

Hiện nay tổng số tín hữu: 215 người, số đã nhận Báp-tem: 115 người. Hàng tuần Hội Thánh luôn duy trì sự nhóm lại và sinh hoạt các Ban ngành vào tối thứ 5, tối thứ 7 và cả ngày Thánh nhật.

Trong suốt những năm qua, Hội Thánh cũng có đưa hai người đi học và đã tốt nghiệp khóa Thánh Kinh Căn Bản, góp phần tích cực với Hội Thánh, 6 người đã học xong lớp Cuộc Đời Chúa Cứu Thế và có 13 người đang theo học chương trình này.

TTV. MSNC Nguyễn Thiện Phước

Bài trướcLời Nói Tôi Ở Trước Mặt Ngài – 20/6/2020
Bài tiếp theoLàm Người Lân Cận Tốt – 21/6/2020