Lâm Đồng: Lễ Ra Mắt Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tin Lành Parsơmach 2

2724

HTTLVN.ORG – Chiều ngày 24/05/2022, tại nhà thờ Tin Lành Pasơmách 2, thôn R’Chai III, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm Truyền đạo Cil Pam Emmanuel làm Quản nhiệm Chi Hội Tin Lành Parsơmach 2.

Quang cảnh buổi lễ

Về dự chương trình có Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Ủy viên Mục vụ tỉnh Lâm Đồng làm chủ lễ; Mục sư Bùi Phụng, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành Lâm Đồng là diễn giả của chương trình; các Mục sư trong Ban Đại diện, cùng với gần 500 tôi con Chúa đến từ các Hội Thánh trong tỉnh. Bên cạnh đó còn có đại diện các cấp chính quyền cấp tỉnh, huyện, xã và thôn cũng đến tham dự và chúc mừng.

Nương trên nền tảng Kinh Thánh II Ti-mô-thê 2:14-26, với chủ đề “Chuyên Tâm Phục Vụ”, Mục sư Bùi Phụng đã giảng trao trách nhiệm, nhắc nhở Truyền đạo tân Quản nhiệm phải biết cẩn thận trong đời sống, phải hết lòng phục vụ công tác Chúa giao và phải có ước mơ của người chuyên tâm phục vụ Chúa

Mục sư chủ lễ đọc các văn bản, trao Giáo vụ lệnh, ấn tín và cầu nguyện cho chức vụ mới tân Quản nhiệm

Truyền đạo Cil Pam Emmanuel bày tỏ tâm chí, nguyện sống tận hiến cho Chúa và cậy nhờ ơn Ngài để hết lòng phục vụ, đồng thời cam kết sẽ hết lòng đi theo đường lối và tổ chức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Buổi lễ diễn ra trong sự vinh hiển danh Chúa và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Cilmup Ha Kar, Ủy viên HĐGP.

SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHI HỘI PARSƠMACH 2

  1. Gai Đoạn Hình Thành 1944-1965

Năm 1944, Tin Lành đến làng Parsơmach, xã Kilpanolhạ, Lạc Dương, Lâm Đồng. Ban đầu Ông Ha Chú A và ông Ha Krong A đi rao giảng và có 20 người trong 5 hộ gia đình tin Chúa.

Năm 1946, nhà nguyện được xây dựng với chiều dài 12m, rộng 5m, mái lợp tranh, vách đất.

Năm 1951 số tín hữu tăng lên 120 người, gồm 15 hộ gia đình. Vì số lượng tăng nên nhà nguyện cũng được tu sửa lại với chiều dài 16m, rộng 8m nhằm đáp ứng chỗ cho dân sự thờ phượng Chúa.

Năm 1953-1955, Mục sư Ha Wơl A được bổ làm Quản nhiệm.

Năm 1956, nhà nguyện được cơi nới dài 20, rộng 8m. Tháng 12 năm 1956 được cung hiến lên Chúa.

Năm 1956-1962, Hội Thánh di dời tập trung đến Yô-mơ-nang, xã Kilpanol Hạ (nay thuộc Da-sar), huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.

  1. Giai Đoạn Phát Triển

Năm 1965, Hội Thánh di dời đến Ấp R’Chai, xã N’Thôl Hạ (nay thuộc xã Phú Hội), Đức Trọng, Tuyên Đức (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng). Năm 1967, số tín hữu tăng lên 300 người, trong đó có 100 người đã nhận Báp-têm, nhà thờ vách ván được dựng lên với chiều dài 20m, rộng 8m, tọa lạc trên diện tích đất 1200m2. Trong năm này cũng bầu ra Ban Chấp sự Hội Thánh.

Năm 1968-1982, Mục sư Ha Bang D làm Quản nhiệm, đến năm 1979 vì tình hình chung của đất nước sau giải phóng, nhà nước tạm ngưng mọi sinh hoạt tôn giáo trong nhà thờ, chỉ được sinh hoạt tại nhà riêng của tín đồ.

  1. Giai Đoạn Tách Thành Hai Điểm Nhóm

Năm 1982, vì tình hình kinh tế và nhà nước có chính sách giãn dân tại thôn R’ Chai II, số tín hữu di dời là 300 người, số còn lại ở tại thôn R’ Chai I, Quản nhiệm là Mục sư Ha Bang D. Trong lúc này tín hữu chia ra làm 3 nơi để nhóm lại tại nhà các tín hữu.

 Ngày 18/2/1992, Mục sư Ha Đơi D tạm kiêm nhiệm Hội Thánh.

Năm 1997, một số tín hữu đi lập kinh tế mới tại xã Đà Loan, Đức Trọng và thành lập Điểm Nhóm Parsơmach 3.

Năm 2000 – 2001, Truyền đạo Kon Sơ Ha Krang được bổ đến làm Quản nhiệm, số tín hữu lúc này 350 người. Các Chấp sự: Ông Ha Krang, Ông Ha Trang, Ông Cil Le U Mim.

Ngày 04/11/2005, Hội Thánh được UBND xã Phú Hội công nhận Điểm Nhóm Parsơmach II. Năm 2006, số tín hữu tăng lên 450 người, trong đó có 300 người nhận Báp-têm, sinh hoạt tại nhà ông Chấp sự Ha Trang.

Ngày 08/12/2011, Tổng Liên Hội cử Mục sư Phan Phụng Thanh kiêm nhiệm. Năm 2013 nhà nguyện được tu sửa với chiều rộng 10m, dài 20m mái tôn, vách che bằng bạt tạm thời.

Năm 2017, Tổng Liên Hội bổ Mục sư Võ Đông Tiên kiêm nhiệm với tổng số tin đồ 544 người, Báp-têm 368 người.

Năm 2020, Tổng Liên Hội bổ Mục sư Cilmup Ha Kar kiêm nhiệm với tổng số tín hữu 519 người, Báp-têm 357 người, số tín hữu đi kinh tế mới tại Điểm Nhóm Bon Tiên là 25 người.

Ngày 24/05/2022, Tổng Liên Hội Bổ nhiệm Thầy cô Truyền đạo Cil Pam Emmanuel về làm Quản nhiệm.

Môt số hình ảnh khác trong chương trình:

Mục sư Pung KYung Gas – Thư ký BĐD hướng dẫn chương trình

Ban hát Chi Hội Parsơmach 2

Ban hát Chi Hội Đà Ròn

Đại diện Ban Chấp sự Hội Thánh, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, Hội đồng Giáo phẩm, Ban Tôn giáo tỉnh chúc mừng

Đại diện chính quyền huyện và xã chúc mừng

TTV – MsNc Nguyễn Thiện Phước

Bài trướcAnh Em Là Bức Thư Của Đấng Christ – 26/5/2022
Bài tiếp theoBình Phước: Huấn Luyện Công Tác Truyền Giáo Năm 2022