Lâm Đồng: Lễ Ra Mắt Chi Hội Tin Lành Dà Kră

1675

HTTLVN.ORG – Chiều ngày 25/5/2022, tại Chi Hội Tin Lành Dà Kră, xã Ta Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có buổi lễ Ra mắt Chi Hội Tin Lành Dà Kră.

Về dự chương trình có Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Lâm Đồng làm chủ lễ; Mục sư Cilmup Ha Kar, Ủy viên Hội Đồng Giáo Phẩm là diễn giả; Mục sư Bùi Phụng, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành Lâm Đồng, cùng hơn 600 tôi con Chúa đến từ các Hội Thánh trong tỉnh. Bên cạnh đó còn có đại diện các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã và thôn cũng đến tham dự và chúc mừng.

Quang cảnh chương trình lễ

Mục sư Cilmup Ha Kar nương trên Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 4:4-16, với chủ đề Hãy Giữ Mình, kêu gọi tất cả tôi con Chúa luôn giữ mình và bền đổ trong đức tin để danh Chúa được vinh hiển và Hội Thánh ngày càng phát triển.

Mục sư Bùi Phụng cầu nguyện cho tân Ban Chấp sự

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CHI HỘI DÀ KRĂ

– Năm 1929, Tin Lành được truyền đến vùng cao nguyên Tuyên Đức nay là tỉnh Lâm Đồng.

– Năm 1930, cụ cố Mục sư K’ Sol tin nhận Chúa Giê-xu qua lời làm chứng của cụ cố giáo sĩ H.A. Jack Son.

– Năm 1932, cố Mục sư K’ Sol làm chứng về Chúa giữa bà con đồng bào; có khoảng 20 người tin nhận Chúa và lập Điểm Nhóm Dà Kră.

– Năm 1938, gia đình cố Mục sư K’ Sol chuyển về thôn Srê Đăng, xã Loan – Đơn Dương – Tuyên Đức (nay thuộc xã Ninh Loan – Đức Trọng – Lâm Đồng). Cố Mục sư K’ Sol đến truyền giảng Tin Lành khắp buôn làng như: Dà Kră, Dà Tơrde, Sre Klung, Lơm Par, Sre Đăng và lập nhà nguyện tại các buôn làng này, gom lại số tín hữu trong các nhà nguyện khoảng hơn 100 người do cố Mục sư K’ Sol làm quản nhiệm.

– Năm 1941, cụ cố Mục sư K’ Sol cùng các nhà truyền giáo Việt Nam như: ông bà Phạm Văn Năm, ông bà Nguyễn Văn Tầm, ông bà Trịnh An Mẹo đến tại Di Linh – Lâm Đồng truyền giảng Tin Lành và mở trường Kinh Thánh Tiểu Học Đường tại đây. Các Chấp sự được giới thiệu đi học trường Kinh Thánh, sau đó các vị giáo sĩ và nhà truyền giáo đưa về lo công việc Chúa tại các nhà nguyện đã được thành lập.

– Năm 1953 – 1962, Truyền đạo K’ Sác quản nhiệm Hội Thánh Sre Đang. Mục sư K’ Sol lên Đà Lạt làm hiệu trưởng trường Kinh Thánh Kơho Đà Lạt và Di Linh. Đến năm 1959, cụ cố Mục sư K’ Sol về nước Chúa.

 – Năm 1959 – 1962, Hội Thánh Dà Kră nhóm tại Dà Ryas và có lập nhà nguyện ở tại đây, do Truyền đạo Ha Búp (tên thường gọi là K’ Jai) quản nhiệm, số tín đồ khoảng 100 người.

– Năm 1963, cả dân làng xã Loan, trong đó có các con cái Chúa Hội Thánh Sre Đang dồn dân lập ấp tại thôn Loang Kơrla (nay là Ninh Loan). Các tín hữu vẫn hiệp nhau nhóm lại tại đây do ông Truyền đạo K’ Poh E quản nhiệm và mở Hội Thánh nhánh Ma Am.

– Cùng thời gian này, dân làng tại Dà Kră lập ấp chiến lược tại đồi Tà In, tại đây con cái Chúa vẫn nhóm lại, gọi là Hội Thánh Bơliang, số tín đồ khoảng 150 người.

– Năm 1963 – 1968, có các Truyền đạo như: K’ Biơng, K’ Jai, K’ Kwet, chuyển tiếp quản nhiệm.

– Cuối năm 1968, vì tình hình chiến tranh Hội Thánh Sre Đang, Hội Thánh Bơliang, Hội Thánh Ma Am chuyển ra xóm Chi Rông, cả ba Hội Thánh trên nhóm chung lấy tên là Hội Thánh Dà Gun, thuộc xã N’thôl Hạ (nay xã Phú Hội, Đức Trọng – Lâm Đồng), số tín đồ hơn 300 người do các ông Truyền đạo K’ Biơng và K’ Kwet quản nhiệm đến năm 1975.

– Năm 1976, sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, bà con ở Dà Gun được trở về xã Loan (nay là xã Tà Hine), theo thời gian dân số ngày càng phát triển, từ năm 1980 – 1990 xã Tà Hine tách ra làm 4 thôn: Tà In, Phú Ao, Phú Cao và Tơ Kriang. Để tiện cho con cái Chúa nhóm lại nên các tín hữu ở các thôn cũng có nơi thờ phượng Chúa, lần lượt có các Điểm Nhóm Tà In, Phú Ao, Phú Cao, Tơ Kriang.

– Năm 1991, Mục sư K’ Sác về nước Chúa, Truyền đạo K’ Soi tiếp tục công việc Chúa tại đây.

– Năm 2000, thôn Tà In được tách ra làm 2 thôn là thôn Tà In và thôn Bơliang, trong thời gian này Hội Thánh Tà In nhóm chung với Hội Thánh Bơliang, gọi là Điểm Nhóm Bơliang.

– Năm 2004, Hội Thánh Bơliang tách ra thành hai Điểm Nhóm: Một là Điểm Nhóm Bơliang và hai là Điểm Nhóm Dà Kră. Hội Thánh Dà Kră nhóm tại nhà riêng ông Ya Win, tại thôn Tà In, xã Tà Hine, do ông Ya Win đặc trách, tổng số tín đồ khoảng 100 người.

– Ngày 07/12/2005, được chính quyền địa phương cho phép sinh hoạt tôn giáo (chấp nhận Điểm Nhóm).

– Ngày 17/06/2009, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) chứng nhận Điểm Nhóm Dà Kră thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN). Số tín đồ 128 người.

– Từ năm 2009 – 2014, Mục sư Cilmup Ha Kar kiêm nhiệm và Truyền đạo K’ Đin A phụ trách.

– Từ năm 2015 đến nay, Mục sư K’ Đin A kiêm nhiệm. Với tổng số tín đồ là 257 người.

– Đến ngày 14/06/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ưu ái chấp thuận cho Điểm Nhóm Dà Kră được thành lập Chi Hội chính thức thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN), theo văn bản số 3977/UBND-NC, ký ngày 14.6.2021.

Xin quý tôi con Chúa xa gần nhớ đến Chi Hội Da Kră hiện đang thờ phượng Chúa trong căn nhà mượn, chưa được xây dựng để thêm lời cầu nguyện để đức tin con dân Chúa tại vùng đất này ngày một phát triển hơn.

 

Một số hình ảnh trong chương trình:

Mục sư K’Brọp – Ủy viên Ban Đại diện hướng dẫn chương trình; Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Ủy viên TLH cầu nguyện khai lễ

Ban hát Chi Hội Dà Kră và Ban hát Chi Hội Đăng Srỗn

Đại diện Hội Thánh đọc lược sử và tri ân quan khách


Đại diện HĐGP, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh chúc mừng

Đại diện chính quyền địa phương chúc mừng

Hội Thánh tri ân các vị Mục sư lãnh đạo

TTV – MsNc Nguyễn Thiện Phước

Bài trướcKiêu Ngạo Đi Trước, Bại Hoại Theo Sau – 28/5/2022
Bài tiếp theoUa Neej Rau Tus Tswv Tau Koobmeej – 29/5/2022