Lâm Đồng: Lễ Khánh Thành Và Cung Hiến Nhà Thờ Đạ Tế

3576

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 23/06/2018 tại Chi Hội Đạ Tế, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Đạ Tế do Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN làm chủ lễ. Có khoảng 1200 người tham dự chương trình, gồm các Mục sư Ủy viên TLH, Hội Đồng Giáo Phẩm, Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng cùng quý tôi con Chúa trong khu vực. Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh, huyện, xã đến dự và chúc mừng.

Bước vào chương trình, Mục sư Cil Mup Ha Kar – Kiêm Quản nhiệm giới thiệu và chào mừng quí khách mời đến dự trong niềm hân hoan vui mừng. Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Ủy viên TLH, Phó Chủ tịch HĐGP cầu nguyện dâng chương trình để Chúa ban ơn, dắt dẫn.

Sau thì giờ ca ngợi Chúa của các ca đoàn Chi Hội Đạ Tế, Chi Hội Bon Rơm, đại diện Chi Hội sơ lược về sự hình thành và phát triển Hội Thánh và khai trình tổng quát về việc xây dựng. Dầu trải qua những thăng trầm nhưng Chúa luôn bảo vệ, dắt dẫn để Hội Thánh ổn định và phát triển.

Mục sư Thái Phước Trường giảng luận đề tài “Mắt Chúa Đoái Xem” dựa trên phần Kinh Thánh II Sử ký 6:17–21. Sau đó, Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Ủy viên TLH thực hiện nghi thức cung hiến. Mục sư Cil Mup Ha Kar cùng Ban Chấp sự Hội Thánh đọc tờ cung hiến nhà thờ. Mục sư Thái Phước Trường thay cho Hội đồng quản trị sản nghiệp HTTLVN tiếp nhận tờ cung hiến của Hội Thánh và cầu nguyện dâng nhà thờ cho Đức Chúa Trời dùng làm nơi biệt riêng thờ phượng Chúa và rao giảng Tin lành.

Đại diện lãnh đạo Giáo hội cùng quý cấp chính quyền tặng quà chúc mừng. Mục sư Kiêm Quản nhiệm bày tỏ lòng tri ân và trao những phần quà lưu niệm đến những người có công khó với Hội Thánh.

Lễ Khánh thành và cung hiến nhà thờ diễn ra trong sự trang nghiêm và phước hạnh. Chương trình khép lại vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Hội Trưởng.

TTV – Lâm Đồng. MS Võ Đông Tiên & MSNC Nguyễn Thiện Phước

Quang cảnh của buổi Lễ khánh thành

MS Cil Múp Ha Kar chào mừng

MS Võ Đông Tiên hướng dẫn chương trình

MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện khai lễ

Đại diện Hội Thánh đọc lược sử Chi Hội

MS K’ Brọp đọc Kinh Thánh

MS Thái Phước Trường giảng Lời Chúa

MS K’ Soi cầu nguyện đáp ứng

Các Ban hát trong Hội Thánh ca ngợi Chúa

MS Ha Hăck thực hiện nghi thức cung hiến

MS Bùi Phụng cầu nguyện tất lễ

Đại diện chính quyền chúc mừng

Đại diện Tổng Liên Hội chúc mừng

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẠ TẾ 1954-2018

Tạ ơn Đức Chúa Trời, năm 1911, bởi tình yêu lớn lao và cao cả của Ngài, đã bày tỏ qua con yêu dấu của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Tin Lành của Ngài đã đến đất nước Việt Nam thân yêu. Sau đó, năm 1929, Tin Lành được đến vùng núi cao nguyên Tuyên Đức (Lâm Đồng). Đức Chúa Trời đã dùng các vị giáo sĩ từ hải ngoại là Jackson và nhà truyền giáo VN vào 1954 để chia sẻ Tin Lành đến buôn làng Đạ Tế. Lịch sử HTTL Đạ Tế được chia thành 3 giai đoạn:

  1. Giai đoạn hình thành: 1954-1972.

– Năm 1954, Hội Thánh Tin Lành Đạ Tế được thành lập. Ban đầu Tin Lành được truyền giảng tại làng Rhang Srah (Lạc Dương). Người đầu tiên tin nhận Chúa là Ha Jrang. Sau đó, ông làm chứng lại niềm tin của mình, có 13 người tin nhận Chúa gồm 4 hộ.

– Năm 1956 – 1958, Truyền đạo Ha Bang A và ông Sơ Nưr Ha Siêng (nay là MS Hưu Trí) tập sự hầu việc Chúa, có thêm 20 người tin nhận Chúa.

– Năm 1959 – 1960: di dân tại làng Dơng Iar Jirêng. Truyền đạo sinh Ha Nrang và chấp sự Ha Kwớ làm chứng thêm và có 40 người tin Chúa.

– Năm 1961 – 1972: di dân từ Đar Hoa – Lạc Dương đến Đa Me – N’Thôl Hạ – Đức Trọng- Tuyên Đức (Lâm Đồng), Mục Sư Ha Bang A làm Quản nhiệm.

  1. Giai đoạn Xây dựng: 1973 – 1976

– 1973: tách ra từ 3 Buôn Đạ Tế, Dơng Briêng, R’ Long và xây dựng nhà thờ gọi là Chi Hội Đạ Tế.

– 1975: Truyền Đạo Ka Să Ha Sany làm Quản nhiệm với 116 tín hữu. Ban chấp sự gồm: Klong Ha Chông, Pang Kao Ha Krơng, Ka Să Ha Jrang

  1. Giai đoạn khó khăn: 1977-1980.

– Năm 1977 – 1980 vì tình hình chung của đất nước, nhà thờ tạm ngưng sinh hoạt, nhưng con cái Chúa vẫn trung tín giữ đức tin và duy trì nhóm thờ phượng Chúa tại tư gia của các con cái Chúa: Pang Kao Ha Krơng; Klong Ha Chông; Ka Să K’ Hoanh; Y Wash Buôn Yắ.

  1. Giai đoạn phát triển 1989-2018.

– Năm 1989- 2006, Truyền đạo Cil Múp Ha Kar (nay là MS) và Truyền đạo Kon Sa Solly làm phụ tá, được công nhận sinh hoạt đạo Tin Lành bình thường. Hội Thánh sinh hoạt tại tư gia gọi là Điểm Nhóm theo công văn số 1023/UBND huyện Đức Trọng và số 18/ UBND xã N’ Thôl Hạ – Đức Trọng- Lâm Đồng. Nhà nước công nhận và chấp thuận nội dung đăng kí sinh hoạt đạo Tin Lành tại tư gia ông Y Wah Buôn Yă.  

– Năm 2007 – 2015, Mục sư Cil Múp Ha Kar làm Quản nhiệm và Truyền đạo Ya Phiên phụ tá. Tổng số tín hữu là 353 người trong đó Báp-tem là 188 người.

– Ngày 5/12/ 2007, Hội Thánh được chính quyền cho phép tổ chức Hội đồng bầu cử Ban Chấp Sự Chi Hội và định hướng của Tân ban Chấp sự là xây dựng nhà thờ mới trong đó có cơ sở Cơ Đốc Giáo dục và tư thất.

Trước thực trạng Hội Thánh đông người không đủ chỗ nhóm lại cũng như nhà thờ cũ bị xuống cấp trầm trọng, Hội Thánh cứ tiếp tục cầu nguyện, làm đơn xin phép và dâng hiến cách rộng rãi, sau hơn 10 năm Chúa nhận lời cầu nguyện. Ngày 24/5/2016, Hội Thánh tiến hành Lễ Khởi Công xây dựng Nhà thờ mới diện tích: 12mx24m với tổng kinh phí là 1 tỉ 582 triệu đồng. Hiện nay còn nợ là: 273 triệu. Hội Thánh ước ao sẽ xây dựng thêm cơ sở Cơ Đốc Giáo dục và tư thất quản nhiệm.  

  1. Thực trạng Hội Thánh:

– Hiện nay, Mục sư Cil Múp Ha Kar Kiêm Quản nhiệm Hội Thánh Đạ Tế với 444 tín hữu (trong đó Báp-tem là 224). Tất cả các ban nghành được ổn định như sau:

– Ban Trung Tráng niên; Ban ông- bà; Ban Thanh – Thiếu niên; Ban Thiếu nhi; Ban Chăm sóc; Ban Kĩ thuật; Ban Âm thanh – Ánh sáng; Ban Âm nhạc; Ban Trang trí.

– Hội Thánh tuy đơn sơ, nhưng hiệp một. Tôi tớ Chúa luôn dùng Kinh Thánh làm ngọn đuốc sáng cho mỗi đời sống tân tín hữu, sự phát triển của Hội Thánh cũng là ơn phước của Chúa.

– Nhìn lại chặng đường 64 năm (1954- 2018), Hội Thánh đã đi từng bước chập chững đến những bước vững vàng trong lẽ thật như ngày hôm nay.

– Cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, yêu thương! Dầu qua bao cơn thách thức, đổi thay nhưng Ngài vẫn gìn giữ Hội Thánh về mặt thuộc thể lẫn thuộc linh như con ngươi của mắt Ngài.

+ Từ 1 tín hữu làm chứng nay có 444 tín hữu, 224 tín hữu chịu Báp-tem.

+ Từ 4 hộ gia đình nay có hơn 90 hộ.

+ Từ những Điểm Nhóm đơn sơ của tín hữu trong Hội Thánh làm chỗ thờ phượng Chúa lúc đầu cho đến ngôi nhà thờ rộng lớn, khang trang như ngày hôm nay.

Hướng đến tương lai: Ứớc ao con cái Chúa xa gần hết lòng cầu nguyện cho Hội Thánh! Tiếp tục giai đoạn thứ 2: Xây nhà Cơ Đốc Giáo dục, tư thất, và mua ghế nhà thờ. Hội Thánh sẽ bước đi mạnh mẽ trong ơn yêu thương của Cha toàn năng, tiếp tục xây dựng và phát triển nước Ngài trên đất, bày tỏ tình yêu và chân lý của Ngài qua mọi thời đại.  

Bài trướcGiữ Luật Pháp Của Chúa – 29/6/2018
Bài tiếp theoChương Trình Tập Huấn Chăm Sóc Y Tế Cơ Bản Tại Mỹ Tho – Tiền Giang