Lâm Đồng: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Klong Ngơr A

2352

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 20/10/2018, Chi Hội Klong Ngơr A, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã vui mừng tổ chức Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ. Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Ủy viên Mục vụ tỉnh Lâm Đồng làm chủ lễ. Chương trình có sự tham gia của Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cùng tôi con Chúa xa gần với khoảng 600 người. Bên cạnh đó còn có Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng đến dự và chúc mừng.

Sau lời giới thiệu và chào mừng của Mục sư Trần Văn Đềm, Kiêm nhiệm Hội Thánh, các ban hát góp phần ca ngợi Chúa. Mục sư Bùi Phụng, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng rao giảng sứ điệp “Xây Dựng Đền Thờ” nương trên nền tảng Kinh Thánh A-ghê 1-2 để khích lệ về tinh thần và phước hạnh của việc xây dựng đền thờ cho Chúa và kêu gọi tinh thần hiệp một của tôi con Chúa trong công tác này.

Mục sư Bùi Phụng, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng

Mục sư Kon Sa Ha Hăck thực hiện nghi thức lễ khởi công, đọc các văn bản liên quan đến việc xây dựng, trình diện Ban Xây dựng. Tiếp theo, Mục sư Kiêm Quản nhiệm đặt bảng ghi nhớ ngày khởi công xây dựng. Các vị Mục sư đặt tay cầu nguyện đặc biệt xin Chúa ban ơn dẫn dắt trong việc xây dựng.

Nhà thờ xây dựng với chiều dài 22m, chiều rộng 10m, kinh phí dự trù là 1,6 tỉ đồng. Hiện tại Hội Thánh dâng hiến được khoảng 750 triệu đồng. Hầu hết con cái Chúa sống bằng nghề nông.

Tin Lành truyền đến cao nguyên Lâm Đồng năm 1929. Đến năm 1949, Giáo sĩ Jackson và Mục sư Ha Kass A giảng Tin Lành tại làng Cil Lũ K (gọi là R’hang chọ tơng), có 2 người tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời mình, sau đó có thêm 16 người. Nhà nguyện đầu tiên được xây dựng bằng tre nứa để có nơi thờ phượng Chúa.

Đến năm 1953, cả làng chuyển về R’Hang Đơng, tiếp tục xây dựng nhà nguyện thứ 2 để có nơi thờ phượng Chúa. Lúc nầy, tín đồ tăng lên 87 người.

Năm 1961, do tình hình chiến tranh, cả làng Cil Lũ di dời về Đăng Gia Dệt, làng cũ thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng ở tạm một thời gian rồi chuyển về KLong Ngơr A và làm nhà nguyện thứ 3 để có nơi thờ phượng Chúa. Nhà nguyện này ở trên lợp bằng tranh, xung quanh làm bằng đất sét, con cái Chúa thờ phượng Chúa một thời gian thì nhà nguyện bị hư hại nhiều, không tiếp tục sử dụng được.

Năm 1962, con dân Chúa người góp của, người góp công làm nhà thờ hiện có là nhà thờ thứ tư. Con cái Chúa thờ phượng Chúa cho đến ngày hôm nay.

Năm 2008, Hội Thánh được Tổng Liên Hội công nhận chính thức với tên gọi là Chi Hội Tin Lành Klong Ngơr A ở tổ dân phố Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng và được chính quyền cho phép tổ chức Hội đồng bầu cử Ban Chấp sự ngày 28/10/2010. Số tín hữu hiện nay là 216 người. Số tín hữu đã nhận Báp-tem là 142 người.

TTV. Mục sư Võ Đông Tiên

Bài trướcLong An: Hội Thảo Về Công Tác Trường Chúa Nhật
Bài tiếp theoBài 99: Đối Phó Với Hoạn Nạn, Khổ Đau