Lâm Đồng – Chi Hội Thái Sơn Có Quản Nhiệm Mới

2819

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 29/08/2019, tại nhà thờ Tin Lành Thái Sơn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm Truyền đạo Ông Văn Vui – Quản nhiệm Chi Hội Thái Sơn trong niềm vui và phước hạnh.

Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Ủy viên Mục vụ tỉnh Lâm Đồng làm chủ lễ. Đến dự chương trình còn có Mục sư Cil Mup Ha Kar – Ủy viên HĐGP, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng cùng 400 tôi con Chúa xa gần. Bên cạnh đó có các cấp lãnh đạo Chính quyền cùng đến dự và chúc mừng.

Sau lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Bùi Phụng – Trưởng Ban Đại diện, Ban hát của các Chi Hội Đà Lạt, Tân Hà và Thái Sơn lần lượt dâng lên Chúa lời ca ngợi chúc tụng bởi ơn thương xót của Chúa dắt dìu những tháng ngày trong cuộc sống

Mục sư Cil Mup Ha Kar giảng trao trách nhiệm qua đề tài “Người chăn với bầy chiên” nương trên câu Kinh Thánh nền tảng Giăng 21:15b. Mục sư khích lệ đầy tớ Chúa cần ý thức về tầm quan trọng của người chăn, quan tâm chăm sóc bầy chiên chu toàn trách nhiệm Chúa giao để Hội Thánh luôn được gây dựng và phát triển.

Mục sư Ha Hăck thực hiện nghi thức bổ nhiệm: trao giáo vụ lệnh, ấn tín cho Tân Quản nhiệm và cầu nguyện đặc biệt cho chức vụ mới của ông.

Truyền đạo Tân Quản nhiệm bày tỏ tâm chí, thể hiện lòng biết ơn Chúa qua đời sống tình nguyện phục vụ Chúa trong những năm tháng qua, tri ân đến Mục sư lãnh đạo Giáo hội và các cấp Chính quyền cùng tôi con Chúa xa gần. Ông kêu gọi mọi người cầu nguyện cho chức vụ mới và hứa vâng theo lời Chúa dạy, tận tâm chăm sóc bầy chiên mà Chúa và Giáo hội giao phó để phát triển Hội Thánh trong giai đoạn mới.

Thư ký Hội Thánh tiếp đón Tân Quản nhiệm trong niềm vui tặng bó hoa tươi thắm và hứa sẽ hiệp tác cùng đầy tớ Chúa gây dựng và phát triển Hội Thánh.

Trong khi tiếp đón Truyền đạo Tân Quản nhiệm, đại diện Ban Chấp sự Hội Thánh nhớ đến ông bà Mục sư Võ Đông Tiên, cựu Quản nhiệm và công khó của ông bà Mục sư vì đã gắn bó với công việc Chúa tại Thái Sơn, gây dựng và phát triển Hội Thánh suốt 29 năm qua từ khi Tin Lành đến Thái Sơn cho đến hôm nay.  

Chương trình khép lại lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Kon Sa Ha Hăck.

TTV. Lâm Đồng – MS Võ Đông Tiên & MSNC Nguyễn Thiện Phước

Bài trướcGia Lai: Ba Hội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Jrai  
Bài tiếp theoSự Cuối Cùng Của Một Đoàn Hùng Binh – 31/8/2019