Lâm Đồng: Bồi Dưỡng Linh Vụ Cho Phu Nhân Đầy Tớ Chúa

2316

HTTLVN.ORG – Nhằm trang bị phương pháp học Kinh Thánh và cách soạn một bài chia sẻ Kinh Thánh, Ban Điều hành Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình bồi dưỡng kỹ năng linh vụ cho Phu nhân các đầy tớ Chúa trong tỉnh. Bên cạnh đó còn có Phu nhân các thầy trong lớp Trung cấp thần học đang thực tập tại các Chi Hội, Điểm Nhóm tham dự.

Chương trình diễn ra từ ngày 16/10 đến ngày 18/10/2018 tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt, có khoảng 148 Phu nhân đầy tớ Chúa tham dự. Diễn giả là Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều, Phu nhân Mục sư Trần Ngọc Dư, Phu nhân Mục sư Nhiệm chức Kiều Tuấn Nhã.

Phu nhân Mục sư Trần Ngọc Dư hướng dẫn “Phương Pháp Học Kinh Thánh”, giúp học viên biết cách quan sát, giải thích, áp dụng và soạn bài chia sẻ cho ban ngành.

Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều chia sẻ về “Giô-suê, người lãnh đạo mẫu mực” để khích lệ các học viên về gương mẫu của một người được Đức Chúa Trời sử dụng. Qua đó, các học viên biết rõ vai trò, phẩm chất của người lãnh đạo và không bao giờ bỏ cuộc nhưng luôn cố gắng vì Đức Chúa Trời trân trọng những người kính sợ Ngài.

 Phu nhân Mục sư Nhiệm chức Kiều Tuấn Nhã hướng dẫn về nữ công gia chánh, các chị em Phụ nữ rất vui khi tham gia học hỏi.

Chương trình bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày cách tốt đẹp, đem lại nhiều lợi ích cho Phu nhân các đầy tớ Chúa với hy vọng ai nấy sẽ thực hiện thật tốt khi trở về với Hội Thánh, đem lại nhiều lợi ích, gây dựng đời sống tâm linh cho tín hữu.

Nhân cơ hội nầy, vào lúc 8 giờ 30 ngày 19/10/2018, chương trình bồi linh cho Phụ nữ Tin Lành tỉnh Lâm Đồng cũng đã diễn ra tại nhà thờ Đà Lạt, để các chị em Phụ nữ trong tỉnh có cơ hội thông công và bồi linh. Khoảng 3500 Phụ nữ trong tỉnh về dự. Diễn giả chương trình là Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều.

Ban hát ca đoàn Đức Trọng

Ban hát Hội Thánh H’Mông

Nương trên nền tảng Kinh Thánh Mác 10:35-45, với đề tài “Phục vụ Chúa trong tinh thần tôi tớ”, diễn giả khích lệ các chị em noi gương Chúa Giê-xu trong tinh thần phục vụ. Vào buổi chiều, Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều tiếp tục chia sẻ Lời Chúa đề tài “Phần thưởng của người phục vụ Chúa” nương trên nền tảng Kinh Thánh Ma-thi-ơ 25:14-30 để khích lệ về ta-lâng là món quả từ Chúa, cần trung tín phục vụ trong những ta-lâng Chúa giao, Chúa khen và ban thưởng.

Chương trình khép lại vào lúc 16 giờ ngày 19/10/2018, chị em Phụ nữ chia tay ra về trong niềm vui và sự thoả lòng.

TTV. Mục sư Võ Đông Tiên

Bài trướcĐiều Đức Chúa Trời Ưa Thích – 24/10/2018 
Bài tiếp theoLong An: Hội Thảo Về Công Tác Trường Chúa Nhật