Kỷ Niệm 70 Năm Tin Lành Đến Plei Thơh Ga – Gia Lai

2257

HTTLVN.ORG – Lúc 08 giờ 30 ngày 28/11/2018, tôi con Chúa tại Chi Hội Tin Lành Plei Thơh Ga vui mừng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Tin Lành truyền đến quê hương mình.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến dự và giảng bồi linh cho Hội Thánh. Tham dự chương trình còn có Mục sư Siu Tum, Ủy viên Mục vụ tỉnh Gia Lai; Ban Đại diện tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk cùng nhiều tôi con Chúa trong khu vực và Hội Thánh. Về phía chính quyền, có đại diện Phòng Nội vụ huyện Chư Pưh, Công an huyện, chính quyền xã Chư Don đến dự và tặng hoa chúc mừng.

Nhà thờ Tin Lành Plei Thơh Ga, xã Chư̆Don, huyện Chư̆Pưh, tỉnh Gia Lai

Đông đảo tôi con Chúa và khách mời đến dự chương trình

Mục sư Nhiệm chức Rmah Nhui, Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng  

Nương trên Thi Thiên 9:1-2, Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng bồi linh cho Hội Thánh với đề tài “Hết Lòng Cảm Tạ Chúa”.

Tin Lành được truyền đến Plei Thơh Ga từ năm 1942. Năm 1942-1947 có các Giáo sĩ Smith, Man Gham và cố Mục sư Phạm Xuân Tín đến truyền giáo.

Năm 1948-1949, ông Kpă Thít (Ama Djit) trong thời gian học tại Buôn Ama Thuột đã tiếp tục đem hạt giống Tin Lành về gieo tại Plei Thơh Ga. Đến năm 1949 có gia đình ông Rmah Bok gồm 6 người tin Chúa.

Giai đoạn từ 1951-1955, các Giáo sĩ đến lần thứ hai, gồm: Giáo sĩ Man Gham, J.r Evans, Charles Long, Mục sư Trương Văn Sáng và Truyền đạo tập sự Ksor Ghao từ buôn Hwing, Đăk Lăk đến chăm sóc. Giai đoạn này, số người tin Chúa từ 13 lên đến 20 người. Năm 1956-1957, Mục sư Ksor Brao làm Quản nhiệm Hội Thánh với khoảng 30 tín đồ.

Giai đoạn 1958-1963, con cái Chúa bị khó khăn, bắt bớ từ trong làng của mình. Những người tin Chúa bị đuổi ra khỏi làng, phải lập làng mới là Plei Mít. Họ làm nhà nguyện thứ hai bằng tranh và tre nứa. Nhà nguyện nầy cũng không tồn tại được lâu vì tình hình không ổn định, làng phải dời đi nơi khác gọi là Plei Thơh Ga. Tín đồ lúc nầy lên đến 185 người.

Các đầy tớ Chúa làm Quản nhiệm Hội Thánh trong những giai đoạn tiếp theo như sau: Truyền đạo Kpă Khoan (1964-1965), Mục sư Ksor Bing (1966-1968); Truyền đạo sinh Y Ky Êban (1970-1972); Mục sư Ksor Bing (1973-1974). Năm 1973 mở được Hội Nhánh Plei Djrêk.

Sau năm 1975 là giai đoạn khó khăn của Hội Thánh, phải nhóm lại trong những nhà riêng của tín đồ cho mượn. Chúa kêu gọi những người yêu mến Chúa trở thành Truyền đạo Tình nguyện, đứng lên lo công việc Chúa. Những Truyền đạo Tình nguyện hầu việc Chúa với Hội Thánh Plei Thơh Ga là: Kpă Ton, Rơcom Bleh; Siu Hyur, Siu Blinh. Bên cạnh đó, năm 1991-2003 có Truyền đạo Ramh Sôl từ Pleiku đến giúp lo công việc Chúa.

Năm 2004, Hội Thánh được công nhận tư cách pháp nhân do Mục sư Siu Y Kim kiêm nhiệm. Năm 2007-2012, Mục sư Siu Pek kiêm lo công việc Chúa.

Từ năm 2010 đến nay, Tổng Liên Hội bổ nhiệm Truyền đạo Rmah Nhui làm Quản nhiệm Hội Thánh. Hội Thánh đã tiến hành xây dựng nhà thờ từ năm 2009 đến 2014.

Trước những thăng trầm của lịch sử, Đức Chúa Trời thành tín vẫn luôn bảo vệ, chăm sóc Hội Thánh Ngài. Đến nay Hội Thánh có 1.107 tín đồ, trong đó số tín hữu đã nhận Báp-têm là 461 người, đã xây được nhà thờ đẹp đẽ, khang trang.

Hội Thánh tri ân các tiền nhiệm

TTV. MS Phạm Văn Phúc

Bài trướcTai Vạ Thứ Năm: Súc Vật Bị Dịch Lệ – 29/11/2018
Bài tiếp theoGiới Thiệu Sách “Kết Nối Với Thiên Đàng” Tập 7&8