Kiên Giang: Trang Bị Kỹ Năng Cho 50 Nhân Sự Truyền Giáo Trong Tỉnh

1813

HTTLVN.ORG – Ban Đại diện (BĐD) Tin Lành tỉnh Kiên Giang kết hợp với Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên Hội (UBTG) tổ chức trang bị và huấn luyện cho 50 nhân sự truyền giáo của 15 Hội Thánh trong tỉnh. Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 27/9/2018.

Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng BĐD qua đề tài “Ý Thức Trách Nhiệm” nương trên nền tảng Kinh Thánh II Ti-mô-thê 4:1-5, khích lệ các nhân sự truyền giáo nhận thức trách nhiệm Chúa giao phó cho đời sống mình. Nhân sự hầu việc Chúa là tôi tớ Chúa, sẽ khai trình mọi công việc với Chúa vì ngày Chúa Giê-xu tái lâm đã gần. Do đó phải hết sức rao giảng Tin Lành, bất luận “gặp thời hay không gặp thời”, cẩn thận đối phó với tà giáo và cần có đời sống làm gương mẫu cho các tín đồ.

Mục sư Nguyễn Bình Tín giảng Lời Chúa

MSNC Trương Huỳnh Việt Linh, Thủ quỹ UBTG và các nhân sự đồng hành đã dành thời gian 02 ngày để huấn luyện nhân sự theo tài liệu “Hội Thánh Và Cộng Đồng Nhân Cấp”. Chương trình học bao gồm cả lý thuyết lẫn thực hành, qua đó giúp cho các nhân sự thấm nhuần lời dạy của Chúa và cả phương pháp mở mang công việc Chúa. Các nhân sự vui mừng và được khích lệ qua mỗi bài học. Lời Chúa được đọng lại trong mỗi tấm lòng, thúc giục ai nấy càng thêm khát khao rao giảng Phúc Âm, mở mang nhiều Hội Thánh mới cho Đức Chúa Trời.

Các nhóm thảo luận

Nhân sự huấn luyện của Uỷ ban Truyền giáo

Nguyện xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trên từng nhân sự, để họ dạn dĩ bước vào cánh đồng lúa chín vàng, đem nhiều linh hồn về cho Chúa Cứu thế Giê-xu như lời dạy của sứ đồ Phao-lô: “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi (II Ti-mô-thê 4:2).

Khóa học bế mạc vào lúc 16 giờ 30 ngày 28/9/2018 sau lời cầu nguyện hứa nguyện dâng đời sống cho Chúa của các nhân sự truyền giáo tỉnh Kiên giang. Cảm tạ Chúa về mọi điều Ngài đã ban cho khóa học. Ước ao khải tượng của các nhân sự sẽ trở thành sự thật trên mảnh đất Kiên Giang.

TTV. Mục sư Nguyễn Bình Tín

Bài trướcUBKT: Nhu Cầu Xây Dựng Hội Nhánh Phước Lộc, Tp. HCM
Bài tiếp theoSự Khôn Ngoan Tìm Được Ở Đâu? – 30/09/2018