Kiên Giang: Khai Giảng Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn Khóa II Năm 1

1601

HTTLVN.ORG – Sau 4 năm tổ chức xong lớp Thánh Kinh Căn Bản dài hạn khóa I cho các học viên là những Chấp sự, nhân sự nòng cốt trong các Chi Hội, các học viên tốt nghiệp đã trở nên những nhân sự hầu việc Chúa tích cực và hiệu quả hơn tại các Hội Thánh địa phương.

Bước vào năm mới 2019, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang tiếp tục tổ chức khóa học mới – Khóa II, năm 1 để đáp ứng nhu cầu học Lời Chúa cho các tín hữu trong tỉnh. Buổi lễ khai giảng đã diễn ra vào lúc 15 giờ Chúa nhật ngày 24/02/2019 tại nhà thờ Tin lành An Hòa. Có khoảng 50 khóa sinh là những Chấp sự, nhân sự và tín hữu từ các Chi Hội trong tỉnh tham dự.

Ban hát khóa sinh tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng Ban Đại diện nương trên Lời Chúa trong Thi Thiên 119: 49-56 để giảng sứ điệp “Giá trị của Lời Chúa”, trình bày những phước hạnh khi được học và sống với Lời của Đức Chúa Trời.

Thành phần Ban Giảng huấn và các môn học của năm nay như sau:

1/ Môn học: Tổng quan Kinh Thánh – Mục sư Huỳnh Phi Toàn.
2/ Môn học: Lịch sử Hội Thánh – Mục sư Nguyễn Bình Tín.
3/ Môn học: Lẽ mầu nhiệm của sự cứu rỗi – Mục sư Nguyễn Hữu Dũng.
4/ Môn học: Đạo đức Cơ Đốc – MSNC Trần Văn Võ.
5/ Môn học: Chia sẻ niềm tin – Mục sư Nguyễn Bình Tín.

Ban Tổ chức và Ban Giảng huấn

Ban tổ chức và khóa sinh

TTV. Mục sư Huỳnh Phi Toàn

Bài trướcBài 105: Phước Cho Người Nào
Bài tiếp theoNương Cậy Vào Đâu? – 26/2/2019