Kiên Giang: Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tháng 9

1628

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư – Truyền đạo tỉnh Kiên Giang diễn ra vào sáng ngày 03/09/2019 tại nhà thờ Tin Lành Hòn Đất. Đến tham dự có các Mục sư Quản nhiệm, Phụ tá, và đại diện Chấp sự của các Hội Thánh trong tỉnh Kiên Giang.

Chương trình thờ phượng Chúa được hướng dẫn bởi MSNC Nguyễn Văn Quốc, Quản nhiệm Hội Thánh An Biên. Mục sư Nguyễn Hoàng Thiên Tứ chia sẻ lời Chúa với sứ điệp “Đời sống chứng nhân kết quả cho Chúa” nương trên nền tảng Kinh Thánh Công Vụ 3:1-11. Lời Chúa nhắc nhở các tôi tớ Chúa về tâm tình của một chứng nhân và đời sống gương mẫu của chứng nhân. MSNC Nguyễn Tấn Thọ, Quản nhiệm Hội Thánh Mong Thọ cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Nguyễn Hoàng Thiên Tứ chia sẻ Lời Chúa

Sau đó, các tôi tớ Chúa cùng trình bày công việc Chúa trong tháng qua với những vấn đề cầu thay như sau:

  1. Hội Thánh Tân Hiệp và Điểm Nhóm Tàu Hơi B: Mở mang công việc Chúa tại Hà Tiên, cần có 810 triệu đồng để xây dựng. Điểm Nhóm Tàu Hơi B đang sinh hoạt bình ổn và cần có một ngôi nhà nguyện khoảng 200 triệu đồng để con cái Chúa vùng sâu xa có nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Việc xin phép thành lập Hội Nhánh tại Hòn Sơn Rái đang gặp nhiều khó khăn, cho đến nay vẫn chưa được chấp thuận.
  2. Hội Thánh Phú Quốc: Mặc dù cách xa đất liền, nhưng Mục sư Quản nhiệm cũng hết lòng gây dựng tinh thần yêu thương và hiệp một trong Hội Thánh. Nhu cầu cần có khoảng 80 triệu đồng để xây dựng bờ kè phần đất phía sau của Hội Thánh. Các con cái Chúa mong muốn được học hỏi lời Chúa để trưởng thành tâm linh. Cảm tạ Chúa! Ngày càng có nhiều người tham dự thờ phượng và góp phần hầu việc Chúa.
  3. Hội Thánh Kiên Lương: Đang tiến hành xin phép xây dựng nhà thờ Kiên Lương với tổng kinh phí khoảng 1,7 tỷ đồng. Gây dựng đời sống tâm linh cho các tín hữu tại xã Bình An cách xa nhà thờ. Hiện tại, Hội Thánh gặp nhiều khó khăn, chưa đủ tài chính tự dưỡng để hoạt động công việc Chúa. Xin cầu nguyện cho Mục sư Quản nhiệm và Ban chấp sự được đầy ơn để hầu việc Ngài.
  4. Hội Thánh Rạch Giá: Cầu thay cho sức khỏe của Mục sư Quản nhiệm, Hội Thánh có khải tượng mở mang Hội Thánh tại Vĩnh Hiệp, nơi đây đa số tín hữu còn yếu đuối, nghèo khó, mong muốn có một nơi để thờ phượng Chúa và học hỏi lời Ngài.
  5. Hội Thánh Hòn Đất: Sự thờ phượng Chúa còn ít người tham dự do các tín hữu xa nhà thờ, nền tự dưỡng còn nhiều thiếu thốn, hạn chế trong các khoản thu. Xin Chúa giúp đỡ để Hội Thánh có đủ chi dùng trong mọi sinh hoạt.
  6. Hội Thánh Đá Nổi: Hiện Hội Thánh đang khuyết Quản nhiệm, chuẩn bị sửa chữa lại tư thất với kinh phí khoảng 30 triệu đồng. Có kế hoạch truyền giảng cho khoảng 250 thiếu nhi trong khu vực.
  7. Hội Thánh Thạnh Lộc: Xây dựng xong nhà thờ, hiện nay còn thiếu khoảng 90 triệu đồng, vừa qua đã trang bị thêm cho Hội Thánh hệ thống âm thanh mới.
  8. Hội Thánh Mong Thọ: Đang có nhu cầu xin mở Điểm Nhóm Phước Tân (Đám Lá). Cần xây dựng tư thất của Hội Thánh để thuận lợi trong mọi sinh hoạt. Đang chuẩn bị cho chương trình truyền giảng dành cho khoảng 150 thiếu nhi.
  9. Hội Thánh Giục Tượng: Thành lập hơn 1 năm qua, nhân lực và tài lực còn nhiều hạn chế, đời sống tín hữu tại đây còn quá nghèo khó. Hội Thánh đang có kế hoạch sửa chữa lại phòng nhóm chính và xây thêm khu vệ sinh công cộng với kinh phí khoảng 80 triệu đồng. Chuẩn bị chương trình truyền giảng cho khoảng 50 em thiếu nhi trong khu vực.
  10. Hội Thánh Minh Lương: Công tác “Bếp ăn yêu thương” được duy trì và phát triển, qua chương trình nầy nhiều người biết đến Chúa Giê-xu và có những anh chị em đã tin Chúa và trưởng thành. Công việc Chúa được lan rộng đến Vĩnh Thuận, mong muốn nơi đây sớm được thành lập Hội Thánh hầu con cái Chúa có nơi thờ phượng Ngài. Đang tiến hành kế hoạch truyền giảng cho các em thiếu nhi trong khu vực.
  11. Hội Thánh An biên và Điểm Nhóm Đông hòa: Hội Thánh An Biên vừa được TLH bổ nhiệm Tân Quản nhiệm, thiết lập giờ tỉnh nguyện mỗi ngày, cần xây dựng thêm mái che xung quanh nhà thờ và nhà bếp để đảm bảo sinh hoạt cho Hội Thánh với kinh phí khoảng 50 triệu đồng. Điểm Nhóm Đông hòa đang sinh hoạt ổn định, đức tin anh chị em càng ngày càng trưởng thành và ao ước sẽ sớm được công nhận Chi Hội tự dưỡng. Công việc Chúa tại An Minh Bắc cũng đang dần lớn lên theo thời gian bởi sự ban cho của Chúa.
  12. Hội Thánh Giồng Riềng: Cần xây dựng lại hàng rào nhà thờ để thuận tiện cho con cái Chúa đi lại thờ phượng Chúa. Trước đây, đi vào nhà thờ phải đi vào từ phía sau đi tới trước. Nay một con đường mới mở phía trước, nên Hội Thánh sẽ làm tường rào xung quanh để tạo cảnh quang và bảo vệ cho nhà thờ.
  13. Hội Nhánh Thạnh Đông: Mặc dù là một Hội Nhánh mới thành lập hơn một năm, nhưng Thạnh Đông đã có những bước đi chắc chắn nhờ ơn của Chúa. Là một Hội Thánh vùng quê nghèo khó, nhưng các con cái Chúa đã trung tín thờ phượng Ngài, công tác giúp đỡ cho học sinh nghèo khó được thực hiện hơn 800 quyển tập. Xin cầu nguyện Chúa cho Hội Thánh non trẻ có thể đứng vững giữa những thiếu thốn khó khăn.

Các Hội Thánh chia thành 4 tổ để cầu nguyện, riêng Hội Thánh An Hòa và Cù Là vắng mặt, còn lại 13 Hội Thánh cùng cầu thay cho các vấn đề của các Hội Thánh trong tỉnh.

Sau đó quý đầy tớ Chúa và các đại diện Chấp sự cùng họp để thống nhất những kế hoạch đề ra. Mục sư Nguyễn Văn Ơn cầu nguyện cho thì giờ thảo luận công việc Chúa. Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng Ban Đại diện chủ tọa buổi họp

Chương trình kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau lời cầu nguyện của MSNC Trần Văn Võ. Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Hòn đất tiếp đãi bữa tiệc yêu thương và sự vui mừng.

TTV. MS Nguyễn Bình Tín

Bài trướcCần Thơ: Hội Thảo & Tư Vấn Tiền Hôn Nhân
Bài tiếp theoCà Mau: Hội Thánh Tân Đức Có Tân Quản Nhiệm