Cà Mau: Hội Thánh Tân Đức Có Tân Quản Nhiệm

2370

HTTLVN.ORG – Hội Thánh Tin Lành Tân Đức là một trong những Hội Thánh vùng sông nước thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã được thành lập và phát triển trên 80 năm qua. Hội Thánh đã đón tiếp rất nhiều tôi tớ Chúa đến đây hầu việc Ngài.

Sáng ngày 30/8/2019, tại nhà thờ Tin Lành Tân Đức, Ban Trị sự Tổng Liên Hội đã tổ chức Lễ Bổ nhiệm cho Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Chí Tâm làm Quản nhiệm Hội Thánh.

Dù giữa mùa mưa bão nhưng Chúa cho một ngày nắng ráo, có khoảng 250 người đến tham dự buổi lễ, gồm có MS Đỗ Việt Hùng, Uỷ viên Mục vụ tỉnh Cà Mau; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Cà Mau, Kiên Giang cùng với quý đầy tớ Chúa và các đại biểu các Hội Thánh. Về phía chính quyền có đại diện chính quyền các cấp.

MSNC Nguyễn Cao Thắng hướng dẫn chương trình lễ. Mục sư Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân cầu nguyện dâng chương trình lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Các Ban hát lễ và hội chúng lần lượt tôn vinh chúc tụng Chúa trong sự thờ phượng.

Ban hát HT Tân Đức tôn vinh Chúa

Ban hát Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa

MS Đỗ Việt Hùng giảng trao trách nhiệm trong II Phi-e-rơ 3:18 ; I Ti-mô-thê 4:15 ; khích lệ Tân Quản nhiệm và tôi con Chúa qua đề tài “Hai Sự Tấn Tới”

Tiếp đến, Mục sư đọc và trao Quyết định Bổ nhiệm cùng với ấn tín cho Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Chí Tâm làm Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Tân Đức. Sau đó, Mục sư Chủ lễ cầu nguyện đặc biệt cho chức vụ mới của tôi tớ Chúa

Ban Chấp sự Hội Thánh có lời tri ân đến ông bà MS Trương Ngọc Mạnh, Quản nhiệm Hội Thánh trong 02 nhiệm kỳ qua và hoan nghênh chào đón ông bà Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Chí Tâm, Tân Quản nhiệm. Đồng thời cũng hứa sẽ cộng tác với tôi tớ Chúa hầu việc Ngài.

Ban Trị sự Tổng Liên hội, Ban Đại diện tỉnh Cà Mau và Kiên Giang cùng các cấp chính quyền và đại diện các Hội Thánh cũng có lời chúc mừng và tặng quà Tân Quản nhiệm.

Ban Đại diện Cà Mau chúc mừng

Đại diện chính quyền chúc mừng

Sau đó MSNC Nguyễn Chí Tâm – Tân Quản nhiệm có lời bày tỏ tâm chí, với lời cảm ơn Chúa, Giáo hội và các cấp chính quyền tạo điều kiện về đây hầu việc Chúa và hứa nguyện sẽ hết lòng phục vụ Chúa, giữ chính mình và giữ bầy mà Chúa giao cho.

Chương trình kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Đỗ Việt Hùng.

TTV. MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân  

Bài trướcKiên Giang: Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tháng 9
Bài tiếp theoHiệp Một Bắt Tay Vào Việc – 5/9/2019