Kiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 6/2023

18159

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 06/06/2023, các giáo phẩm tỉnh Kiên Giang đã hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Đá Nổi, số 483, ấp Đá Nổi B, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang.
Hiện diện trong chương trình gồm có: Mục sư Nguyễn Bình Tín, UV TLH; quí Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh và quí giáo phẩm.

Nhà thờ Tin Lành Đá Nổi

Quang cảnh chương trình

MS Dương Hữu Thắng, TBĐD, cầu nguyện khai lễ, sau đó triển khai một số công việc Chúa trong tháng 6 và tháng 7/2023

MS Nguyễn Tấn Thọ, Quản nhiệm Hội Thánh Mong Thọ, giảng Lời Chúa với chủ đề: “ĐỜI SỐNG KẾT QUẢ”, nương trên Kinh Thánh Giăng 15:1-5.

Để có một đời sống kết quả thì tôi con Chúa phải chịu tỉa sửa; phải có đời sống trong sạch và phải luôn ở trong Chúa.

MS Nguyễn Hoàng Thiên Tứ, UV BĐD, tổng hợp các vấn đề cảm tạ, cầu thay và chia tổ cầu nguyện.

Các tổ cầu nguyện

* Các vấn đề chung trong tỉnh:
– Chương trình Thánh Kinh Hè tại các Chi Hội đang diễn ra và sẽ được tổ chức trong những ngày tới.
– Sức khỏe và chức vụ của quí ông bà Mục sư, Mục sư Trí sự, MSNC, TĐ đang hầu việc Chúa trong tỉnh.
– Ban Chấp sự các Hội Thánh được ơn, hiệp tác cùng đầy tớ Chúa trong việc gây dựng phát triển Hội Thánh.
– Đời sống tâm linh con cái Chúa được tăng trưởng, trung tín trong sự nhóm lại, rời rộng trong sự dâng hiến.
– Các Điểm Nhóm được vững vàng, phát triển, đời sống đức tin con cái Chúa được trưởng thành hơn mỗi ngày.
– Công tác truyền giảng Tin Lành, gây dựng tân tín hữu, mở mang Hội Thánh mới trong tỉnh được nhiều kết quả.
– Các lớp Thánh Kinh Căn Bản dài hạn đang diễn ra sẽ bế giảng vào ngày 02/07/2023 và chuẩn bị khai giảng lớp Thánh Kinh Căn Bản tập trung từ ngày 17-28/07/2023.
– Trại hè Thanh Thiếu niên sẽ được tổ chức từ ngày 12-14/06/2023 tại Hội Thánh Minh Lương.
– Việc mua đất mở Điểm Nhóm ở huyện Giang Thành, nơi chưa có Hội Thánh Tin Lành.

* Các vấn đề của một vài Chi Hội và Điểm Nhóm:
– Hội Nhánh Thạnh Đông: Sớm được chính quyền chấp thuận lên Chi Hội tự dưỡng; Hội Thánh đang cần khoảng 170 triệu đồng để hoàn thành hàng rào và trang bị điện 3 pha.
– Chi Hội An Hòa: Việc xây dựng tư thất, xin Chúa cho sớm có được giấy phép xây dựng và Chúa cũng tiếp trợ tài chánh được đầy đủ.
– Chi Hội An Biên: Xin Chúa cho Hội Thánh được hiệp một, công việc nhà Chúa được ổn định.
– Chi Hội Thạnh Lộc: Việc xây dựng hàng rào giai đoạn 1 dự chi khoảng 300 triệu đồng.
– Chi Hội Minh Lương: Xin Chúa tiếp trợ 200 triệu đồng để hoàn thành việc xây dựng tư thất.
– Chi Hội Rạch Giá: Chuẩn bị Bếp ăn Yêu thương chia sẻ với những người nghèo khó xung quanh, và thông qua công tác này giúp cho nhiều người biết đến Hội Thánh và biết Chúa.
– Chi Hội Đá Nổi: Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất tôn giáo sớm được UBND tỉnh chấp thuận.
– Chi Hội Cù Là: Điểm Nhóm Thới Quản được phát triển, sớm có giáo phẩm đặc trách để lo cho Điểm Nhóm.
– Chi Hội Tân Hiệp: Xin Chúa tiếp trợ để mua đất vùng Tân Thành; Xin Chúa ban ơn cho Nữ TĐ Trịnh Thanh Thủy Tiên đặc trách Điểm Nhóm Hà Tiên.

Hình lưu niệm

Sau buổi hiệp nguyện các giáo phẩm dành thì giờ để họp bàn công việc Chúa trong tỉnh, Mục sư Dương Hữu Thắng, Trưởng BĐD TL, triển khai một số công việc Chúa trong tháng 6 và tháng 7 năm 2023.
Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện của Mục sư Lê Thanh Bạch – Quản nhiệm Hội Thánh Hòn Đất.

TTV. MS Dương Hữu Thắng

Bài trướcĐồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần III – Năm 2023
Bài tiếp theoBài hát: HIỆP LÒNG TẠ ƠN CHÚA