Đồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần III – Năm 2023

14402

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 06/06/2023, lúc 09g tại nhà thờ Tin Lành Tân Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức chương trình hiệp nguyện dành cho các giáo phẩm trong tỉnh. Tham dự hiệp nguyện có Ban Đại diện Tin Lành tỉnh và khoảng 70 tôi tớ Chúa.

Điểm Nhóm Tin Lành Tân Phú

Bên trong nhà nguyện 

NTĐ Đỗ Thị Kim Thu hướng dẫn chương trình hiệp nguyện buổi sáng

MS Phan Đình Hảo, Trưởng BĐD TL tỉnh, cầu nguyện khai lễ

NTĐ Lâm Yến Oanh nương trên Kinh Thánh II Ti-mô-thê 1:1-2, chia sẻ Lời Chúa đề tài “Theo Ý Muốn Đức Chúa Trời”, khích lệ quý tôi tớ Chúa cần xác quyết chức vụ của mình và sứ điệp mình rao giảng là theo ý muốn của Chúa; luôn nương cậy nơi Chúa là Đấng ban Ân điển, Thương xót, Bình an hầu nhận được năng lực, sự an ủi để vững bước trong chức vụ hầu việc Chúa đến cùng.

Ban Đại diện nhắc nhở các đầy tớ Chúa đẩy mạnh công tác gây dựng đời sống thuộc linh cho tín hữu, việc quản lý văn thư, khẩn trương làm các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất của Hội Thánh, cập nhật danh sách giáo phẩm dự tu nghiệp do Ban Trị sự TLH tổ chức.

Buổi chiều, chương trình hiệp nguyện được tổ chức lúc 13g30 tại nhà thờ Tin Lành Định Quán.

Quang cảnh chương trình tại nhà thờ Tin Lành Định Quán

MSNC Điểu Phụng hướng dẫn chương trình hiệp nguyện buổi chiều

Giáo phẩm khu vực IV Định Quán-Tân Phú tôn vinh Chúa

Các tôi tớ Chúa dành thời gian cầu nguyện cho những nhu cầu của các Hội Thánh trong tỉnh như sau:
+ Công việc Chúa trong tỉnh:
– Hội Thánh Chúa được gây dựng và phát triển.
– Các tôi tớ Chúa hầu việc Chúa kết quả, các tôi tớ Chúa hưu trí được khỏe mạnh.
– Tinh thần sốt sắng học Lời Chúa, góp phần hầu việc Chúa.
– Lễ Tấn phong Mục sư cho 06 Mục sư Nhiệm chức Quản nhiêm các Chi Hội trong tỉnh Đồng Nai (03), Bình Thuận (01), Lâm Đồng (02) tại nhà thờ Chi Hội Bến Gỗ ngày 22/06/2023.
– Tổ chức Thánh Kinh Căn Bản từ ngày 17/07-28/07/2023 tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Bến Gỗ.
– Chương trình truyền giảng của các Hội Thánh năm 2023.
– Các Chi Hội, Điểm Nhóm đang thiếu Quản nhiệm, Đặc trách và Phụ tá.

+ Việc gây dựng và mở Hội Thánh mới:
– Mở Điểm Nhóm: Tại các huyện Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Tân Phú; Tp Biên Hòa…
– Công tác chứng đạo, chăm sóc, các lớp Trường Chúa nhật, các ban ngành trong các Hội Thánh: Lộ 25, Long Phước, Bửu Hòa, Xuân Đông…

+ Nhu cầu giấy tờ chủ quyền đất và xây dựng của các Hội Thánh:
– Việc xây dựng nhà nguyện và các công trình phụ trợ của các Chi Hội Sông Ray, Vĩnh An; các Điểm Nhóm Long Tân, Suối Cao, Suối Nho, Xuân Hưng…
– Xin chủ trương xây dựng nhà thờ: Chi Hội Phú Túc và cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục của Chi Hội Long Khánh.
– Xin chủ trương giao và cấp đất: Chi Hội Vĩnh An, Phú Lý, Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu); Chi Hội Tà Lài (huyện Tân Phú); Chi Hội Biên Hòa (Tp Biên Hòa); Chi Hội Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ); Chi Hội Bàu Cá (huyện Trảng Bom).
– Về giấy tờ và đất đai của các Chi Hội Long Phước, Bửu Hòa và các Điểm Nhóm Cẩm Mỹ, Bình An (Lộ 25), Tân Phú, Lâm Sang, Thiên Bình, Trảng Dài…

+ Mua đất còn nợ:
– Chi Hội Cẩm Mỹ: Hiện còn thiếu nợ tiền mua đất 3 tỷ.
– Điểm Nhóm Phú Thịnh: Còn nợ 120 triệu đồng.
– Chi Hội Tà Lài: Còn nợ tiền mua đất 70 triệu đồng.
– Điểm Nhóm Long Tân: Cần mua thêm đất để xây tư thất.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc vào lúc 14g30 cùng ngày sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của MSNC K’ Nguyễn Phúc Khánh.

CTV. MS Nguyễn Phương Lâm
Hình ảnh: MS Đặng Châu Ngọc

Bài trướcĐồng Lòng Vào Tàu – 8/6/2023    
Bài tiếp theoKiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 6/2023