Kiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 11/2021

1459

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 02/11/2021 các Giáo phẩm trong tỉnh Kiên Giang tham dự chương trình hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp. Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương trong tỉnh, nên một số tôi tớ Chúa tham dự trực tuyến vì không thể đến tập trung được.

Hiện diện trong chương trình tập trung lẫn trực tuyến gồm có các Mục sư trong Ban Đại diện, các Mục sư, Mục sư trí sự, Mục sư Nhiệm chức đang hầu việc Chúa trong tỉnh.

Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Văn Quốc hướng dẫn chương trình

Mục sư Trần Hoàng Nam giảng Lời Chúa với đề tài “NGƯỜI CHĂN BẦY GƯƠNG MẪU” nương trên phần Kinh Thánh I Ti-mô-thê 4:11-16

Lời Chúa nhắc nhở các tôi tớ Chúa cần phải có nếp sống gương mẫu trong sự cầu nguyện; trong sự dâng hiến; trong công tác truyền giáo; trong sự tha thứ; trong việc chu toàn chức vụ Chúa giao; trong nếp sống đạo giữa thế gian. Khi người chăn bầy sống đời sống gương mẫu chắc chắn sẽ được Chúa khen ngợi, ban thưởng trong ngày gặp Chúa. Lời Chúa qua Mục sư diễn giả dù đơn sơ nhưng khích lệ các tôi tớ Chúa trong công tác chăn bầy mà Đức Chúa Trời đã giao phó.

Tiếp theo, các Hội Thánh nêu lên một số vấn đề để cảm tạ và cầu thay. Mục sư Nguyễn Văn Ơn và Mục sư Lê Hồng Anh thay cho các đầy tớ Chúa cầu nguyện cho các Hội Thánh.

* Những vẫn đề chung của các Hội Thánh trong Tỉnh:

  • Sức khoẻ của gia đình các tôi tớ Chúa.
  • Dịch bệnh sớm được kiểm soát để mọi sinh hoạt của Hội Thánh được trở lại bình thường như trước đây.
  • Con cái Chúa có tinh thần ham mến học hỏi Lời Chúa, trung tín nhóm lại hằng tuần.
  • Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh.
  • Xin Chúa tiếp trợ tài chánh cho các Hội Thánh được đầy đủ để chi dùng cho công việc Chúa.
  • Các tân tín hữu mới tin Chúa trong thời gian gần đây được đứng vững trong Chúa.

* Những vấn đề riêng của Chi Hội:

  • Hội Thánh Tân Hiệp: Việc xây dựng nhà nguyện tại Tàu Hơi và Hà Tiên.
  • Hội Thánh Đá Nổi: Việc xây dựng tường rào phía sau.
  • Hội Thánh Kiên Lương: Việc xây dựng nhà thờ đang tạm ngưng thi công vì tình hình dịch bệnh.
  • Hội Thánh An Biên: Việc đăng ký điểm nhóm ở An Minh Bắc.

Chương trình thờ phượng kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Lê Thanh Bạch.

Tiếp tục, Mục sư Nguyễn Bình Tín triển khai một số công việc Chúa chung trong tỉnh. Đặc biệt việc chuẩn bị chu đáo cho Chương trình bồi linh Phụ nữ tỉnh Kiên Giang được thực hiện trực tuyến vào lúc 19 giờ, thứ tư, ngày 10/11/2021.

Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày trong sự vui vẻ thoả lòng.

TTV. MS. Dương Hữu Thắng

Bài trướcKhi Ai Đó Làm Bạn Tổn Thương!
Bài tiếp theoHdơr Knga Leh Anăn Mpŭ Mni – 4/11/2021