Kiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 10/2021

1382

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 05/10/2021 các Giáo phẩm đang hầu việc Chúa trong tỉnh Kiên Giang vui mừng tham dự chương trình hiệp nguyện trực tuyến để thờ phượng Chúa và họp bàn công việc Chúa trong tỉnh.

Hiện diện gồm có các Mục sư trong Ban Đại diện, các Mục sư, Mục sư nhiệm chức là Quản nhiệm, Phụ tá các Hội Thánh.

Mục sư Nhiệm chức Lê Văn Hiếu hướng dẫn chương trình. Mục sư Lê Hồng Anh giảng Lời Chúa với đề tài “Kỷ Luật Tâm Linh” nương trên phần Kinh Thánh I Ti-mô-thê 2:3-6. Lời Chúa nhắc nhở các tôi tớ Chúa cần phải sẵn sàng chịu khổ như người lính giỏi, phải tuân thủ luật lệ như người lực sĩ, và phải chịu khó nhọc như người nông dân.

Tiếp theo, các Hội Thánh nêu lên những về đề để cảm tạ và cầu thay.

* Những vấn đề cảm tạ:

  • Con cái Chúa trong tỉnh được Chúa gìn giữ, bình an.
  • Con cái Chúa là F0 đã được chữa lành, các con cái Chúa là F1 cũng đã trở về sau thời gian cách ly.
  • Đã khai giảng lớp Kinh Thánh trực tuyến cho các con cái Chúa trong và ngoài tỉnh.
  • Các Hội Thánh đều có những chương trình thờ phượng, học Kinh Thánh trực tuyến để gây dựng con cái Chúa.
  • Dù không nhóm lại như trước đây nhưng Chúa tiếp trợ các Hội Thánh được đầy đủ trong sự chi tiêu hàng tháng.

* Các vấn đề cầu thay:

  • Sức khỏe của các đầy tớ Chúa trong tỉnh.
  • Việc xây dựng nhà nguyện Tàu Hơi.
  • Điểm nhóm tại Hà Tiên, và Hội Thánh Kiên Lương đang thiếu tài chính trong việc xây dựng nhà nguyện và Nhà Thờ.
  • Công tác tương trợ cho các tín hữu và người dân trong tỉnh, đặc biệt là những người từ TP. HCM vừa trở về địa phương, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn.
  • Tinh thần hiệp một trong Hội Thánh để cùng lo cho công việc Chúa.
  • Kế hoạch tổ chức Lễ Giáng Sinh của các Hội Thánh.
  • Chương trình bồi linh trực tuyến cho Nữ Giới được tổ chức ngày 10/11/2021.

Mục sư Nguyễn Hữu Dũng và Mục sư Ngô Hồng Điền đã cầu thay cho các vấn đề nêu trên. Sau đó, Mục sư Nguyễn Bình Tín triển khai một số công việc Chúa chung trong tỉnh. Đặc biệt, Mục sư Trưởng ban đã khích lệ các Quản nhiệm tiếp tục cậy ơn Chúa để điều hành, chăn dắt Hội Thánh trong thời gian hết sức khó khăn nầy.

Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày, các tôi tớ Chúa tạm biệt nhau trong sự vui vẻ.

TTV. MS Dương Hữu Thắng

Bài trướcLời Nói Không Được Kiểm Soát – 6/10/2021
Bài tiếp theoCà Mau: Mục sư Hội Trưởng giảng Bồi linh (trực tuyến) cho các Hội Thánh trong tỉnh