Kiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Và Nhân Sự Tháng 5/2023

8762

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 09/05/2023, đã diễn ra chương trình hiệp nguyện Giáo phẩm, Chấp sự và Nhân sự tại Nhà Thờ Tin Lành An Biên, tại số 182, Tổ 3, Khu phố 5, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
Hiện diện trong chương trình gồm có: Mục sư Nguyễn Bình Tín, UV TLH; quí Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành (BĐD TL) tỉnh, quí giáo phẩm, quí đại diện Ban Chấp sự các Chi Hội, và đại diện Ban Điều hành các Điểm Nhóm.

Nhà thờ Tin Lành An Biên

Quang cảnh chương trình

Mục sư Nguyễn Bình Tín, UV TLH, giảng Lời Chúa với chủ đề: “ĐÚNG”, nương trên câu Kinh Thánh nền tảng I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12. Để người hầu việc Chúa nhận được sự kính trọng, thì cần phải nói đúng, đi đúng, giảng đúng và sống đúng.

Mục sư Nguyễn Hoàng Thiên Tứ, UV BĐD TL, tổng hợp các vấn đề cảm tạ, cầu thay và chia tổ cầu nguyện.

* Các vấn đề chung trong tỉnh:
– Chương trình Bồi linh Phụ nữ khu vực 12 ngày 25/05/2023 tại Nhà Thờ Tân Hiệp.
– Sức khỏe và chức vụ của quí tôi tớ Chúa trong tỉnh.
– Đời sống tâm linh con cái Chúa được tăng trưởng, trung tín trong sự nhóm lại.
– Các Điểm Nhóm được vững vàng, phát triển, đời sống đức tin con cái Chúa được tăng trưởng.
– Các lớp Thánh Kinh Căn Bản dài hạn đang diễn ra tại Phú Quốc và An Hòa.
– Các Hội Thánh chuẩn bị tổ chức Thánh Kinh Hè.
– Nền tài chánh của các Chi Hội được ổn định.
– Công tác truyền giảng Tin Lành được nhiều kết quả và việc mở mang Hội Thánh mới trong tỉnh.
– Việc mua đất mở điểm nhóm ở huyện Giang Thành, nơi chưa có Hội Thánh Tin Lành.

* Các vấn đề của một vài Chi Hội và Điểm Nhóm:
– Chi Hội Kiên Lương: Đang cần khoảng 800 triệu để hoàn tất việc xây dựng nhà thờ.
– Chi Hội Giục Tượng: Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để làm hàng rào bên hông nhà thờ và nâng nền nhà thờ.
– Chi Hội Rạch Giá: Việc đóng lại la phông nhà thờ, làm tiêu âm, đèn trần, cũng như kế hoạch trùng tu lại các phần bị xuống cấp của nhà thờ.
– Chi Hội Cù Là: Điểm Nhóm Thới Quản được phát triển, sớm có giáo phẩm đặc trách để lo cho Điểm Nhóm.
– Chi Hội Giồng Riềng: Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để làm hàng rào.
– Chi Hội Thạnh Lộc: Việc xây dựng tường rào giai đoạn 1, dự chi khoảng 300 triệu đồng; việc làm giấy tờ đất cho Hội Thánh; và việc gắn máy lạnh cho nhà thờ dự chi khoảng 150 triệu đồng.
– Chi Hội An Hòa: Việc xây dựng tư thất, xin Chúa tiếp trợ tài chánh được đầy đủ.
– Điểm Nhóm Vĩnh Thuận: Xin Chúa cho đủ tài chánh sinh hoạt hàng tháng và có được dàn âm thanh tốt để sử dụng thờ phượng Chúa hằng tuần.
– Điểm Nhóm Phước Tân: Xin Chúa tiếp trợ để làm hàng rào bảo vệ phần đất của Hội Thánh.
– Chi Hội Phú Quốc: hội đồng bầu cử Ban Chấp sự nhiệm kỳ 2023-2024 ngày 28/05 và 11/06, xin Chúa cho mọi sự diễn ra tốt đẹp, vinh hiển Danh Chúa.
– Chi Hội Minh Lương: Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để hoàn thành việc xây dựng tư thất; và tài chánh trong việc mua đất mở Điểm Nhóm mới tại Sóc Ven và Đường Xuồng.

Các tổ cầu nguyện

Mục sư Dương Hữu Thắng – Trưởng BĐD TL tỉnh, thông tin cho các Hội Thánh về những công việc sẽ thực hiện trong tháng 5 năm 2023.

Mục sư Nguyễn Bình Tín, UV TLH, nhắc nhở một số việc liên quan đến hành chánh và mục vụ trong Hội Thánh để các Chi Hội thực hiện thật tốt, nhằm đem lại sự ổn định cho công việc Chúa.

Hình lưu niệm

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 11g30 sau lời cầu nguyện của Mục sư Lê Thanh Bạch – Quản nhiệm Hội Thánh Hòn Đất. Tôi con Chúa ra về trong sự vui vẻ, thỏa lòng.

TTV. MS Dương Hữu Thắng

Bài trướcQuảng Ngãi: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm và Nhân Sự Tháng 05/2023
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông TÔN VĂN CÒN