Kiên Giang (cũ): Hiệp nguyện Giáo phẩm và Chấp sự

2190

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 8/7/2025, chương trình Hiệp nguyện Giáo phẩm và Chấp sự do Ban Đại diện tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Rạch Giá. Hiện diện có: Ban Đại diện (BĐD) Tin Lành tỉnh Kiên Giang (cũ); Giáo phẩm đương chức và hưu trí; đại diện Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh.


Quang cảnh buổi hiệp nguyện

Mục sư Nguyễn Hoàng Thiên Tứ, Uỷ viên BĐD, giảng Lời Chúa với chủ đề “Tận Dụng Cơ Hội Chúa Cho” nương trên Kinh Thánh Lu-ca 12:35-48. Lời Chúa nhắc nhở quý tôi con Chúa trân trọng những cơ hội Chúa cho để làm việc cho Chúa, những cơ hội là đặc ân Chúa ban để chúng ta kết quả cho Chúa.


Mục sư Nguyễn Hoàng Thiên Tứ giảng Lời Chúa

Sau thì giờ lắng nghe Lời Chúa, quý Giáo phẩm và đại diện Chấp sự các Hội Thánh cùng thông công trong sự cầu nguyện và cầu thay:


Các nhóm cầu nguyện cho công việc Chúa

Những vấn đề cần cầu thay cho Hội Thánh chung:

Xin Chúa ban ơn và sức mới cho quý đầy tớ Chúa, quý Chấp sự trong chức vụ hầu việc Chúa.
Xin Chúa ban quyền năng và ơn cứu rỗi cho con dân Chúa tại các Hội Thánh trong tỉnh để sống theo Lời Ngài.
Xin Chúa tiếp trợ cho các Hội Thánh tài chính đủ dùng trong việc điều hành.

Các vấn đề cầu thay cho Hội Thánh:

Hội Thánh Rạch Giá: xin Chúa tiếp trợ 65 triệu đồng để trả nợ trùng tu cơ sở; Hội Thánh đang có kế hoạch lắp đặt thang máy với tổng chi phí gần 500 triệu đồng, hiện đã tích lũy được 80 triệu đồng.
Điểm Nhóm Tin Lành Tàu Hơi: xin Chúa tiếp trợ số tiền khoảng 01 tỷ đồng để hoàn thiện phòng Cơ Đốc Giáo dục, lót sân nhà nguyện, khu bếp của Điểm Nhóm và xây dựng hàng rào bao quanh khuôn viên.
Hội Thánh Kiên Lương: xin Chúa tiếp trợ số tiền 690 triệu đồng để trả phần nợ xây dựng nhà thờ; Điểm Nhóm Tin Lành Giang Thành sớm mua được đất để cất nhà nguyện.
Điểm Nhóm Tin Lành Hà Tiên: xin Chúa cho nhiều người được cứu qua Bếp ăn ‘Chia sẻ yêu thương’; xin Chúa cho việc lắp đặt mái che phía trước Điểm Nhóm được thực hiện thuận lợi.
Hội Thánh Phú Quốc: xin Chúa bảo vệ cơ sở của Hội Thánh được bình an, thời gian qua vẫn còn những người lạ đến lấn chiếm đất của Hội Thánh; Hội Thánh cần thêm một Phụ tá để lo phát triển Điểm Nhóm Hàm Ninh (Bãi Bổn).
Hội Thánh Hòn Đất: xin Chúa ban cho lớp Phước Âm Yếu Chỉ được duy trì tốt đẹp cho đến ngày chịu Báp-têm.
Hội Thánh An Biên: xin Chúa ban cho Điểm Nhóm Tây Yên có chỗ nhóm ổn định hơn.
Hội Thánh Giồng Riềng: xin Chúa ban cho Hội Thánh sớm có đủ tài chính xây dựng khu vệ sinh với tổng kinh phí dự trù là 120 triệu đồng; Hội Thánh tiếp tục được trang bị Lời Chúa qua lớp học Cuộc đời Chúa Cứu Thế, xin Chúa ban cho các học viên trung tín theo học.
Hội Thánh Thạnh Lộc: việc làm giấy chủ quyền đất cho Hội Thánh sớm được hoàn tất.
Hội Thánh Đá Nổi: xin Chúa ban cho Hội Thánh mạnh mẽ hơn trong sự phục vụ Chúa; con cái Chúa yêu mến Chúa nhiều hơn, công tác chứng đạo được kết quả hơn; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sớm được chính quyền chấp nhận.
Hội Thánh Thạnh Đông: xin Chúa ban cho Hội Thánh có đủ tài chính: cho công tác điều hành, việc xây dựng hàng rào cho Hội Thánh; việc xin lên Chi Hội tự dưỡng sớm được chính quyền chấp thuận.
Hội Thánh Tân Hiệp: hiện tại Hội Thánh còn thiếu 50 triệu đồng để lắp đặt xong thang máy, xin Chúa ban cho có đủ tài chính.
Hội Thánh Mong Thọ: Hội Thánh đã xây dựng xong nhà để xe, xin Chúa tiếp trợ đầy đủ kinh phí trong việc thi công xây dựng tư thất Quản nhiệm.
Hội Thánh An Hoà: xin Chúa tiếp trợ cho Điểm Nhóm Hưng Yên số tiền là 2 tỷ đồng để mua một thửa đất làm nhà nguyện;
Hội Thánh Giục Tượng: xin Chúa tiếp trợ số tiền 200 triệu đồng để trả nợ mua đất cho Hội Thánh; Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự được ơn Chúa trong sự hầu việc Ngài.
Hội Thánh Cù Là: xin Chúa ban cho các con cái Chúa tại Cù Là và Thới Quản được mạnh mẽ trong đức tin để hầu việc Chúa.
Hội Thánh Minh Lương: việc xin phép thành lập Điểm nhóm mới tại Gò Quao; việc dạy đạo cho 20 tân tín hữu; việc mở Hội Thánh mới tại Xáng Cụt, Hội Thánh đang tích lũy tiền để mua 1000mđất ở Xáng Cụt với giá 500 triệu đồng (đã tiến hành đặt cọc 100 triệu đồng); việc sửa chữa lại mặt chính của toà giảng với kinh phí 50 triệu đồng.
Điểm Nhóm Vĩnh Thuận: xin Chúa tiếp trợ số tiền 100 triệu đồng để trả nợ xây dựng.


Mục sư Lê Si Giô Na, UV BĐD tỉnh, thông tin các công việc của tỉnh trong tháng 7

Công tác chuẩn bị cho khoá Thánh Kinh Căn Bản tập trung tại An Hoà, từ ngày 21/7-1/8/2025.
Công tác chuẩn bị cho các Giáo phẩm trong tỉnh tham dự khoá Tu nghiệp do Tổng Liên Hội (TLH) tổ chức.
Truyền đạt thông tin từ Ban Trị sự TLH về việc chỉ định nhân sự cho công tác của tỉnh sau khi sáp nhập tỉnh An Giang mới: Mục sư Lê Hoàng Long, Uỷ viên TLH, Mục vụ tỉnh; Mục sư Dương Hữu Thắng, Trưởng BĐD; tỉnh An Giang sẽ có 28 Giáo phẩm, 23 Chi Hội và 14 Điểm Nhóm.
Chương trình Hiệp nguyện Giáo phẩm tháng 8 được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Mong Thọ, số 507 QL80, ấp Phước Lợi, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang.

Lời Chúa làm tôi thức tỉnh khi nghĩ lại những cơ hội Chúa ban cho mà tôi không nắm bắt được, kỳ Hiệp nguyện lần này thật sự rất ý nghĩa cho tôi” (một Chấp sự tham dự chương trình phát biểu).
Mỗi lần Hiệp nguyện tôi rất vui vì có cơ hội gặp gỡ các anh em đồng lao và các Chấp sự Đại diện của các Hội Thánh, cũng là cơ hội Chúa cho được biết các Chấp sự” (một tôi tớ Chúa tham dự chương trình phát biểu).

Cảm tạ Chúa ban cho chương trình Hiệp nguyện được diễn ra trong sự vui mừng phước hạnh, và kết thúc sau lời cầu nguyện của Mục sư Đỗ Ngọc Chương.


Chụp hình lưu niệm

TTV. MS Trần Văn Võ

Bài trướcĐon Lui Sĭt Tơpă – 10/7/2025
Bài tiếp theoTimthawj Paulus Kev Npaj Tseg – 11/7/2025