Kiên Giang: Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Hà Tiên

1765

HTTLVN.ORG – Vì tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài không muốn cho bất cứ một ai phải bị hư mất, mà muốn cho “mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật”. Từ năm 1911, Tin Lành đã chính thức có mặt tại đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, và từ thời điểm đó Tin Lành cứu rỗi bắt đầu lan truyền khắp mọi miền đất nước. Năm 1922, Tin Lành đã đến tỉnh Kiên Giang, và lần lượt đã có rất nhiều Hội Thánh tại các huyện, và thành phố trong tỉnh được thành lập và phát triển đến ngày nay.

Năm 2015, Mục sư Nguyễn Bình Tín, Mục sư Trần Văn Võ, Mục sư Lê Thiện Ngôn cùng các chấp sự và nhân sự Hội Thánh Tân Hiệp đã hiệp lòng cầu nguyện và truyền giáo cho Hà Tiên. Ngày 31/12/2015, hành trình đem Tin Lành đến Hà Tiên được bắt đầu. Ngay trong đêm đầu tiên đó, Chúa đã thương xót và cứu 9 linh hồn hư mất. Và kể từ đó, Hội Thánh Tân Hiệp đã cưu mang, chăm sóc những tân tín hữu non trẻ nầy và tiếp tục làm chứng đưa dắt nhiều người về với Chúa.

Ngày 15/6/2022, UBND Phường Bình San, TP. Hà Tiên đã ra quyết định công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Hà Tiên thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) – Chi Hội Tân Hiệp. Theo danh sách ngay thời điểm đăng ký có 27 tín hữu, sinh hoạt tại số 16 đường Lâm Tấn Phát, KP 5, P. Bình San, TP. Hà Tiên, T. Kiên Giang.

Ngày 22/10/2022 đánh dấu một niềm vui lớn khi thành phố Hà Tiên đã chính thức có Điểm Nhóm Tin Lành để con dân Chúa được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời.

Tham dự chương trình Lễ cảm tạ Chúa và Công bố thành lập Điểm Nhóm Tin Lành Hà Tiên gồm có: Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN – diễn giả chương trình; Mục sư Phan Quang Thiệu, Phó Hội trưởng 2 HTTLVN; Mục sư Nguyễn Bình Tín, UV. TLH; quí Giáo phẩm và tín hữu.

Về phía chính quyền có ông Huỳnh Quốc Huy, Phó ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang và đại diện chính quyền tỉnh Kiên Giang; ông Hồ Thanh Thuấn, Trưởng ban Tuyên giáo thành phố Hà Tiên; ông Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND phường Bình San.

Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa qua đề tài: “KHỞI LÀM & LÀM TRỌN” nương trên câu Kinh Thánh Phi-líp 1:6 “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” Đấng khởi làm việc lành và làm trọn chính là Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng sáng tạo muôn loài vạn vật. Việc Chúa khởi làm và làm trọn trên Hội Thánh Chúa và đời sống con cái Chúa luôn luôn là việc tốt đẹp. Những gì tốt đẹp mà Chúa khởi làm và làm trọn sẽ được tiếp tục cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại.

Lời Chúa khích lệ tôi con Chúa khi thấy được những việc Chúa đã làm trên Điểm Nhóm Tin Lành Hà Tiên suốt 7 năm từ những ngày đầu tiên đến hôm nay. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, khó khăn trong suốt thời gian dài, nhưng tất cả đều nằm trong quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời.

Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa

Mục sư Phan Quang Thiệu, Phó Hội trưởng 2 HTTLVN thực hiện nghi thức công bố thành lập Điểm Nhóm Tin Lành Hà Tiên

Cầu nguyện cho Quản nhiệm và Ban Điều hành Điểm Nhóm

Mục sư Dương Hữu Thắng, Quản nhiệm Hội Thánh An Hòa hướng dẫn chương trình

Các ban hát tôn vinh Chúa

Hòa cùng niềm vui với Hội Thánh Tân Hiệp và Điểm Nhóm Hà Tiên, đại diện Tổng liên hội, các Ban Đại diện, và đại diện các Hội Thánh, cùng chính quyền các cấp chúc mừng

Hội Thánh bày tỏ lòng tri ân đến lãnh đạo Giáo Hội, những tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh đã có công trong việc truyền giáo, gây dựng, dự phần dâng hiến tài chánh để mua đất, xây dựng cơ sở Nhà Chúa được khang trang đẹp đẽ đến ngày hôm nay

TTV. MS Dương Hữu Thắng
Hình ảnh: Nguyễn Minh Khôi

Bài trướcBồi Linh, Thông Công Thanh Niên Tin Lành Tỉnh Bình Dương
Bài tiếp theoCia Li Qhib Siab – 25/10/2022