Kiên Giang: Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành An Minh Bắc

1880

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 02/6/2022, tôi con Chúa tại Chi Hội An Biên nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung đã vui mừng tham dự Lễ Cảm tạ Chúa, công bố thành lập Điểm Nhóm Tin Lành An Minh Bắc tại Tổ 5, ấp Thạnh An, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Tham dự chương trình có Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Kiên Giang; Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng Ban Đại diện và các đầy tớ của Chúa trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh; Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ, các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Chấp sự đại diện các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh, cùng với đại diện chính quyền xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.

Tôi con Chúa tham dự chương trình

Mục sư Nguyễn Hoàng Thiên Tứ hướng dẫn chương trình; Mục sư Nguyễn Hữu Dũng cầu nguyện khai lễ

Mục sư NC Nguyễn Văn Quốc, Quản nhiệm HT An Biên chào mừng

Ban hát Hội Thánh An Biên và Điểm Nhóm An Minh Bắc

Ban hát Hội Thánh An Biên

Mục sư Lê Hoàng Long giảng Lời Chúa với đề tài “HỘI THÁNH THẬT” nương trên phần Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 và 20:28. Lời Chúa nhắc nhở tôi con Ngài rằng Hội Thánh được chính Chúa Giê-xu mua chuộc bằng huyết của Ngài, đang được chăn dắt bởi Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Vậy nên, trách nhiệm tôi con Chúa là quan tâm, coi sóc lẫn nhau, gìn giữ mối thông công trong Hội Thánh, thực thi Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu, rao giảng Tin Lành, đưa dắt người mới thêm vào Hội Thánh.

Mục sư Lê Hoàng Long giảng Lời Chúa

Nghi thức công bố thành lập Điểm Nhóm

Quản nhiệm và Ban Điều hành Điểm Nhóm

Nhân ngày công bố thành lập Điểm Nhóm An Minh Bắc, Mục sư Nguyễn Hữu Dũng, Quản nhiệm Hội Thánh Minh Lương gửi gắm 58 con cái Chúa thuộc Hội Thánh Minh Lương đang làm ăn sinh sống tại khu vực U Minh Thượng cho Hội Thánh An Biên để những ngày tới có thể cùng sinh hoạt thờ phượng Chúa tại Điểm Nhóm An Minh Bắc.

Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng BĐD chúc phước

An Minh Bắc là vùng kinh tế mới. Vào những năm 2010, có một số gia đình con cái Chúa ở các nơi như Tân Hiệp, Cà Mau… đến làm ăn sinh sống tại vùng đất U Minh Thượng. Lúc bấy giờ, tại khu vực này chưa có nhà thờ nên các con cái Chúa phải vượt đường xa đến thờ phượng Chúa với Hội Thánh Minh Lương. Với khoảng cách trên dưới 40km, đường xá chưa được tốt, đã gây không ít khó khăn trong việc đi lại, đặc biệt trong những ngày mưa bão, nên việc nhóm lại với Hội Thánh của con cái Chúa tại đây không được thường xuyên.

Đến năm 2011, Hội Thánh An Biên được thành lập, con cái Chúa tại An Minh Bắc tham gia sinh hoạt thờ phượng Chúa với Hội Thánh An Biên. Dẫu khoảng cách đến nhà thờ được gần hơn đôi chút, tuy nhiên, việc đi thờ phượng Chúa hằng tuần đối với một số gia đình con cái Chúa cũng không hề dễ dàng vì đường vẫn còn xa, phương tiện đi lại còn thiếu thốn.

Đến năm 2017, số tín hữu tại An Minh Bắc ngày càng đông hơn, nhu cầu cần có một nơi nhóm lại càng trở nên cấp thiết hơn. Nhận thấy nhu cầu đó, tôi tớ, con cái Chúa tại Hội Thánh An Biên đã cầu nguyện, kêu gọi các con cái Chúa trong tỉnh chung vai góp sức trong việc dâng hiến và Hội Thánh đã mua được một khu đất tại Tổ 5, ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, là phần đất của Điểm Nhóm hiện nay.

Đến năm 2020, Hội Thánh xây dựng được một căn nhà nguyện để con cái Chúa nhóm lại cầu nguyện, học Lời Chúa, cũng như mua thêm phần đất bên cạnh để mở rộng cơ sở Nhà Chúa. Sau một thời gian cầu nguyện, và xin phép, đến ngày 19/4/2022, UBND xã An Minh Bắc đã cấp giấy chứng nhận thành lập Điểm Nhóm An Minh Bắc trực thuộc Chi Hội An Biên.

Cám ơn Chúa, ước ao của con dân Chúa tại An Minh Bắc từ hơn 10 năm trước đã được Chúa ban cho vượt quá sự mong đợi, một Điểm Nhóm được thành lập ở một nơi xa xôi để con cái Chúa có nơi thờ phượng Chúa, truyền giảng tin lành.

Nhu cầu hiện tại của Điểm Nhóm An Minh Bắc cần thêm khoảng tài chánh hơn 100 triệu đồng để chi trả phần xây dựng và trang thiết bị cho Điểm Nhóm, cũng như mua sắm thêm một số trang thiết bị cần thiết phục vụ cho sự thờ phượng Chúa.

Xin quí tôi con Chúa khắp mọi nơi thêm lời cầu nguyện, góp phần dâng hiến, để Điểm Nhóm An Minh Bắc ngày càng phát triển, sớm lên Chi Hội và sẽ có một ngôi nhà thờ khang trang, đẹp đẽ tại vùng đất nầy.

TTV. MS Dương Hữu Thắng

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Toàn Tỉnh Bình Phước Năm 2022
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà MSTS NGUYỄN NGỌC DƯ