Khóa Bồi Dưỡng Kiến Thức Cho Quý Bà Mục Sư Nhiệm Chức, Truyền Đạo.

954

   HTTLVN.ORG – Theo quyết định của Ban Trị Sự Tổng Liên Hội và sự phối hợp của Hội Đồng Giáo Phẩm, nhằm trang bị kiến thức, kinh nghiệm đồng công trong chức vụ với chồng cho quý bà Mục Sư Nhiệm Chức và quý cô Truyền Đạo, khóa bồi dưỡng có chủ đề: Vai trò người vợ Truyền Đạo, đã được tổ chức từ ngày 28/2 – 3/3/2011.

 

   Từ đầu giờ chiều của ngày 27 tháng 2 sinh hoạt tại Viện Thánh Kinh Thần Học nhộn nhịp hẳn lên, các chuyến xe chở quý bà quý cô dồn dập đổ về Viện, ban tổ chức cũng rộn ràng không kém để tiếp đón.

 

   Ban giảng huấn và các đề tài được đề cập trong khóa học gồm:

 

– Vai trò của người vợ Truyền Đạo  – Mục sư Hội Trưởng.

– Giúp chồng thành công – Mục sư Phó HT 1, Mục sư PHT 2 và Bà Ms Y Ky Ê Ban.

– Tâm tình với người vợ Truyền Đạo – Các bà: Mục sư HT, Mục sư PHT 2, Mục sư Phó TTK.

– Góp ý và giải đáp thắc mắc – Thường Trực Tổng Liên Hội.

– Bồi Linh:  – Ms Lê Hoàng Long – Phó CT Hội đồng Giáo Phẩm.

                     NTĐ Trần Thị Liễu – Ủy Viên.PN/TLH.

                     Ms Lê Cao Quý – TTK/Tổng Liên Hội

 

   Sáng 28/2 lúc 8g 20 chương trình đã bắt đầu khai mạc, quý đầy tớ Chúa trong Thường Trực Tổng Liên Hội đã có mặt để hỗ trợ cho công việc tổ chức và dự Lễ khai mạc, Mục Sư Lê Hoàng Long – Phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm đã được mời giảng luận lời Chúa trong dịp khai mạc nầy. Đến 10g ngày 1/3 theo số liệu cập nhật thì số lượng quý bà tham dự đã đạt con số 342 người.

 

1

Mục sư Lê Hoàng Long – P.CT.HĐGP giảng Lời Chúa trong Lễ Khai mạc

 

   Được tập trung về học tập ngay tại công trình xây dựng của VTKTH còn đang dang dở, học viên của khóa học đã cảm xúc và ước mơ cho công trình sớm hoàn tất để ngôi trường sẽ tiếp tục đào tạo nhiều con người hầu việc Đức Chúa Trời. Cảm động trước công việc nhà Chúa đang cần, toàn khóa học đã dự phần dâng hiến cách rời rộng cho công tác xây dựng của Viện, số tiền nầy sẽ được Ban tổ chức khóa học chuyển đến Ban xây dựng VTKTH trong nay mai.

 

   Sau khi học viên làm bài thu hoạch cuối khóa và nghi thức bế mạc khóa học đã kết thúc vào trưa ngày 3 tháng 3.

 

   Dù khóa học ngắn ngũi nhưng đã đem lại nhiều ích lợi cho đời sống của người hầu việc Chúa, nhiều cảm xúc của học viên được ghi lại bằng cả văn lẫn thơ, chúng tôi sẽ gởi đăng tải ở Bản Tin Mục Vụ phát hành vào trung tuần tháng 3 nầy hầu nhiều tôi con Chúa có thể đọc, chia sẻ cảm xúc và chung lời tạ ơn Chúa.

 

   Những hình ảnh được ghi nhận trong Khóa học:

 

1

Quý Tôi Tớ Chúa trong Ban Thường Trực TLH chia sẻ Lời Chúa 

 

2

Quý Tôi Tớ Chúa trong Ban Thường Trực TLH chia sẻ Lời Chúa 

 

3

Cô Tđ. Trần Thị Liễu – UV. TLH ; Phu Nhân Ms. Thái Phước Trường; Phu Nhân Ms. Ngô Văn Bửu ; Phu Nhân Ms. Ê Ky ÊBan

chia sẻ kinh nghiệm đồng công trong chức vụ với chồng cho quý bà Mục Sư Nhiệm Chức và quý cô Truyền Đạo

 

4

Một  góc của lớp học trong giờ Khai mạc

 

5

Quang cảnh trong giờ học

 

6

Phu nhân của các MsNc, TĐ  trung tâm Gia Lai & Lâm Đồng tôn vinh Chúa

 

7

 Phu nhân của các MsNc, TĐ  trung tâm Buôn Ma Thuột

 

1

Phu nhân của các MsNc, TĐ  trung tâm Đắc Nông & Bình Phước

 

8

Phu nhân của các MsNc, TĐ  trung tâm  Tp. Hồ Chí Minh

 

9

Hình lưu niệm 

 

   TTV. Tp. Hồ Chí Minh

Bài trướcBài 63: Đức Tin Làm Vui Lòng Chúa
Bài tiếp theoChương Trình Huấn Luyện & Nghỉ Dưỡng Cho Nhân Sự, Chấp Sự Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Long