Bài 63: Đức Tin Làm Vui Lòng Chúa

842

 

 

Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.

Hê-bơ-rơ 11:6

 

 

   Quan hệ của bạn với Chúa phần lớn phụ thuộc vào đức tin của bạn. khi bạn đến với Chúa, bạn phải tin rằng Chúa tồn tại và Ngài thực sự là Đấng đã từng khải thị trong Kinh Thánh. Bạn cũng phải tin rằng Chúa sẽ trả lời cho bạn khi bạn thành khẩn tìm kiếm Ngài. Không có đức tin như thế, bạn không thể nào làm vui lòng Chúa được. Mặc dù đạo đức như thế nào, hay bao nhiêu việc thiện lành bạn làm được, những lời hay đẹp bạn nói, hay cả những lễ vật bạn dâng lên cho Chúa, nếu bạn không có đức tin, bạn vẫn chưa làm Chúa vui lòng. Người ta có thể có khuynh hướng thay thế đức tin bằng hoạt động tôn giáo. Người tin Chúa có thể tuyên bố họ là người dâng hiến gương mẫu,  nhưng thật ra, những người ấy chỉ muốn đi bởi mắt thấy hơn là đức tin. (Hê-bơ-rơ 11:1). Những người này có thể từ chối làm điều Chúa bảo họ làm nếu họ không thấy tất cả những tài nguyên đưa đến đầy đủ trước đã.

 

   Bạn có thể bảo: “Tôi yêu Chúa, nhưng tôi thấy khó tin cậy Chúa” Nói như thế nghĩa là bạn không làm Chúa vui lòng. Bạn không thể nào tranh đấu giành giật mối tương giao với Chúa mà vẫn hưởng được quan hệ thân thiết với Ngài. Đức tin không loại bỏ nan đề đâu. Đức tin giữ bạn trong mối quan hệ tin cậy Chúa giữa các nan đề của bạn. Đức tin liên quan đến mối tương giao của bạn với Chúa, chứ không phải với hoàn cảnh của bạn. Có người bảo rằng: “Tôi không phải là người có đức tin. Tôi là người thực tiễn hơn.” Những người đó chưa bao giờ thực tiễn cho bằng đặt niềm tin cậy nơi Chúa! Không có gì đảm bảo hay chắc chắn hơn khi bạn hoàn toàn tin cậy nơi Chúa.

 

Bài trướcLễ Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Hòa Thọ – Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng.
Bài tiếp theoKhóa Bồi Dưỡng Kiến Thức Cho Quý Bà Mục Sư Nhiệm Chức, Truyền Đạo.