Hướng Về Kỳ Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 48

4773

HTTLVN.ORG – Chương trình Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 48 của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam sẽ được diễn ra vào ngày 4-7/7/2022 tại Viện Thánh Kinh Thần Học, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Hơn 2600 đại biểu Giáo phẩm và tín hữu đại diện cho hơn 2100 Hội Thánh từ khắp 34 tỉnh thành sẽ cùng hiệp chung thờ phượng Chúa, thảo luận công việc và bầu cử tân Ban Trị sự Tổng Liên Hội nhiệm kỳ mới. Khác với các kỳ Đại Hội đồng lần trước, năm nay do hoàn cảnh dịch bệnh nên chương trình sẽ không có đại biểu dự thính tham dự.

Trong suốt những ngày tháng qua, hơn 250 tôi con Chúa của 12 Tiểu ban dưới sự chỉ đạo của Ban Tổ chức đã làm việc ngày đêm để chuẩn bị cho kỳ đại hội. Tất cả đã sẵn sàng để cùng dâng lên Chúa một chương trình tốt đẹp, vinh hiển danh Ngài và ích lợi cho công việc Chúa chung.

Lối vào Viện Thánh Kinh Thần Học giăng đầy băng-rôn, poster của kỳ Đại Hội đồng. Ảnh: Thanh Thiện

Ban Tổ chức chương trình gồm:
Cố vấn:             Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng
Trưởng ban:      Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I
Phó ban I:         Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II
Phó ban II:       Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư ký TLH
Thư ký:             Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng thư ký TLH
Thủ quỹ:           Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ TLH
Ủy viên I:         Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng thủ quỹ TLH
Ủy viên II:        Mục sư Phạm Trọng Huy, Ủy viên TLH
Cùng với 12 tiểu ban gồm: Văn phòng, Tài chánh, Khánh tiết, Tiếp tân, An sinh, Ẩm thực, Trật tự, Y tế, Âm nhạc, Kỹ thuật truyền thông, Kỹ thuật kiểm phiếu, Tiệc thánh.

Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 48 sẽ có tổng cộng 8 chương trình: chương trình trù bị diễn ra vào tối ngày 4/7, khai mạc vào sáng ngày 5/7, bế mạc vào chiều ngày 7/7, còn lại là các chương trình thảo luận và bầu cử.

Trong đó, chương trình khai mạc sáng ngày 5/7 với diễn giả là Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường, chương trình bồi linh chiều ngày 5/7 với diễn giả là Mục sư Phó Hội trưởng I Phan Vĩnh Cự và chương trình bế mạc chiều ngày 7/7 với phần tâm tình của Mục sư tân Hội trưởng sẽ được truyền hình trực tuyến trên các kênh của Phòng Truyền thông Tổng Liên Hội.

Sau Đại Hội đồng Tổng Liên Hội, các đại biểu Giáo phẩm sẽ ở lại và tiếp tục tham dự Đại Hội đồng Giáo phẩm diễn ra trọn ngày 8/7. Chương trình khai mạc và bế mạc cũng sẽ được Phòng Truyền thông truyền hình trực tuyến.

Các sinh viên thần học đang sắp xếp mã số của các đại biểu. Ảnh: Thanh Thiện 

Xin thêm lời cầu nguyện cho Ban Tổ chức để tất cả các chương trình và mọi chi tiết trong công tác tổ chức đều diễn ra cách tốt đẹp trong ơn thương xót của Chúa. Xin cầu nguyện để các đại biểu về tham dự Đại Hội đồng được bình an và sẵn sàng để cùng đóng góp ý tưởng cho công việc Chúa chung, cũng như để Chúa hướng dẫn trong việc bầu ra Ban Trị Sự Tổng Liên Hội nhiệm kỳ tới.

TTV. Lê Tuấn

Bài trướcHTTL Phú Lâm: Thông Báo và Thư Mời – Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành Lập Chi Hội Phú Lâm
Bài tiếp theoYuav Kom Tau Kev Cawmdim – 4/7/2022