Huấn Luyện Truyền Giáo Tỉnh Hậu Giang

1119

HTTLVN.ORG – Sau nhiều lần bị gián đoạn, trì hoãn trong cả năm 2021 do tình hình dịch bệnh, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình huấn luyện truyền giáo dành cho các nhân sự để hâm nóng lại tinh thần truyền giáo và khích lệ các nhân sự sẵn sàng dấn thân trong công tác cứu người. Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ ngày 31/3/2022 tại nhà thờ Tin Lành Phụng Hiệp.

Hơn 70 nhân sự từ 6 Hội Thánh cùng với các Quản nhiệm có mặt rất sớm tại nhà thờ Tin Lành Phụng Hiệp để tham dự chương trình do quý tôi tớ Chúa trong Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên Hội phụ trách.

Mục sư Nguyễn Tấn Lộ, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện khai mạc

Mở đầu chương trình là thì giờ bồi linh. Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Xuân Vịnh dùng Lời Chúa trong Giăng 4:35-42 với chủ đề “Việt Nam cần Tin Lành”, nêu lên thực trạng về tỉ lệ người tin nhận Chúa tại Việt Nam đang rất ít và đặt ra câu hỏi “Bạn yêu đất nước Việt Nam bao nhiêu?” Đây cũng là thách thức cho các nhân sự trong công tác cứu người bằng động cơ đúng đắn là tình yêu của Chúa Giê-xu đã dành cho nhân loại. Cần phải nhận biết thì giờ, nhìn thấy cơ hội và nắm bắt, bước vào cánh đồng truyền giáo, sẵn sàng tham gia công tác đem những bó lúa nặng trĩu về cho chủ mình. Lời Chúa khích lệ các nhân sự cần phải nỗ lực hơn nữa sau những ngày khó khăn và công tác bị đình trệ do dịch bệnh.

MSNC Nguyễn Xuân Vịnh giảng bồi linh

Sau đó là thì giờ huấn luyện do Mục sư Trương Huỳnh Việt Linh hướng dẫn, ôn lại những điều có cần trong công tác truyền giáo, chăm sóc và tiếp tục nhấn mạnh đến việc mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời qua việc nhân rộng Hội Thánh trong công tác mở Điểm Nhóm mới.

Mục sư Trương Huỳnh Việt Linh huấn luyện

Hậu Giang là một vùng đất nhỏ, với số Hội Thánh Tin Lành khiêm tốn. Nhiều huyện thị trong tỉnh vẫn chưa có Hội Thánh. Nhưng tạ ơn Chúa đã cho công tác truyền giáo đang phát triển khá tốt, mỗi Hội Thánh đều có những nhân sự mạnh mẽ đi ra làm chứng và gây dựng đời sống tâm linh của những người mới tin Chúa, dù việc mở Điểm Nhóm mới còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần dấn thân của nhiều tôi con Chúa đáng được khích lệ.

Trong thời gian qua, nhiều Điểm Nhóm cũng đang dần kiện toàn và sẽ tiến lên Chi Hội trong những ngày tháng tới. Xin quý tôi con Chúa khắp nơi nhớ đến công tác truyền giáo của tỉnh Hậu Giang mà thêm lời cầu nguyện để kết quả cho nhà Chúa và vinh hiển danh Ngài.

 TTV. MS Huỳnh Anh Tấn 

Bài trướcHọc Lời Chúa Để Khôn Ngoan – 3/4/2022
Bài tiếp theoQuảng Trị: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm – Chấp Sự – Nhân Sự Tháng 4/2022