Huấn Luyện Nhân Sự Mục vụ Thể thao Tại Tỉnh Đồng nai

1699

HTTLVN.ORG – Nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2020 của Khối Thể thao, nhằm đẩy mạnh công tác Mục vụ Thể thao và truyền bá Phúc Âm tại địa phương, Khối Thể Thao thuộc Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội phối hợp cùng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình đào tạo nhân sự Mục vụ Thể thao (cấp độ 1) của khu vực III vào hai ngày 1-2/7/2020 tại TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Thư ký Khối Thể thao – Đặc trách khu vực III; thầy Bùi Thế Hiền, Phó Khối Thể thao và nhân sự của Khối đã tham gia giảng dạy cho 51 học viên đến từ 30 Chi Hội thuộc 6 tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Dương.

Trong 2 ngày huấn luyện, các nhân sự được tìm hiểu về 9 giá trị cốt lõi của Mục vụ Thể thao, các nguyên tắc căn bản để thực hiện công tác Mục vụ Thể thao tại địa phương đạt hiệu quả, gây dựng Hội Thánh và chứng đạo thành công. Bên cạnh các giờ lý học thuyết là phần thực hành cách thức tổ chức đội- nhóm hiệu quả, cách thức tổ chức một kỳ Hội Thao truyền giảng.

Các học viên tham gia hoạt động cách sôi nổi

Tối ngày 1/7, trong tiết học “Diễn giải Phúc Âm” do MS Nguyễn Văn Hoàng trình bày, có một học viên thân hữu đến từ CLB Đa-vít và người này đã bằng lòng tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của cuộc đời mình.

Chương trình Bế mạc diễn ra cách phước hạnh vào chiều ngày 2/7. Mục sư Phan Đình Hảo, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai đã tâm tình với các học viên về tấm gương của Đa-ni-ên, một người trẻ can đảm và kết quả cho Chúa.

Các học viên đã góp phần tôn Vinh Chúa qua bài Thánh ca 377 Tại Chốn Trận Tiền: “Đời tôi nay đã tình nguyện ký tên gia nhập thập tự đoàn…” như một lời hứa nguyện, cam kết dấn thân cho công việc Chúa qua công tác Mục vụ Thể thao tại Hội Thánh địa phương cũng như công tác của tỉnh mình phụ trách.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng đã cầu nguyện đặc biệt cho các học viên. Mong ước qua đợt huấn luyện này Hội Thánh Chúa sẽ có thêm những nhân sự tích cực trong công tác dắt đưa linh hồn những người chưa được cứu về với Chúa.

CTV. MsNc Trương Thanh Bình

Bài trướcChọn Đường Công Bình – 5/7/2020
Bài tiếp theoQuảng Trị: Hiệp Nguyện Định Kỳ Tháng 7/2020