Huấn Luyện Giáo Viên Cho Thánh Kinh Mùa Hè Thiếu Nhi Tại Đăk Lăk.

786

HTTLVN.ORG – Tỉnh Đăk Lăk với diện tích 13.139 km² – dân số khoảng 1.737.380 người, tỉnh lỵ là thành phố Buôn Ma Thuột, cách Hà Nội 1.410 km và cách thành phố Hồ Chí Minh 350 km, có 15 đơn vị hành chính, gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện, 152 xã, 20 phường, 12 thị trấn, 599 buôn, làng, có 44 dân tộc anh em, trong đó người Êđêngười M’Nông là những sắc tộc đông đúc trong vùng.

 

Cùng với sự phát triển chung của Hội Thánh Chúa, số Hội Thánh tại Đăk Lăk được phát triển nhanh sau cơn phục hưng 1990, và cho đến nay có khoảng 156.000 tín đồ, trong số này có trên 40.000 em thiếu nhi trong 337 chi hội và điểm nhóm.

 

Nhằm quan tâm đến thế hệ tương lai của Hội Thánh, Ban Cơ đốc Giáo dục Thanh Thiếu nhi của tỉnh, đã đăng ký tập huấn cho giáo viên dạy thiếu nhi hàng năm. Trong chương trình Thánh Kinh mùa hè năm 2012, Hội Thánh (HT) tại Đăk Lăk đã tổ chức đợt tập huấn cho giáo viên dạy Thiếu nhi từ ngày 19-21/03/2012, tại nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A, với chủ đề: Con Tàu Đức Tin. Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Thi thiên 143:10a “Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi”.

 

Chương trình được khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 19 tháng 3, thay cho UVMV và Ban Đại diện tỉnh, MsNc Y Thun Buôn Krông và Ms Y Siơk Niê đến dự và cầu nguyện khai mạc. Ban giảng huấn là các thầy cô trong Ủy Ban Thanh Thiếu nhi TLH: thầy Phạm Xuân Trí, thầy Vũ Việt Anh, cô Thuận Thảo, anh Lê Đức Thắng, chị Thiên Ân.

 

Về dự kỳ huấn luyện này có 309 giáo viên từ các huyện, vốn là những nhân sự từ 167 HT trong tổng số 337 HT trên toàn tỉnh. Trong đó, giáo viên sắc tộc Êđê và Jơ-rai: 222 giáo viên/125 HT; M’nông: 13 giáo viên/6 HT; H’mông: 39 giáo viên/22 HT; Dao: 7 giáo viên/3 HT; Vân Kiều: 2 giáo viên/1 HT, Thái: 1 giáo viên/1 HT và Kinh: 25 giáo viên/9 HT. Tinh thần phục vụ Chúa và khát khao học tập đã giúp anh chị em  giáo viên vượt qua nhiều trở ngại về tài chính, khoảng cách, hoàn cảnh gia đình và tuân theo nội quy của kỳ học rất tốt.

 

Để xây dựng nền tảng đức tin trên Lời Đức Chúa Trời; trước khi có thể giúp các em Thiếu nhi các Giáo viên đã lần lượt được học qua 10 bài học: 1) Tôn Thờ Một Đức Chúa Trời; 2) Yêu Thương Hai Đối Tượng; 3) Tránh Xa Ba Loại Tội Lỗi; 4) Tập Tành Bốn Thói Quen; 5) Cầu Xin Chúa Năm Điều; 6) Luôn Dùng Sáu Binh Giáp; 7) Lắng Nghe Những Lời Cảnh Báo; 8) Nhận Lãnh Tám Phước Lành; 9) Đơm Hoa Kết Trái Thánh Linh; 10) Tuân Thủ Mười Điều Răn.

 

Các giáo viên được các thầy cô trong Ủy Ban Thanh Thiếu nhi TLH, HTTLVN (MN) bồi dưỡng nhiều kiến thức mới, phương pháp học Kinh Thánh theo câu gốc. v.v…Các học viên đã tiếp thu và có thể áp dụng dễ dàng những gì đã học cho giờ đứng lớp.

 

Kỳ huấn luyện kết thúc lúc 15 giờ 30 ngày 21/3/2012. Ms Huỳnh Cường, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh đã đến dự và cầu nguyện bế mạc.

 

Tạ ơn Chúa, 3 ngày học trôi qua trong sự quan phòng, hướng dẫn và ban phước của Ngài. Giờ đây các anh chị em trở về với Hội Thánh địa phương, sẵn sàng nhận lấy trọng trách lớn lao để hướng dẫn lại hàng trăm giáo viên dạy thiếu nhi tại các HT trong từng huyện trong những ngày chuẩn bị cho kỳ Thánh Kinh mùa hè năm nay.

 

Xin quý tôi con Chúa góp lời cầu nguyện hầu cho Hội Thánh Chúa tại Đăk Lăk luôn được gây dựng, phát triển và tôn vinh danh Thiên Chúa.

 

Một số hình ảnh ghi nhận được:                                       

                                                    

1

Mục sư Y Thun Buôn Krông, cầu nguyện cho khóa học

 

2

  Quang cảnh bên trong và ngoài nhà thờ

 

3

 Trong giờ huấn luyện của thầy Phạm Xuân Trí

 

4

Thực tập hướng dẫn lớp

 

5

Mục sư Huỳnh Cường, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện cho các giáo viên

 

6

 Các giáo viên chụp hình lưu niệm trong khóa học

 

TTV. Elisha

Bài trướcThư Kêu Gọi Dâng Hiến Cho Ngày Truyền Giáo.
Bài tiếp theoBài thứ 86: Nền Móng