HTTL Ô Môn, Cần Thơ: Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Hội Thánh Và Cung Hiến Nhà Thờ

1568

HTTLVN.ORG – Lễ Cảm Tạ Chúa, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh và cung hiến nhà thờ Tin Lành Ô Môn đã diễn ra vào sáng 17/6/2022 tại địa chỉ 100 Trần Hưng Đạo, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Hiện diện trong buổi lễ có Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN; Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ TLH; các Mục sư Lê Hoàng Long, Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Tổng Liên Hội; Đại diện Hội đồng Giáo phẩm; Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ cùng các tỉnh lân cận và khoảng 800 tôi con Chúa. Ngoài ra còn có đại diện các cấp chính quyền đến tham dự và chúc mừng.

Tôi con Chúa tham dự chương trình

MS Võ Thanh Phán, Quản nhiệm HT Ô Môn chào mừng tôi con Chúa và khách mời

Mục sư Thái Phước Trường giảng Lời Chúa với chủ đề “Thực Chứng Ơn Chúa” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Ê-sai 12:5

Tôi con Chúa được nghe lược sử quá trình hình thành phát triển Hội Thánh, có những giai đoạn khó khăn, thách thức cũng như thuận lợi, nhưng trong mọi sự, ơn Chúa luôn gìn giữ và ở cùng trên Hội Thánh trong suốt chiều dài 100 năm lịch sử. Chúa cho Hội Thánh Ô Môn đã thành lập được 8 cơ sở nhà Chúa gồm: 03 Chi Hội, 02 Hội Nhánh và 03 Điểm Nhóm sau:

  • Chi Hội Ô Môn, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ;
  • Chi Hội Thạnh Lộc, tỉnh Kiên Giang;
  • Chi Hội Đông Lợi, thành phố Cần Thơ;
  • Hội Nhánh Thới Quan, ấp Thới Quan, xã Thới Lai, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ;
  • Hội Nhánh Trường Hòa, ấp Trường Hòa, xã Trường Lạc, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ;
  • Điểm Nhóm Thới Hòa, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ;
  • Điểm Nhóm Thốt Nốt, khu vực Thốt Nốt, tỉnh An Giang;
  • Điểm Nhóm Cái Chôm, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Các đầy tớ Chúa phục vụ tại Hội Thánh Ô Môn qua các thời kỳ:

I – Giai đoạn 1921 -1973

Giáo sĩ Herber A.Jackson (1921); Truyền đạo Nguyễn Hữu Đinh (1922-1925); TĐ Lê Văn Trầm (1925-1928); TĐ Nguyễn Tấn Lộc (1928-1930); MS Phan Văn Hiệu (1930-1933); MS Lê Văn Cung (1933-1937); MS Bùi Tự Do (1937-1939); MS Thái Văn Nghĩa (1939-1944); TĐ Nguyễn Văn Long (1944-1945); MS Nguyễn Văn Tống (1946-1947); MS Phan Văn Phùng (1947-1953); MS Nguyễn Thái Dương (1953-1958); MS Lâm Văn Chí (1958-1960); MS Phan Hữu Trực (1960-1966); MS Nguyễn Văn Thanh Vân (1966-1968); MS Đặng Văn Chắc (1968-1973).

II – Giai đoạn 1973 -2017

MS Nguyễn Văn Phương (1973-2001); MS Lê Hoàng Long (kiêm Quản nhiệm 2001-2003, 2012-2014); MS Nguyễn Dâng Nguyện (2003-2012); MS Dương Hữu Thắng, (thưc tập sinh 2003-2004); MS Nguyễn Duy Thiên Ân (phụ tá Quản nhiệm 2007-2013); MS Hồ Năng Quyền (cộng tác 2011-2012); MS Võ Anh Kiệt (phụ tá QN 2012-2017); MS Trần Thanh Tâm (cộng tác 2013-2014); MS Võ Thanh Phán (QNHT 2014 cho đến nay); MSNC Võ Thiên Tuấn (phụ tá QN 2015-2017); thầy Phạm Duy Thạch (Thực tập sinh 2016-2017).

III. Giai đoạn hiện tại (2017-2022)

MS Võ Thanh Phán (Quản nhệm HT từ 2014 đến nay); MSNC Trịnh Bá Khiêm (phụ tá QN 2018- nay)

Quý đây tớ Chúa xuất thân từ Hội ThánhCố MS Đoàn Văn Miêng; Cố MS Phạm Văn Năm; MS Tô Văn Út; Ông bà MS Nguyễn Cao Thắng

 

Nhà thờ Tin Lành Ô Môn được khởi công ngày 20/9/2019, chính thức xây dựng ngày 03/01/2020 với quy mô công trình là 3,5 tầng. Tổng diện tích sử dụng là 780m2, phòng nhóm chính có sức chứa 300 chỗ ngồi. Về tài chính công trình, tổng thu là 9.405.825.000 VNĐ, tổng chi 10.063.721.000 VNĐ, sau xây dựng Hội Thánh còn nợ 657.896.000 VNĐ.

Nhà thờ Tin Lành Ô Môn, TP. Cần Thơ

Nghi thức Cung hiến do Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Mục vụ TP. Cần Thơ hướng dẫn. Mục sư Hội trưởng thay mặt Hội đồng Sản nghiệp tiếp nhận và cầu nguyện dâng nhà thờ lên cho Chúa.

Hội Thánh cũng đã tri ân tặng quà cho lãnh đạo Giáo hội; các gia đình tiền nhiệm, ân nhân trong và ngoài nước đã góp phần dâng hiến vào ngân quỹ xây dựng nhà thờ. Cảm tạ Chúa về tất cả các tiết mục diễn ra đều góp phần làm vinh hiển Danh Chúa trong buổi lễ. Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của Mục sư Châu Tử Tôn, Thư ký HĐGP và lời chúc phước của Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường.

Một số hình ảnh khác trong chương trình:

MS Phạm Duy Thọ, Ủy viên BĐD hướng dẫn chương trình; MS Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng BĐD cầu nguyện dâng chương lên cho Đức Chúa Trời tể trị và điều hướng.

Ban hát HTTL Ô Môn tôn vinh Chúa

Hội Thánh tri ân các Mục sư lãnh đạo

Tri ân tiền nhiệm

Tri ân tôi con Chúa có công khó trong quá trình xây dựng

Đại diện Tổng Liên Hội và Hội đồng Giáo phẩm chúc mừng

Ban Đại diện Tin Lành các tỉnh, thành cùng đại diện các Hội Thánh chúc mừng

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Bài trướcPhần Của Kẻ Bội Tín – 20/6/2022
Bài tiếp theoTrại Hè Thanh Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp 2022