HTTL Gia Ray Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Hội Thánh

3057

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 20/10/2017, tại nhà thờ Tin Lành Gia Ray – tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ Cảm tạ Chúa và Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Thánh với chủ đề “Nức Tiếng Tạ Ơn”, câu gốc “Hầu cho nức tiếng tạ ơn, và thuật các công việc lạ lùng của Chúa” (Thi Thiên 26:7).

Hiện diện trong buổi lễ có Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng, diễn giả của buổi lễ; Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đồng Nai; Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai; Đại diện chính quyền sở tại: huyện Xuân Lộc, xã Xuân Trường và ấp Gia Hòa; cùng với hơn 500 tôi con Chúa các nơi về tham dự.

Lễ Cảm tạ diễn ra thật long trọng trong tinh thần hướng về Đức Chúa Trời với lòng tạ ơn Chúa, ôn lại những các công việc lạ lùng mà Chúa đã thực hiện trên Hội Thánh Gia Ray trong suốt 50 năm qua và cùng lắng nghe sứ điệp cảm tạ qua Mục sư Hội trưởng với chủ đề “Nức Tiếng Tạ Ơn”.

Nhân dịp nầy, Hội Thánh cũng bày tỏ lòng tri ân quý tôi con Chúa đã góp phần với Hội Thánh trong suốt 50 năm qua.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan, phước hạnh. Từ đây, tôi con Chúa tại Hội Thánh Gia Ray sẽ viết tiếp những trang sử mới với niềm khát khao Đức Chúa Trời tiếp tục tuôn đổ những ơn lành của Ngài trên Hội Thánh trong tương lai.

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH GIA RAY

Gia Ray là vùng đất thuộc khu vực núi Chứa Chan – Xuân Lộc nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nơi đây tập trung nhiều người sắc tộc Chơ Ro (Chrau Jro) sinh sống. Đức Chúa Trời đã yêu thương những con người tại vùng đất nầy nên đầu những năm 1960, Tin Lành đã được truyền đến nơi đây.

  1. Những hạt giống đầu tiên (1962-1963)

Năm 1962, thanh niên Điểu Văn Một trong khi từ Gia Ray đi làm ăn tại Túc Trưng (Định Quán, Đồng Nai) đã tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Túc Trưng.

Năm 1963, anh Điểu Văn Một trở về Gia Ray với mục đích đem Tin Lành cứu rỗi cho người thân và đồng bào tại quê hương mình. Tháng 9 năm đó, cũng tại Gia Ray một thiếu niên tên là Yôl (Nhu Siol) đã tiếp nhận Chúa bởi một người đi bán sách Tin Lành trong làng.

Trong thời gian nầy, có khoảng 10 người tin Chúa qua công tác chứng đạo của thanh niên Điểu Văn Một kết hợp với nhân sự Hội Thánh Túc Trưng là hai ông Điểu Bết và Điểu Cập. Ngoài ra, có gia đình ông Ba Lòm là tín hữu thuộc Hội Thánh Long Khánh trong khi hành nghề hớt tóc tại Gia Ray đã góp phần tập hát Thánh Ca cho thiếu nhi.

  1. Giai đoạn sơ khai (1964-1965)

Năm 1964, Địa hạt Đông Nam phần bổ nhiệm cán sự truyền giáo Điểu Văn Một làm chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Gia Ray. Hội Thánh nhóm lại tại nhà ông Văn Thiệp (thân sinh của thanh niên Điểu Văn Một).

Cuối năm 1965, gia đình ông Văn Thiệp tản cư qua Ôn Cung (Xuân Phú ngày nay) sinh sống, sự nhóm lại tại nhà ông Văn Thiệp bị gián đoạn. Tuy nhiên, tại Ôn Cung cả đại gia đình ông Văn Thiệp đều tin Chúa tất cả là 35 người.

Năm 1966, cả gia đình ông Văn Thiệp mỗi sáng Chúa nhật thuê xe lam từ Ôn Cung đến nhóm tại Hội Thánh Long Khánh trong vòng nửa năm đầu. Sau đó, Truyền đạo Trần Bá Thành – chủ tọa Hội Thánh Long Khánh đã tổ chức nhóm lại tại Ôn Cung vào mỗi chiều Chúa nhật và giao cho Thầy Điểu Một coi sóc. Mỗi tháng một lần, hai Chấp sự Hội Thánh Long Khánh là ông Chín Nhạn và ông Mười đã đến hỗ trợ Thầy Điểu Văn Một trong công tác chứng đạo. Dù gặp nhiều khó khăn, chống đối, thậm chí nguy hiểm tính mạng nhưng Chúa ban ơn công việc Chúa đạt nhiều kết quả với 47 người tin Chúa tại Ôn Cung.

  1. Giai đoạn ổn định (1966-1968)

Cuối năm 1966, cả gia đình ông Văn Thiệp và một số tín hữu trở về Gia Ray, sự nhóm lại tại nhà ông Văn Thiệp được khôi phục. Hội Thánh tiếp tục có thêm người tin nhận Chúa.

Đầu năm 1967, Hội Thánh người Chơ Ro chính thức được thành lập lấy tên là Hội Thánh Tin Lành Gia Ray. Đây là cột mốc đánh dấu sự thành lập Hội Thánh.

Tháng 9/1967, Truyền đạo Trần Bá Thành – chủ tọa Hội Thánh Long Khánh đã tiến hành xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên bằng gỗ, mái tole và tư thất đầu tiên bằng tre, mái tranh. Lúc nầy có thêm những tín hữu người Kinh cùng nhóm lại với Hội Thánh nâng tổng số thuộc viên Hội Thánh lên 65 người.

Thầy Điểu Văn Một tiếp tục chủ tọa Hội Thánh cùng với sự cộng tác của Ban Chấp sự đầu tiên gồm 3 thành viên: ông Văn Nhuận (thân sinh Mục sư Nhu Siol), ông Văn Yên và bà Thị Độ.

Sau khi việc xây dựng nhà thờ hoàn tất, một ngôi trường tiểu học Tin Lành cũng đã được dựng lên để những thiếu nhi trong khu vực nầy có cơ hội đến trường. Song song với việc dạy chữ, nhà trường còn dạy giáo lý cho các em.

  1. Giai đoạn duy trì (1969-1975)

Năm 1969, Thầy Điểu Văn Một được về học Lời Chúa tại Thần Học Viện Nha Trang.

Năm 1969-1971, Truyền đạo sinh Phạm Xuân Bahnar Trung được bổ nhiệm đến chủ tọa Hội Thánh. Công việc Chúa tiếp tục được mở mang nhiều phương diện với số tín hữu là 73 người. Trong giai đoạn nầy, Chúa thăm viếng và dấy lên nhiều thanh niên người Chơ Ro dâng mình học Lời Chúa tại Thần Học Viện Nha Trang như: Điểu Thời, Nhu Siol (Hội Thánh Gia Ray) và Điểu Văn Đặng, Điểu Lăng, Điểu Văn Nhậu, Điểu Tre (Hội Thánh Túc Trưng)… Về sau, các vị nầy hầu hết đều là Mục sư của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Năm 1971-1972, Truyền đạo sinh Nguyễn Tài Trúc được bổ nhiệm đến chủ tọa Hội Thánh. Công việc Chúa tiếp tục được gây dựng và phát triển với số tín hữu là 97 người.

Năm 1972, Truyền đạo sinh Vũ Đình Khương được bổ nhiệm đến chủ tọa Hội Thánh và ông hầu việc Chúa với Hội Thánh chỉ được ba tháng. Sau đó Hội Thánh khuyết chủ tọa nên Ban Chấp sự phải đứng ra điều hành Hội Thánh.

Năm 1973-1974, Truyền đạo sinh Điểu Lăng được bổ nhiệm đến chủ tọa Hội Thánh. Giai đoạn nầy, chủ tọa và Ban Chấp sự quyết định tái lập điểm nhóm tại Ôn Cung (Xuân Phú ngày nay) với sự hỗ trợ của Mục sư Lương Văn Sấm – chủ tọa Hội Thánh Long Khánh.

Năm 1974, Truyền đạo sinh Điểu Văn Đặng được bổ nhiệm đến chủ tọa Hội Thánh. Trong giai đoạn nầy, Hội Thánh chuẩn bị dời nhà thờ đến địa điểm mới, là vị trí hiện nay.

  1. Giai đoạn phát triển (1975-nay)

Sau năm 1975, khi chưa thể di dời nhà thờ đến địa địa điểm mới, Hội Thánh nhóm tạm tại một căn nhà tranh vách nứa nhỏ hẹp. Đến năm 1979, chính quyền huyện Xuân Lộc mới cho phép Hội Thánh Gia Ray dời nhà thờ về địa điểm mới.

Năm 1979-1991, Truyền đạo Điểu Văn Đặng cùng Ban Chấp sự tập trung gây dựng đời sống tâm linh con cái Chúa và chứng đạo tại các vùng phụ cận như Xuân Thọ (Bảo Chánh).

Trong giai đoạn nầy, có các đầy tớ Chúa góp phần hầu việc Chúa với Hội Thánh như: Truyền đạo Nguyễn Hữu Bình (nay là Mục sư Phó Hội trưởng Tổng Liên Hội) từ tháng 3/1982 cho đến cuối năm 1983, Truyền đạo Nhu Siol (nay là Mục sư Trưởng Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai) từ cuối năm 1982 đến năm 1990.

Năm 1991, khi ngôi nhà thờ cũ bằng gỗ xuống cấp trầm trọng, Hội Thánh cầu nguyện và cổ động tài chánh xây dựng nhà thờ. Chỉ sau 5 tháng, ngôi nhà thờ mới được xây dựng và Hội Thánh tổ chức Lễ Cung hiến trong năm 1991 với sự hiện diện của Mục sư Đoàn Văn Miêng – Phó Hội trưởng Tổng Liên Hội, các thành viên Địa hạt Đông Nam Bộ cùng đông đảo tôi con Chúa.

Các Ban ngành lần lượt được thành lập đáp ứng nhu cầu của Hội Thánh. Các điểm nhóm cũng lần lượt được thành lập và sinh hoạt ổn định: Xuân Thọ (thành lập năm 1984, nay là Chi hội Xuân Thọ), Xuân Phú (tái lập năm 1993), Trà Tân (thành lập năm 1993), Suối Cao (thành lập năm 1998), Xuân Bắc (thành lập năm 2002), và Xuân Hòa (thành lập năm 2004).

Để đáp ứng nhu cầu công việc Chúa, các đầy tớ Chúa được bổ nhiệm Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh gồm có Mục sư Nhiệm chức Văn Ninh (từ năm 2011 đến nay) và Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Kỳ Long (từ năm 2014 đến nay).

Hội Thánh ngày càng phát triển, số tín hữu ngày càng tăng nên ngôi nhà thờ được xây dựng năm 1991 trở nên chật chội, không đủ chỗ ngồi.

Ngày 04/9/2012, Hội Thánh tổ chức Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ mới và hoàn tất vào ngày 10/11/2013. Lễ Cung hiến nhà thờ mới được cử hành cách trọng thể vào sáng ngày 22/4/2015 với sự hiện diện của Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng Tổng Liên Hội (nay là Mục sư Phó Hội trưởng I), Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên Tổng Liên Hội, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai cùng đông đảo tôi con Chúa.

Sau hơn 40 năm hầu việc Chúa với chức vụ Quản nhiệm Hội Thánh, Mục sư Điểu Văn Đặng được Tổng Liên Hội chấp thuận cho hưu trí từ ngày 14/01/2016.

Ngày 26/5/2016, Mục sư Nhiệm chức Điểu Văn Trung được bổ nhiệm đến Quản nhiệm Hội Thánh.

Ngày 29/9/2017, Hội Thánh Tin Lành Gia Ray được Tổng Liên Hội công nhận Chi hội tự lập, đánh dấu 50 hình thành và phát triển Hội Thánh.

Nửa thế kỷ trước, Hội Thánh Tin Lành Gia Ray từng bước hình thành với dấu ấn công khó của Thầy Điểu Văn Một. Hôm nay, Hội Thánh kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển trong nhiệm kỳ Quản nhiệm của Mục sư Nhiệm chức Điểu Văn Trung, chính là con trai cả của Thầy Điểu Văn Một. Hướng về tương lai, Hội Thánh tiếp tục nối tiếp sự nghiệp của tiền nhân mà bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh hầu thấy một viễn cảnh tốt đẹp, vinh hiển Chúa ban cho Hội Thánh Ngài.

Theo ‘Kỷ yếu 50 năm thành lập Hội Thánh Gia Ray (1967-2017)

TTV. Tường Quang


Nhà thờ Tin Lành Gia Ray trong ngày Lễ Cảm tạ


Quang cảnh bên trong


Quang cảnh bên ngoài


MsNc Nguyễn Kỳ Long hướng dẫn chương trình


MsNc Điểu Văn Trung – Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng


Mục sư Nguyễn Tờn cầu nguyện khai lễ


Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa


Ban hát Thiếu nhi tôn vinh Chúa


Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa


Mục sư Nhu Siol cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa


Đại diện Tổng Liên Hội chúc mừng


Đại diện Chính quyền chúc mừng


Hội Thánh tri ân quý đầy tớ Chúa


Mục sư Hội trưởng chúc phước

Bài trướcThông Công Thanh Niên Tại HTTL Long Xuyên – Tỉnh An Giang
Bài tiếp theoTruyện Ngắn Cơ Đốc Ngôi Nhà Mới – BTMV 43